Thứ tư 29/07/2026 18:20
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Le Grand Jardin - Tổ ấm an cư, sống xanh bền vững

22/11/2021 15:17
Với việc hội tụ đủ các yếu tố vàng của bất động sản: vị trí đắc địa, môi trường sống xanh, công trình chất lượng, tiện ích hiện đại và cơ hội đầu tư sinh lời…, Le Grand Jardin tọa lạc giữa khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội hiện đang trở

Xu hướng dịch chuyển về phía Đông thành phố

Cuộc sống đô thị ngột ngạt cùng với những tác động của dịch Covid 19 đã góp phần tạo ra xu hướng mới trên thị trường bất động sản. Thay vì chọn sống trong trung tâm thành phố, nhiều người đã lựa chọn một không gian sống ngập tràn cây xanh, tách biệt với khói bụi, ồn ào. Còn theo kế hoạch phân bổ dân số tính đến năm 2030 do thành phố Hà Nội công bố, cũng sẽ có ít nhất 215.000 người dân thuộc 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng phải di dời khỏi nội thành. Làn sóng dịch chuyển mới này được dự báo sẽ khiến nhu cầu bất động sản tại phía Đông Hà Nội ngày càng tăng cao.

Nếu như cách đây 10 năm, thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội mới là ngôi sao sáng, còn phía Đông lép vế hơn hẳn do nguồn cung ít, sản phẩm không có sự đa dạng, giao thông bất tiện. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, điều này đã hoàn toàn thay đổi khi hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ, bài bản. Hàng loạt cây cầu được triển khai xây dựng kết nối 2 bờ như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên và Giang Biên…Bất động sản phía Đông với điểm nhấn nổi bật là quận Long Biên đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành tâm điểm hút khách.

Le Grand Jardin – “trái tim xanh” của khu đô thị Sài Đồng
Le Grand Jardin – “trái tim xanh” của khu đô thị Sài Đồng.

Trong bối cảnh mức độ ô nhiễm môi trường đang ở mức đáng báo động như hiện nay, nhu cầu của khách hàng không chỉ là sống tiện nghi mà phải được sống xanh, được tận hưởng bầu không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Điều đó càng được chú trọng, quan tâm khi Hà Nội đang nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Quận Long Biên với lợi thế diện tích lớn, mật độ cư dân thấp, vị trí gần trung tâm, giao thông thuận tiện… đã đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó, thu hút đông đảo các nhà đầu tư lớn và ngày càng có nhiều người lựa chọn nơi đây làm tổ ấm an cư.

“Trái tim” xanh Le Grand Jardin

Trong rất nhiều sự lựa chọn đa dạng trên thị trường bất động sản thì các dự án với thiết kế “xanh” hướng đến sức khỏe cư dân và đang trong quá trình bàn giao nhà như Le Grand Jardin – “trái tim” của khu đô thị Sài Đồng, nhận được nhiều sự quan tâm từ khách mua có nhu cầu ở thật.

Le Grand Jardin được thiên nhiên bao bọc với nhiều công viên, đem lại bầu không khí trong lành
Le Grand Jardin được thiên nhiên bao bọc với nhiều công viên, đem lại bầu không khí trong lành.

Trái ngược với không gian có phần ngột ngạt trong nội đô bởi mật độ giao thông dày đặc gây ô nhiễm, những khối nhà bê tông san sát và thiếu không gian cây xanh, mặt nước, quận Long Biên nói chung và Le Grand Jardin nói riêng đem lại một cảm giác hoàn toàn trái ngược – trong lành, thư thái và bình yên cho sức khỏe tinh thần cư dân đô thị. Thực tế so sánh mật độ dân tại các quận Hà Nội, Long Biên là khu vực có mật độ thấp nhất với 5.390 người/km2, thấp hơn đến 6 – 7 lần so với các quận nội đô.

Hơn nữa, Le Grand Jardin sở hữu 9 tòa chung cư với 1.000 căn hộ, nhưng “điểm sáng” nổi bật hướng tới chất lượng sống của cư dân chính là con số mật độ xây dựng rất thấp, chỉ 39% với 9 – 10 căn hộ mỗi sàn. Hơn 60% tổng diện tích còn lại được dành cho không gian xanh, giải quyết các vấn đề về môi trường, cải thiện sức khỏe và tinh thần cho cư dân.

Dưới bàn tay thiết kế kiến trúc của West Green Design (Canada), các tòa tháp căn hộ như những làn sóng nước với nét uốn cong mềm mại, bố trí nối tiếp nhau giúp tạo nhiều góc thoáng để 100% căn hộ đều có nhiều mặt tiếp xúc với không gian bên ngoài với ban công riêng và cửa sổ lớn, giúp không gian sinh hoạt luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và mở rộng tối đa tầm nhìn ra xung quanh. Hài hòa với thiên nhiên, đưa thiên nhiên tới khung cửa mỗi nhà chính là mục tiêu ưu tiên của dự án. Chỉ cần mở cửa, cư dân có thể hưởng trọn vẹn view hồ rộng lớn và view công viên cây xanh, giúp thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi. Từ đó, sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng sẽ được nâng cao.

Lựa chọn Le Grand Jardin làm tổ ấm an cư, chị Tuyết Mai – một cư dân đã nhận bàn giao nhà bày tỏ: “Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, gia đình tôi đã thay đổi mức độ ưu tiên trong các tiêu chí chọn nhà và xác định yếu tố sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Le Grand Jardin đáp ứng được yếu tố sống xanh khi dự án được thiên nhiên bao bọc với nhiều công viên và hồ lớn xung quanh, đem lại bầu không khí tuần hoàn nên rất trong lành. Ở chung cư mà gia đình tôi hiếm khi phải bật điều hòa, trừ khi nóng lắm, còn không chỉ cần mở toang cửa sổ đón gió là đã vô cùng thoáng và mát mẻ rồi”.

Trong nội khu Le Grand Jardin, Chủ đầu tư triển khai 8 khu vườn nghệ thuật rực rỡ sắc màu, là không gian xanh đáp ứng như cầu vui chơi, học tập của trẻ nhỏ hay giải trí, chăm sóc sức khỏe cho ông bà và bố mẹ. Cuối tuần ngại đi xa, cả nhà có thể lựa chọn vận động tại hồ bơi; thư giãn với vườn đọc sách, đường dạo bộ massage chân hay picnic tại gia với vườn BBQ.

Tiện ích nội khu đa dạng tại Le Grand Jardin
Tiện ích nội khu đa dạng tại Le Grand Jardin.

Ngoài việc được bao bọc bởi không gian xanh, cư dân sinh sống tại Le Grand Jardin cũng có thể dễ dàng “chạm tay tới tiện ích” để an tâm vui sống. Cùng với tiện ích nội khu đầy đủ, dự án còn sở hữu một loạt tiện ích ngoại khu xứng đáng vị trí vàng đắt giá, trung tâm kết nối của vùng. Từ hệ thống bệnh viện, trường học chất lượng cao đến hệ thống công viên, trung tâm vui chơi giải trí như: công viên Jura Park, Aeon Mall, Savico Mall, Big C Long Biên… Tất cả chỉ nằm trong bán kính 2 km quanh dự án

Với những yếu tố trên, Le Grand Jardin có thể đem lại cho cư dân của mình một cuộc sống trọn vẹn nhất, đáp ứng những giá trị sống bền vững, nâng tầm tiêu chuẩn sống của người Việt.

Tại Le Grand Jardin, khách hàng nhận ngay suất quà tặng trị giá lên đến 3 chỉ vàng AJC 9999, miễn phí dịch vụ quản lý lên đến 18 tháng;

Hỗ trợ lãi suất lên tới 70% GTCH, Chiết khấu lên đến 6.0% GTCH, Quà tặng gói Không gian sáng tạo chiết khấu lên đến 2,8 triệu/m2cho khách hàng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Dự án Le Grand Jardin

Hotline: 096 272 8188 Website: www.legrandjardin.com.vn

Địa chỉ: Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Hà Nội

Hạnh Nguyễn

Tin bài khác
Xây dựng Điện 2 kinh doanh ra sao sau biến động thượng tầng lãnh đạo?

Xây dựng Điện 2 kinh doanh ra sao sau biến động thượng tầng lãnh đạo?

Sau khi cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng bị khởi tố và rời doanh nghiệp, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) ghi nhận lợi nhuận quý II/2026 tăng gấp 8,5 lần so với cùng kỳ, đồng thời lượng tiền mặt và tiền gửi vượt 2.200 tỷ đồng.
NTPC dự kiến đầu tư hơn 177 tỷ USD để mở rộng công suất điện

NTPC dự kiến đầu tư hơn 177 tỷ USD để mở rộng công suất điện

NTPC lên kế hoạch rót hơn 177 tỷ USD để tăng gần gấp ba công suất phát điện vào năm 2037, trong đó năng lượng tái tạo, nhiệt điện than và điện hạt nhân là các trụ cột chính.
Tập đoàn Dabaco báo lãi quý II giảm sâu khi chi phí đầu vào leo thang

Tập đoàn Dabaco báo lãi quý II giảm sâu khi chi phí đầu vào leo thang

Dù doanh thu quý II/2026 tăng hai chữ số, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 43% so với cùng kỳ do giá vốn hàng bán và nhiều khoản chi phí đồng loạt tăng, trong bối cảnh giá lợn hơi đi xuống.
Doanh nghiệp ngành nhựa tăng tốc lợi nhuận quý II, nhiều đơn vị lập kỷ lục kinh doanh

Doanh nghiệp ngành nhựa tăng tốc lợi nhuận quý II, nhiều đơn vị lập kỷ lục kinh doanh

Kết quả kinh doanh quý II/2026 cho thấy bức tranh khởi sắc của ngành nhựa khi nhiều doanh nghiệp ngành nhựa ghi nhận lợi nhuận cao kỷ lục nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi, giá nguyên liệu đầu vào ở mức thuận lợi và hiệu quả kiểm soát chi phí. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới được dự báo sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm doanh nghiệp.
Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận quý II cao nhất trong gần 3 năm

Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận quý II cao nhất trong gần 3 năm

CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (HOSE: MCM) - Mộc Châu Milk ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II/2026 đạt 98,1 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ quý III/2023. Kết quả này đạt được dù doanh thu giảm nhẹ, nhờ biên lợi nhuận cải thiện và chi phí tài chính, bán hàng được kiểm soát hiệu quả.
Khoáng sản Hà Giang tạm ứng 63 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, lợi nhuận quý II giảm mạnh

Khoáng sản Hà Giang tạm ứng 63 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, lợi nhuận quý II giảm mạnh

CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng khoảng 63 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II giảm hơn 95% do doanh thu, sản lượng tiêu thụ và giá bán đồng loạt sụt giảm.
PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại kim cương và vàng trong tháng

PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng mua lại kim cương và vàng trong tháng 'sóng gió'

Trong ba tuần đầu tiên của tháng 7, giá trị hàng mua lại của PNJ đã tăng đột biến lên tới 5.900 tỷ đồng. Nhưng sau khi áp dụng chính sách mới từ ngày 21/7, chuỗi này đã thu mua sản phẩm từ khách hàng với giá trị 1.162 tỷ đồng trong tuần tiếp theo.
Dược Hậu Giang báo lãi quý II tăng 26%, hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm

Dược Hậu Giang báo lãi quý II tăng 26%, hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm

Kết quả kinh doanh tích cực trong quý II giúp CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) hoàn thành khoảng 70% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 chỉ sau 6 tháng, trong bối cảnh doanh thu và biên lợi nhuận gộp đều cải thiện.
Nhờ đâu Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm?

Nhờ đâu Hoàng Anh Gia Lai hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm?

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) ghi nhận gần 2.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 55% kế hoạch cả năm. Kết quả tăng trưởng đột biến chủ yếu đến từ khoản hoàn nhập chi phí tài chính sau khi doanh nghiệp được miễn giảm lãi trái phiếu.
Quý tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2010 giúp Unilever nâng triển vọng cả năm

Quý tăng trưởng mạnh nhất từ năm 2010 giúp Unilever nâng triển vọng cả năm

Tăng trưởng sản lượng quý 2 đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 đã giúp Unilever nâng dự báo cả năm 2026, trong bối cảnh tập đoàn tiếp tục tái cơ cấu danh mục và duy trì sự hiện diện tại thị trường châu Á.
MOSO chính thức mở rộng tin đăng toàn quốc

MOSO chính thức mở rộng tin đăng toàn quốc

MOSO chính thức triển khai tính năng mở rộng tin đăng trên toàn quốc, cho phép người dùng tiếp cận khách hàng tiềm năng tại 63 tỉnh thành chỉ với một lần đăng tin. Bước tiến này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nền tảng MOSO, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối và giao dịch bất động sản.
Air India có thể mất tới 10 năm để phục hồi

Air India có thể mất tới 10 năm để phục hồi

Tata Sons cho rằng quá trình tái thiết Air India có thể kéo dài 5 - 10 năm, trong khi hãng hàng không lớn thứ hai Ấn Độ tiếp tục chịu áp lực thua lỗ, chi phí vận hành và biến động nhân sự cấp cao.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tăng chậm lại, nhóm phi tài chính tiếp tục dẫn dắt

Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tăng chậm lại, nhóm phi tài chính tiếp tục dẫn dắt

Đến ngày 27/7, đã có 574 doanh nghiệp niêm yết và ngân hàng niêm yết công bố kết quả kinh doanh quý II/2026. Dù lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 23,5% so với cùng kỳ, tốc độ tăng đã chậm lại và là mức thấp nhất trong bốn quý gần đây, phản ánh bức tranh phục hồi chưa đồng đều giữa các nhóm ngành.
BIDV và VietinBank đồng hành cùng Petrovietnam triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

BIDV và VietinBank đồng hành cùng Petrovietnam triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Ngày 24/7/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.
Đầu tư công tăng tốc, doanh nghiệp vật liệu xây dựng hưởng lợi không đồng đều

Đầu tư công tăng tốc, doanh nghiệp vật liệu xây dựng hưởng lợi không đồng đều

Đà phục hồi của hoạt động xây dựng cùng tiến độ giải ngân đầu tư công cải thiện đã tạo lực đẩy cho thị trường vật liệu xây dựng trong quý II/2026. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp, khi cơ hội tăng trưởng ngày càng phụ thuộc vào năng lực nội tại, khả năng kiểm soát chi phí và tiến độ ghi nhận doanh thu.