Lễ hội Vì Hòa bình lần thứ nhất năm 2024 đã đạt được các mục tiêu đề ra và xứng tầm quốc gia, vươn tầm quốc tế theo đúng định hướng của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Trị.
Mục tiêu lớn nhất của lễ hội là tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm nạn nhân chiến tranh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần làm sâu sắc thêm hệ giá trị quốc gia và lan tỏa hình ảnh Việt Nam với khát vọng hòa bình, đồng thời thể hiện sự hồi sinh và phát triển của Quảng Trị.
Lễ hội, dù lần đầu tổ chức, đã trở thành một “bữa tiệc” nghệ thuật, thể thao và ẩm thực, thu hút đông đảo công chúng. Các hoạt động nổi bật bao gồm giải chạy marathon Hành trình về đất lửa, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình, chương trình ẩm thực Hương vị miền hoa nắng, đêm nhạc Trịnh Công Sơn Khúc ca Hòa bình, triển lãm ảnh Lê Bá Đảng và Hồi sinh, chương trình chính luận Vĩ tuyến 17-Khát vọng hòa bình, hội thảo quốc tế Bài học về Hòa bình: nhìn từ thực tiễn Việt Nam, và chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ Ước nguyện hòa bình: Bản hùng ca bất diệt.
Chương trình khai mạc lễ hội được xây dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên điểm nhấn ấn tượng và hiệu ứng tích cực cho toàn bộ lễ hội, với nhiều điểm chạm cảm xúc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng đề cập về sự công phu của ban tổ chức khi từ 1 đề án, được phê duyệt và tổ chức triển khai, Lễ hội Vì hòa bình lần thứ nhất là quá trình “thai nghén” những 5 năm trời với nhiều cuộc tham vấn. Hay để có bài hát “Khát vọng Quảng Trị”- bài hát về Quảng Trị duy nhất được trình bày trong đêm khai mạc - thì đã có hẳn một cuộc thi sáng tác ca khúc... Để ghi hình phỏng vấn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng Giám đốc UNESCO, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ở Nam Sudan, các cựu binh Mỹ... ekip đã mất khoảng 6 tháng thực hiện.
Trước ý kiến cho rằng lễ hội có nhiều chương trình nghệ thuật, ông Hoàng Nam cho biết, đề tài về hòa bình rất rộng lớn và không chỉ của riêng Quảng Trị hay Việt Nam mà là của toàn nhân loại. Vì vậy, việc chuyển tải thông điệp bằng nghệ thuật là có chủ đích, với các chương trình được xây dựng từ nhiều góc nhìn, đa ngôn ngữ và đa điểm chạm.
Slogan “Quảng Trị tổ chức, mọi người chung tay” đã trở thành hiện thực tại Lễ hội Vì Hòa bình lần thứ nhất năm 2024. Lễ hội đã thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương, trong đó có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng nhiều Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố.
Lễ hội còn có sự tham gia đông đảo của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các tỉnh, thành phố nước ngoài. Đặc biệt, Tổng Giám đốc UNESCO đã gửi thông điệp tại đêm khai mạc, và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã trả lời phỏng vấn của chương trình. Nhiều đơn vị đã hưởng ứng và đồng hành cùng lễ hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiết lộ rằng, lễ hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, với hơn 60% tổng chi phí đến từ nguồn lực xã hội hóa. “Với khối lượng chương trình như đã nói ở trên, nếu chỉ riêng Quảng Trị chắc chắn sẽ không làm được”, ông Nam chia sẻ.
Lễ hội đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh và người dân, đúng với chủ trương lớn đã đề ra. Lễ hội thu hút một lượng lớn khách du lịch đến Quảng Trị, tạo việc làm và thu nhập cho người dân và doanh nghiệp địa phương. Trong những ngày diễn ra lễ hội, các khách sạn ở Quảng Trị đều kín phòng; một hãng taxi công nghệ phải điều thêm xe từ Quảng Bình để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến; những người bán cháo gà đêm ở TP. Đông Hà cũng phấn khởi vì lượng khách tăng cao.
“Lễ hội Vì Hòa bình đã tác động đến cả những người buôn bán nhỏ, giúp họ có thêm việc làm và thu nhập, giảm bớt áp lực cho chính quyền về việc làm và tiêu thụ sản phẩm nội địa. Đây là những bước đi dài để hình thành Quảng Trị như một điểm đến hòa bình”, ông Nam khẳng định.
Nhìn lại hơn một tháng diễn ra, ông Hoàng Nam thừa nhận rằng, Lễ hội Vì Hòa bình vẫn còn nhiều thiếu sót. Nguyên nhân chủ yếu là do đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức, cùng với những yếu tố khách quan và bất khả kháng. Cơ sở hạ tầng còn yếu, chưa đáp ứng hết nhu cầu du khách; các bên liên quan chưa nhạy bén trong việc xây dựng sản phẩm du lịch theo chủ đề lễ hội; công tác lễ tân, khánh tiết và vận động xã hội hóa còn bị động và chưa chuyên nghiệp.
Lê Hoàn