Chủ nhật 03/05/2026 13:20
Hotline: 024.355.63.010
Doanh nghiệp - Doanh nhân

Làm thế nào để Puma tận dụng tối đa lực lượng lao động toàn cầu?

05/12/2023 16:23
Với 80 quốc tịch khác nhau có mặt tại trụ sở chính ở Đức, giám đốc toàn cầu về con người và tổ chức của Puma, Dietmar Knoess, giải thích cách gã khổng lồ về đồ thể thao này tận dụng tối đa lực lượng lao động toàn cầu của mình.

Ẩn mình trên những ngọn đồi Bavaria, trong thung lũng sông Aurach, là thị trấn Herzogenaurach của Đức. Ngoài tòa tháp Fehn và những con đường rải sỏi thời Trung cổ, Herzo (được người dân địa phương gọi một cách trìu mến) có lẽ được biết đến nhiều nhất là quê hương của Adi và Rudi Dassler - hai anh em thù địch mà sự chia rẽ gay gắt đã dẫn đến sự hình thành của hai gã khổng lồ về đồ thể thao, Adidas và Puma.

Kể từ khi thành lập vào những năm 1940, hai công ty này đã có ảnh hưởng rất lớn trong khu vực, nơi từng được gọi là “thị trấn của những chiếc cổ cong” do người dân sẽ cúi xuống để xem một người đang mang nhãn hiệu giày thể thao nào trước khi quyết định.

Mặc dù sự cạnh tranh không còn gay gắt như xưa nhưng ảnh hưởng của cả hai doanh nghiệp đối với chính quyền đô thị vẫn còn. Dietmar Knoess, Giám đốc toàn cầu về con người và tổ chức của Puma cho biết: “Nó có thể không có sức hút như New York hay London, nhưng cho đến nay chúng tôi đã thành công trong việc thuyết phục mọi người chuyển đến đây”. “Một số người sẽ đến Puma với suy nghĩ rằng họ sẽ làm việc ở đây một hoặc hai năm nhưng cuối cùng chắc chắn họ sẽ ở lại lâu hơn.”

Ảnh minh họa
Ông Dietmar Knoess, Giám đốc toàn cầu về con người và tổ chức của Puma

Cùng với nhau, Adidas và Puma tuyển dụng hơn 6.000 người tại trụ sở Herzogenaurach của họ – tương đương với khoảng một phần tư tổng dân số của thị trấn. Và Puma nói riêng đã thành công với chính sách tuyển dụng nhân sự từ khắp nơi trên thế giới. Khoảng 80 quốc tịch khác nhau có đại diện tại trụ sở chính và hơn 50% không phải là người Đức. Knoess cho biết thêm: “Chúng tôi gần như có cả thế giới đại diện trong văn phòng của mình.

Làm thế nào để thu hút lực lượng lao động đa dạng

Xây dựng lực lượng lao động quốc tế mang lại nhiều lợi ích cho thương hiệu. Đức hiện đang phải đối mặt với thách thức tuyển dụng đặc biệt gay gắt, với 86% người sử dụng lao động trong nước báo cáo tình trạng thiếu nhân tài . Knoess tin rằng khả năng nhập khẩu nhân tài thành thạo của công ty ông đã giúp Puma phần lớn tránh được vấn đề này.

Ông nói thêm: “Điều tích cực đối với chúng tôi là Puma nổi tiếng toàn cầu và chúng tôi đã làm rất tốt trong việc phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng”. “Chúng tôi có lợi thế ở chỗ chúng tôi tuyển dụng mọi người từ khắp nơi trên thế giới và chúng tôi đã bắt đầu hành trình đó từ nhiều năm trước.”

Lịch sử tuyển dụng nhân tài đa dạng của Puma có nghĩa là doanh nghiệp đã vượt qua “điểm bùng phát”, tại thời điểm đó, Knoess tuyên bố việc thu hút các ứng viên đa dạng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ông nói thêm: “Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn thuê đủ người có tư duy khác nhau hoặc có nền tảng khác nhau, thì bạn sẽ không cần nỗ lực nữa. Bước đầu tiên là thử thách nhất.”

Ông không muốn thảo luận thuần túy về sự đa dạng về hạn ngạch và thấy không cần thiết phải có mạng lưới nhân viên, vốn đã trở nên phổ biến ở các tổ chức lớn khác. “Khi bạn nói về sự đa dạng thực sự, đó không phải là cuộc thảo luận về giới tính hay nguồn gốc. Đó là về sự đa dạng của tâm trí,” ông nói. “Chúng tôi có thể thuê người từ 50 quốc gia nữa nhưng điều đó sẽ không làm cho tổ chức của chúng tôi trở nên đa dạng hơn. Sự đa dạng chỉ có tác dụng nếu bạn có một môi trường an toàn về mặt tâm lý cho phép mọi người thể hiện bản thân.”

Knoess cho biết, là một công ty bán sản phẩm của mình tại 120 quốc gia, việc có đại diện quốc tế rộng rãi trong lực lượng lao động của Puma giúp doanh nghiệp hiểu được các nhu cầu khác nhau của mọi người trên toàn cầu.

Để minh họa quan điểm của mình, Knoess chỉ ra thực tế rằng Puma chịu trách nhiệm phát triển khăn trùm đầu cho cầu thủ bóng đá quốc tế Maroc Nouhaila Benzina, người đã trở thành cầu thủ đầu tiên đội khăn trùm đầu tại World Cup nữ năm nay. Ông mô tả sự tham gia của công ty mình vào thời điểm đột phá này là “tuyệt vời”. Ông nói thêm: “Điều quan trọng là sản phẩm của bạn phản ánh sự đa dạng mà bạn có trong công ty”.

Phương pháp giữ chân nhân tài của Puma

Theo Knoess, điều khiến Puma trở nên nổi bật không chỉ là khả năng thu hút nhân tài ở nước ngoài. Đó cũng là vấn đề giữ chân nhân viên , điều mà ông mô tả là “chiến lược tuyển dụng tốt nhất mà một công ty có thể có”.

“Thuê người lao động nước ngoài là việc dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Nhưng việc đảm bảo họ vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh sau 5 năm là một thách thức,” Knoess nói. “Cách duy nhất để làm điều đó là tạo ra một nền văn hóa đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của người dân.”

Nhận thức được nhu cầu đa dạng đòi hỏi các nhà lãnh đạo nhân sự phải chú ý đến tác động của các sự kiện quốc tế - dù là xung đột hay thiên tai - đối với nhân viên của họ, đặc biệt khi họ có nền tảng văn hóa đa dạng. Knoess nói: “Tất nhiên, mọi người bị ảnh hưởng bởi những gì đang xảy ra trên thế giới và điều này có thể rất căng thẳng đối với họ”. “Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp cận và cho họ biết rằng chúng tôi ở đây vì họ. Điều quan trọng là chúng tôi thể hiện sự đồng cảm.”

Tại Puma, Knoess đã tìm cách tạo ra một nơi làm việc tôn vinh sự khác biệt của mọi người. Trên thực tế, điều này liên quan đến việc công nhận các ngày lễ tôn giáo và ngày quốc khánh khác nhau tại trụ sở chính của Puma bằng cách phục vụ ẩm thực quốc gia của quốc gia liên quan. Ví dụ, vào Ngày Độc lập của Brazil, việc này liên quan đến việc mời nhân viên một ly cocktail quốc gia Caipirinha.

Knoess giải thích: “Chúng tôi muốn luôn đánh giá cao sự đa dạng mà chúng tôi có, nhưng điều đó đòi hỏi bạn phải nỗ lực. Đó là một quá trình học hỏi; nó không xảy ra qua đêm.”

Các hoạt động thể thao thường xuyên, bao gồm bóng đá, quần vợt, bóng chuyền bãi biển và chạy bộ ban đêm, cũng giúp nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc giữa các nhân viên. “Nhiều người tham gia cùng chúng tôi từ bên ngoài nước Đức không có mạng xã hội ở đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp một loạt các hoạt động thể thao, các buổi đào tạo, khóa học âm nhạc và lớp học nấu ăn – bất kỳ hoạt động nào nhằm gắn kết mọi người lại với nhau và xây dựng mạng xã hội,” Knoess cho biết thêm.

Mục đích của ông là tạo ra một môi trường mà mọi người thích làm việc. “Điều đó có nghĩa là đến văn phòng không chỉ để đến làm việc mà còn để gặp gỡ bạn bè,” Knoess nói.

Ảnh minh họa

Tại sao thách thức tuyển dụng vẫn ở đây?

Thật không may, vấn đề tuyển dụng là vấn đề mà Knoess chỉ thấy trước sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới. Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt kỹ năng khi lực lượng lao động của nước này bị thu hẹp và Bộ trưởng lao động Đức Hubertus Heil đã cảnh báo rằng nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tới 7 triệu công nhân vào năm 2035.

Knoess nói: “Không có quá nhiều lựa chọn mà bạn có với tư cách là nhà tuyển dụng. Ngoài việc tuyển dụng từ bên ngoài nước Đức, như Puma đã làm, Knoess tin rằng các doanh nghiệp Đức có thể khuyến khích mọi người làm việc lâu hơn; tận dụng AI để tự động hóa một số quy trình và tìm cách giúp phụ nữ quay trở lại làm việc sau khi sinh con dễ dàng hơn.

“Chúng tôi luôn phải khám phá sự kết hợp của các lựa chọn này để xem điều gì có ý nghĩa. Điều này cũng có thể liên quan đến việc chuyển việc làm sang những nơi bên ngoài nước Đức, nơi bạn có thể tìm thấy nhân tài,” Knoess giải thích. Ông cho biết thêm, Puma đã cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em bên ngoài nhưng đang xem xét mở rộng khuôn viên của mình để xây dựng một trường mẫu giáo và nhà trẻ tại trụ sở chính.

Bất chấp những thách thức này, Knoess tin rằng Puma phải tuân thủ các giá trị của mình. Ông nói thêm: “Là một thương hiệu thể thao, chúng tôi biết sức mạnh của nó để đoàn kết mọi người từ các nền tảng khác nhau. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng thúc đẩy thành công của Tập đoàn.”

Nguyên Anh t/h

Bài liên quan
Tin bài khác
PV Drilling (PVD) báo lãi quý 1 tăng gấp đôi, sở hữu hơn 3.100 tỷ đồng tiền mặt

PV Drilling (PVD) báo lãi quý 1 tăng gấp đôi, sở hữu hơn 3.100 tỷ đồng tiền mặt

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - mã: PVD) vừa công bố bức tranh tài chính quý 1/2026 đầy khởi sắc. Trong bối cảnh đội giàn khoan hoạt động hết công suất, "ông lớn" ngành dầu khí này không chỉ gấp đôi lợi nhuận mà còn tích lũy được lượng tiền mặt cực lớn, sẵn sàng cho các kế hoạch tăng vốn quy mô.
Địa ốc Hoàng Quân: Doanh thu "bốc hơi" gần 90%, lạ lùng tỷ lệ hàng bán trả lại hơn 65%

Địa ốc Hoàng Quân: Doanh thu "bốc hơi" gần 90%, lạ lùng tỷ lệ hàng bán trả lại hơn 65%

Báo cáo tài chính quý 1/2026 của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã: HQC) đang cho thấy những mâu thuẫn lớn trong cấu trúc lợi nhuận. Trong khi doanh thu cốt lõi giảm sâu và tỷ lệ hàng bán trả lại tăng vọt bất thường, doanh nghiệp này lại "thoát hiểm" nhờ doanh thu tài chính để ghi nhận mức lãi ròng tăng nhẹ 4,6%.
Tập đoàn Colgate-Palmolive phát sinh chi phí nguyên vật liệu và hậu cần

Tập đoàn Colgate-Palmolive phát sinh chi phí nguyên vật liệu và hậu cần

Tập đoàn Colgate-Palmolive ngày 1/5 vừa qua đã thông báo về việc phát sinh chi phí nguyên vật liệu và hậu cần, vốn là hệ quả gián tiếp của xung đột Trung Đông.
Từ vị thế "ông lớn" ngành công nghệ đến hồ sơ thanh kiểm tra thuế năm 2026

Từ vị thế "ông lớn" ngành công nghệ đến hồ sơ thanh kiểm tra thuế năm 2026

Sự thượng tôn pháp luật không có ngoại lệ cho bất kỳ cá nhân hay doanh nghiệp nào, dù đó là đơn vị nằm trong nhóm đầu ngành. Công ty cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân – một "ông lớn" với hơn 28 năm phát triển – chính thức nằm trong danh sách 108 doanh nghiệp trọng điểm bị Cục Thuế kiểm tra chuyên ngành năm 2026.
Vietnam Airlines vượt "bão" Trung Đông, lãi ròng nghìn tỷ

Vietnam Airlines vượt "bão" Trung Đông, lãi ròng nghìn tỷ

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của Vietnam Airlines (mã HVN) ghi nhận lãi ròng nghìn tỷ đồng và chính thức thoát âm vốn chủ sở hữu không chỉ là một kỳ tích về con số. Đây là thành quả từ sự vận hành nhịp nhàng giữa các Nghị quyết điều hành kinh tế vĩ mô của Đảng, Chính phủ nhằm tháo gỡ rào cản, giúp doanh nghiệp vững tay chèo trước sóng gió địa chính trị Trung Đông và áp lực giá nhiên liệu leo thang.
Lizen (LCG) quý I/2026: Lợi nhuận đi lùi, mới hoàn thành hơn 6% kế hoạch năm

Lizen (LCG) quý I/2026: Lợi nhuận đi lùi, mới hoàn thành hơn 6% kế hoạch năm

Kết thúc quý đầu năm 2026, CTCP Lizen (mã LCG) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đồng loạt sụt giảm lần lượt 20,3% và 24,2%. Trong bối cảnh quy mô tài sản thu hẹp và dòng tiền âm, doanh nghiệp hạ tầng hàng đầu này đang đối mặt với áp lực lớn để hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng trong các quý còn lại.
DIC Corp tái diễn cảnh thua lỗ quý I/2026, dòng tiền thâm hụt hơn 1.100 tỷ đồng

DIC Corp tái diễn cảnh thua lỗ quý I/2026, dòng tiền thâm hụt hơn 1.100 tỷ đồng

Trong quý đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ kinh doanh của DIC Corp (DIG) thâm hụt 437 tỷ đồng, dòng tiền tài chính âm gần 750 tỷ đồng khi tăng cường trả nợ vay, kéo dòng tiền thuần 3 tháng đầu năm thâm hụt hơn 1.100 tỷ đồng - gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.
Chuỗi nhà thuốc Long Châu thu về hơn 1 vạn tỷ đồng chỉ trong 3 tháng đầu năm

Chuỗi nhà thuốc Long Châu thu về hơn 1 vạn tỷ đồng chỉ trong 3 tháng đầu năm

Hiện Long Châu đang là chuỗi bán lẻ nhà thuốc lớn nhất Việt Nam với quy mô đạt 2.517 cửa hàng tính đến cuối quý I/2026. Chỉ trong 3 tháng đầu năm, chuỗi này đem về hơn 10.300 tỷ đồng doanh thu, tương ứng doanh thu trung bình mỗi nhà thuốc đạt 1,3 tỷ đồng/tháng.
Hóa chất Đức Giang: Lợi nhuận Quý 1 giảm sâu nhưng vẫn nắm giữ "núi tiền" 11.200 tỷ đồng

Hóa chất Đức Giang: Lợi nhuận Quý 1 giảm sâu nhưng vẫn nắm giữ "núi tiền" 11.200 tỷ đồng

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 1/2026 với kết quả lợi nhuận sau thuế "bốc hơi" gần một nửa so với cùng kỳ. Dù đối mặt với bài toán chi phí nguyên liệu đầu vào tăng phi mã và mất đi lợi thế từ Khai trường 25, doanh nghiệp này vẫn chứng tỏ sức mạnh tài chính vượt trội khi nắm giữ lượng tiền mặt hơn 11.200 tỷ đồng cùng tham vọng lớn tại siêu dự án Nghi Sơn.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su (GVR)

Tập đoàn Công nghiệp Cao su (GVR) 'gối đầu' hơn 10.400 tỷ đồng doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp

Doanh thu nhận trước cho thuê hạ tầng tại các khu công nghiệp là phần tiền nhận trước từ các khách hàng thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp (đã bàn giao) cho suốt thời hạn thuê tại các khu công nghiệp. Khoản doanh thu này sẽ được GVR phân bổ dần vào doanh thu trên kết quả kinh doanh.
Lộ diện loạt doanh nghiệp lãi nghìn tỷ trong quý I/2026: Bức tranh lợi nhuận khởi sắc

Lộ diện loạt doanh nghiệp lãi nghìn tỷ trong quý I/2026: Bức tranh lợi nhuận khởi sắc

Cập nhật đến ngày 29/4 cho thấy mùa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đang ghi nhận xu hướng tích cực, với số doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chiếm ưu thế.
Hưng Yên: Công ty Trình Thiên Lan mang năng lượng tái tạo đến từng mái nhà

Hưng Yên: Công ty Trình Thiên Lan mang năng lượng tái tạo đến từng mái nhà

Trong bức tranh chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, không chỉ có những tập đoàn lớn đầu tư nhà máy điện hàng trăm megawatt. Có những doanh nghiệp nhỏ, lặng lẽ bền bỉ, đang ngày ngày đưa tấm pin mặt trời lên từng mái nhà, từng xưởng sản xuất ở các địa phương - Công ty Trình Thiên Lan, trụ sở tại Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên là một trong số đó.
Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD tiếp tục chuỗi 12 quý thua lỗ, áp lực tài chính chưa hạ nhiệt

Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD tiếp tục chuỗi 12 quý thua lỗ, áp lực tài chính chưa hạ nhiệt

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD cho thấy bức tranh tài chính tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khi doanh nghiệp ghi nhận quý thua lỗ thứ 12 liên tiếp trong bối cảnh doanh thu sụt giảm mạnh và áp lực chi phí tài chính vẫn ở mức cao.
Giầy Thượng Đình tăng vốn “khủng” giữa áp lực tài chính và cảnh báo cổ phiếu

Giầy Thượng Đình tăng vốn “khủng” giữa áp lực tài chính và cảnh báo cổ phiếu

Trong bối cảnh nền tảng tài chính suy giảm, vốn chủ sở hữu âm và cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang triển khai kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc nhằm xử lý các tồn tại kéo dài nhiều năm.
Mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trung bình đem về 4,6 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2026

Mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh trung bình đem về 4,6 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2026

Trong quý I/2026, chuỗi thực phẩm Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 13.100 tỷ đồng và lãi kỷ lục 383 tỷ đồng. Dù vậy, tính đến hết 31/3/2026, chuỗi bán lẻ này vẫn đang ghi nhận khoản lỗ luỹ kế 4.589 tỷ đồng.