Thứ năm 23/07/2026 19:59
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Lào Cai đẩy nhanh sắp xếp thôn, tổ dân phố, hoàn thành trước ngày 30/6

Lào Cai đang khẩn trương triển khai sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Việc rà soát, sắp xếp được kỳ vọng góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp nhằm rà soát, tổ chức lại các thôn, tổ dân phố chưa đáp ứng tiêu chí theo quy định hoặc không còn phù hợp với yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và phân bố dân cư. Qua đó góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã, phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư và tiết kiệm chi ngân sách để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Lào Cai đẩy nhanh sắp xếp thôn, tổ dân phố, hoàn thành trước ngày 30/6

UBND tỉnh yêu cầu quá trình sắp xếp phải bảo đảm tuân thủ các tiêu chí, điều kiện theo quy định của Chính phủ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, các địa phương cần xem xét đầy đủ yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh, đặc biệt đối với khu vực miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong suốt quá trình triển khai.

Theo lộ trình, Sở Nội vụ chủ trì tổng hợp, tham mưu xây dựng phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 10/6/2026. UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát quy mô dân số, số hộ gia đình và xây dựng đề án sắp xếp phù hợp với thực tiễn địa phương.

Các địa phương phải hoàn thành việc xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trước ngày 11/6/2026; trình HĐND cấp xã xem xét, thông qua và ban hành nghị quyết hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Song song với việc sắp xếp đơn vị dân cư, Lào Cai cũng triển khai các phương án bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã kết thúc hoạt động trước ngày 31/5/2026.

Các giải pháp được thực hiện gồm tiếp nhận vào làm công chức cấp xã theo quy định, bố trí đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, xem xét ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức, viên chức hoặc giải quyết chế độ nghỉ việc đối với các trường hợp đủ điều kiện. Toàn bộ nội dung này phải hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; đồng thời trình HĐND tỉnh quyết định mức phụ cấp, chế độ kiêm nhiệm và các chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Để bảo đảm tiến độ, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện toàn tỉnh phải hoàn thành trước ngày 3/7/2026.

UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bảo đảm việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và đạt hiệu quả thực chất.

Tin bài khác
Quảng Trị: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án đường và kè nối cầu Nhật Lệ 2

Quảng Trị: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án đường và kè nối cầu Nhật Lệ 2

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa qua đã chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án đường và kè nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và hậu cần nghề cá.
Quảng Trị: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Quảng Trị: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Lương Bình đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, bảo đảm tiến độ các giai đoạn tiếp theo và quyền lợi hợp pháp của người dân.
Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP Khánh Hòa năm 2026: Tổng doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng

Tuần lễ nông sản và sản phẩm OCOP Khánh Hòa năm 2026: Tổng doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng

Diễn ra từ ngày 16 đến 20/7 tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, đã chính thức khép lại với tổng doanh thu đạt gần 4 tỷ đồng. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong Festival Biển Khánh Hòa năm 2026.
Hải Phòng: Hơn 2,2 triệu dân đã được khám sức khỏe miễn phí, chuẩn bị kích hoạt chiến dịch "90 ngày tăng tốc"

Hải Phòng: Hơn 2,2 triệu dân đã được khám sức khỏe miễn phí, chuẩn bị kích hoạt chiến dịch "90 ngày tăng tốc"

Hải Phòng đã cán mốc hơn 52% dân số được khám sức khỏe miễn phí và lập hồ sơ quản lý. Thành phố đang gấp rút chuẩn bị chiến dịch 90 ngày đêm để đưa dịch vụ y tế đến 100% người dân trong năm 2026.
Thời tiết hôm nay 23/7: Trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa lớn

Thời tiết hôm nay 23/7: Trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa lớn

Thời tiết hôm nay 23/7, Hà Nội sáng có mưa, trưa mưa giảm, có nắng đan xen; Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, cường độ giảm nhẹ; cao nguyên Trung Bộ nắng đến đầu giờ chiều, chiều tối và đêm mưa dông; Nam Bộ chiều tối mưa to cục bộ, sáng đến chiều trời nóng.
Cây cầu mở lối phát triển vùng sản xuất sau mô hình chính quyền hai cấp ở Mậu A, Lào Cai

Cây cầu mở lối phát triển vùng sản xuất sau mô hình chính quyền hai cấp ở Mậu A, Lào Cai

Có những công trình được tính bằng chiều dài của cây cầu, nhưng cũng có những công trình được đo bằng cơ hội phát triển mà chúng mang lại. Cầu Liên Hiệp, vừa được khởi công tại xã Mậu A, không chỉ nối đôi bờ con suối vốn chia cắt giao thông nhiều năm qua mà còn mở ra kỳ vọng về một tuyến kết nối mới cho sản xuất, giao thương và đời sống của người dân trong giai đoạn địa phương vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp.
1,42 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng

1,42 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng

Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho biết, các cơ quan, đoàn thể thành phố Đà Nẵng và Quân khu 5 đã vận động hơn 1,42 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam, nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
“Khoảnh khắc Bảo Hà”: Kể câu chuyện điểm đến bằng những khuôn hình giàu cảm xúc

“Khoảnh khắc Bảo Hà”: Kể câu chuyện điểm đến bằng những khuôn hình giàu cảm xúc

Một điểm đến muốn để lại dấu ấn trong lòng du khách không chỉ cần cảnh quan đẹp hay lễ hội đặc sắc, mà còn cần những hình ảnh đủ sức kể câu chuyện về vùng đất ấy. Với Bảo Hà, nghệ thuật nhiếp ảnh đang trở thành một "cầu nối" đưa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người đến gần hơn với công chúng, góp phần tạo hiệu ứng truyền thông cho mùa lễ hội và phát triển du lịch bền vững.
Tri ân người có công: Khi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực

Tri ân người có công: Khi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực

Có những sự tri ân không được đo bằng giá trị của món quà, mà bằng sự hiện diện, những lời thăm hỏi chân thành và sự quan tâm dành cho những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Mỗi dịp 27/7 là dịp để truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được tiếp nối bằng những hành động cụ thể, góp phần bồi đắp lòng biết ơn trong cộng đồng.
Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh vùng lương tối thiểu tại 5 địa phương trước đợt tăng 7,8%

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh vùng lương tối thiểu tại 5 địa phương trước đợt tăng 7,8%

Trước thời điểm dự kiến điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2027, Bộ Nội vụ đề xuất cập nhật địa bàn áp dụng tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh nhằm phù hợp với thay đổi về địa giới hành chính và sự phát triển của thị trường lao động.
Công an tỉnh Quảng Trị dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Công an tỉnh Quảng Trị dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tri ân các anh hùng liệt sĩ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Trị đã dâng hương tại nhiều địa chỉ đỏ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ.
Lào Cai mở rộng cơ hội thu hút đầu tư từ nông nghiệp xanh, chế biến sâu và logistics

Lào Cai mở rộng cơ hội thu hút đầu tư từ nông nghiệp xanh, chế biến sâu và logistics

Không ít địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng không phải nơi nào cũng có thể biến lợi thế ấy thành động lực tăng trưởng. Giá trị của nông sản hôm nay không còn nằm ở sản lượng hay diện tích canh tác, mà phụ thuộc vào khả năng chế biến sâu, kết nối thị trường và xây dựng chuỗi giá trị. Với những điều kiện đang sở hữu, Lào Cai đứng trước cơ hội chuyển mình từ một vùng nguyên liệu lớn thành trung tâm nông nghiệp xanh của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc nếu thu hút được những doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư dài hạn.
Làn gió mới trong kinh tế Vĩnh Long sau một năm sáp nhập

Làn gió mới trong kinh tế Vĩnh Long sau một năm sáp nhập

Một năm sau khi tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh cũ hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long mới đang dần cảm nhận rõ hơn những chuyển động đầu tiên từ một không gian phát triển rộng lớn. Không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, cuộc sáp nhập đang mở ra cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế, kết nối những lợi thế vốn có và hình thành những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.
Hà Nội vận hành 52 cơ sở giết mổ tập trung, tăng kiểm soát an toàn thực phẩm

Hà Nội vận hành 52 cơ sở giết mổ tập trung, tăng kiểm soát an toàn thực phẩm

Hà Nội đã đưa 52 cơ sở giết mổ tập trung và tập trung tạm thời vào hoạt động, cung cấp khoảng 80% lượng thịt tiêu thụ trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm từng bước thay thế các điểm giết mổ nhỏ lẻ, nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm.