Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam công bố chiến lược phát triển và cuộc thi Beauty Tech năm 2023

08:30 04/06/2023

Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam (Techfest) đã tổ chức công bố chiến lược phát triển và công bố đại diện cuộc thi Beauty Tech 2023 miền Bắc năm 2023, toạ đàm "Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ - công nghệ chăm sóc sắc đẹp".

Tham dự chương trình có ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia NSS, ông Trần Tiến Phong – Trưởng Làng Công nghệ chăm sóc sắc đẹp, bà Trần Thị Tuyết Giao – Đại diện Beauty Tech Miền Bắc - Đồng Trưởng Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp, bà Đào Thị Lan Phương – Chủ tịch Khối chăm sóc sức khoẻ sắc đẹp và spa thẩm mỹ Việt Nam – Nhà sáng lập Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp, PGS.TS Lê Huyên – Chủ tịch Hiệp Hội - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp - Chủ tịch Hiệp hội Thiết kế Mẫu sáng tạo Mỹ Thuật, ông Jang Hyo Kwan - Chủ tịch Hiệp hội thẩm mỹ y tế Hàn Quốc, bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Giàu – Cố vấn Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp - Phòng khám Thiên Phúc Đường – Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Ban giám khảo, Huấn luyện viên, các đồng trưởng làng, các nhà tài trợ, chuyên gia ngành công nghệ chăm sóc sắc đẹp trong nước – quốc tế đồng hành cùng chương trình.

Quang cảnh chương trình Công bố
Quang cảnh chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Tiến Phong – Trưởng Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp đã công bố chiến lược phát triển Làng năm 2023 và khẳng định: “Việt Nam đang dần khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghệ chăm sóc sắc đẹp và sự phát triển không ngừng của ngành này đã thu hút sự quan tâm từ các cơ quan và tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghệ chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam. Chương trình công bố chiến lược phát triển làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam và công bố đại diện cuộc thi Beauty Tech 2023 miền Bắc là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, và các chuyên gia trong ngành trao đổi, chia sẻ và tạo ra các ý tưởng sáng tạo, nhằm đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ chăm sóc sắc đẹp”.

ông Trần Tiến Phong – Trưởng Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp công bố chiến lược phát triển Làng năm 2023
Ông Trần Tiến Phong – Trưởng Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp công bố chiến lược phát triển Làng năm 2023.

Với những chuỗi hoạt động trong năm 2023 như tham gia toạ đàm Techfest Đồng bằng Sông Hồng tại Nam Định, Techfest Đồng bằng sông Cửu Long tại Đồng Nai; các hoạt động gặp gỡ của Làng công nghệ chăm sóc sức khoẻ Việt Nam tại Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm thu hút các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đồng hành, tổ chức ký kết với trường Cao đẳng Y dược Hà Nội, Cuộc thi Beauty Tech Staup Talet 2023 với quy mô hơn 5000 thí sinh được tổ chức 3 ba miền Bắc – Trung – Nam…

Sau sự thành công của Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực công nghệ chăm sóc sắc đẹp 2022”, Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam đã nhận vinh danh 1 trong 10 làng xuất sắc nhất TECHFEST 2022 do Thứ trưởng Trần Văn Tùng trao tặng vào ngày 4/12/2022 tại Bình Dương. Tiếp nối những thành công của Beauty Tech 2022, Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp được tham gia công bố Cuộc thi Beauty Tech 2023 trong khuôn khổ TECHFEST quốc tế Việt Nam – Lào, diễn đàn: “Kết nối công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Lào ngày 4/4/2023 tại Trung tâm đào tạo Quốc tế - Bộ Ngoại giao Lào, Thủ đô Viêng Chăn, CHND Lào.

bà Trần Thị Tuyết Giao – Đại diện Beauty Tech Miền Bắc - Đồng Trưởng Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp phát biểu ý kiến tại chương trình
Bà Trần Thị Tuyết Giao – Đại diện Beauty Tech Miền Bắc - Đồng trưởng Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp phát biểu ý kiến tại chương trình.

Tại chương trình, đại diện Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia NSS đã trao Thể lệ cuộc thi Beauty Tech 2023 cho Ban Tổ chức cuộc thi trước sự chứng kiến của các vị quan khách, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị thông tấn báo chí, các bác sỹ, chuyên gia đến từ các nước như Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Canada, Mỹ…

Ông Lê Toàn Thắng – Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia NSS (Người đứng thứ 5 bên phải) trao Thể lệ cuộc thhi Beauty Tech năm 2023 cho BTC.
Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia NSS (Người đứng thứ 5 bên phải) trao Thể lệ cuộc thhi Beauty Tech năm 2023 cho BTC.

Lễ ký kết giữa Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp và các doanh nghiệp với Hiệp hội Thẩm mỹ y tế Hàn Quốc, Bệnh viện MJ Health, Công ty Amoon, Công ty Jiwoo Cosmetics đã tạo nên một sự hợp tác chặt chẽ và bền vững, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi kiến thức và nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành làm đẹp của nước nhà.

Lễ ký kết giữa BTC cuộc thi với các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng chương trình
Lễ ký kết giữa BTC cuộc thi với các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Cũng tại chương trình, Toạ đàm "Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ - công nghệ chăm sóc sắc đẹp" năm 2023, các chuyên gia sẽ trao đổi và thảo luận về những xu hướng, công nghệ mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và công nghệ chăm sóc sắc đẹp. Các vấn đề như cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, ứng dụng công nghệ trong phẫu thuật thẩm mỹ, quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm chăm sóc sắc đẹp sẽ được đưa ra để mở ra những cơ hội mới cho ngành công nghệ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng BTC chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm cùng BTC chương trình.

Chương trình công bố chiến lược phát triển Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam, công bố đại diện cuộc thi Beauty Tech 2023 miền Bắc và toạ đàm "Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ - công nghệ chăm sóc sắc đẹp" năm 2023 là sự kiện đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam. Hy vọng rằng, chương trình lần này sẽ đem lại những bước phát triển vượt bậc cho ngành làm đẹp của nước nhà, tạo nên một diện mạo mới cho làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Doanh nghiệp Bahadi và V line tham gia đồng hành cùng chương trình
Doanh nghiệp Bahadi và V line tham gia đồng hành cùng chương trình.

Đức Hạnh