Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công

15:48 27/07/2021

Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2021, trước đó các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các huyện Đoan Hùng, Tân Sơn và thị xã Phú Thọ.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Thanh Hải thăm tặng quà gia đình ông trần Quốc Kều tại huyện Đoàn Hùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ- Nguyễn Thanh Hải thăm tặng quà gia đình ông trần Quốc Kều tại huyện Đoan Hùng.

Huyện Đoan Hùng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải cùng đồng chí Vũ Tiến Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Đoan Hùng tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Vượng ở khu An Thái; ông Trần Quốc Kiều -  thương binh tỉ lệ thương tật 81% ở khu Trung tâm; ông Nguyễn Minh Vẽ - người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 61 - 81% sức khỏe ở khu Bằng Tường, xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hi sinh, cống hiến to lớn của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết trong khu dân cư, chung sức xây dựng xóm làng, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đoan Hùng. 

Ông Vi Mạnh Hùng- Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ thăm tặng quà gia đình ông  Hà Văn Ngưng huyện Tân Sơn
Ông Vi Mạnh Hùng - Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ thăm tặng quà gia đình ông Hà Văn Ngưng huyện Tân Sơn.

Huyện Tân Sơn: Ông Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Tân Sơn. Cùng đi có lãnh đạo huyện Tân Sơn.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Hà Văn Ngưng - bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động 81 - 90% và ông Hà Văn Sơn - thương binh bị suy giảm khả năng lao động 61% (khu Vinh Quang, xã Minh Đài).

Tại các gia đình đến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới gia đình chính sách, người có công đã hi sinh, cống hiến một phần xương máu cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí mong muốn các thương, bệnh binh phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực chung tay với các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Vi Mạnh Hùng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để các gia đình thương binh có điều kiện vươn lên, phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng cùng đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tân Sơn. 

Ông Phan Trọng Tấn- Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Bào tại thị xã Phú Thọ
Ông Phan Trọng Tấn- Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thăm tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Bào tại thị xã Phú Thọ.

Thị xã Phú Thọ: Ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh và các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã Phú Thọ. Cùng đi có lãnh đạo thị xã Phú Thọ.

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Bào ở khu 12, xã Phú Hộ; ông Nguyễn Quốc Khánh - thương binh 2/4, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 85% ở khu Sa Đéc, phường Hùng Vương; ông Đào Hữu Bính - thương binh 1/4 ở khu Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, người có công. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục nêu gương sáng “người công dân kiểu mẫu”, “gia đình cách mạng gương mẫu” để con cháu, nhân dân noi theo. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt chính sách với người có công với cách mạng.

Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn gửi lời thăm hỏi sức khỏe và tri ân sâu sắc tới 30 thương binh, bệnh binh đang điều trị tại đây. Đồng chí mong các thương, bệnh binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.         

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và đoàn đại biểu của Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng  liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Phú Thọ.

PV