Lào Cai đảm bảo tổ chức lễ hội Đền Thượng văn minh, tiết kiệm

08:28 21/02/2024

Theo thông tin từ UBND TP Lào Cai, Lễ hội Đền Thượng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 24 tháng 2 tại Khu vực Đền Thượng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

UBND TP Lào Cai vừa công bố kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Thượng năm 2024, nhằm tôn vinh truyền thống lịch sử và văn hóa của dân tộc, đồng thời tạo ra một sự kiện văn hóa quan trọng và ý nghĩa. Đây được xem là dịp để cộng đồng phát huy tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và đồng lòng phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo thông tin từ UBND TP Lào Cai, Lễ hội Đền Thượng năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến hết ngày 24 tháng 2 tại khu vực Đền Thượng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Sự kiện này sẽ bao gồm nhiều hoạt động truyền thống và hiện đại, nhằm kỷ niệm và tôn vinh người anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Lào Cai đảm bảo tổ chức lễ hội Đền Thượng văn minh, tiết kiệm
Lào Cai đảm bảo tổ chức lễ hội Đền Thượng văn minh, tiết kiệm.

Trong khuôn khổ của lễ hội, các hoạt động văn hóa sôi động và phong phú sẽ được tổ chức, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng và sống động. Điều này không chỉ giúp kích thích du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn góp phần vào việc tăng cường tinh thần sáng tạo và đoàn kết trong cộng đồng.

Đặc biệt, UBND TP Lào Cai cũng chú trọng đến việc tổ chức lễ hội một cách an toàn, tiết kiệm và hiệu quả nhất, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật như vui chơi có thưởng hay đánh bạc. 

Lễ hội Đền Thượng năm 2024 được hy vọng sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho cả người dân địa phương và du khách, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của thành phố Lào Cai.

Ngọc Lợi