Hội nghị nhằm định hình chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững của Lai Châu trong bối cảnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu; đồng thời đánh giá tiềm năng, lợi thế các sản phẩm chủ lực, đặc biệt là cây dược liệu và sâm Lai Châu, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao giá trị gia tăng và hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ.
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, Lai Châu sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp xanh, với hệ sinh thái đa dạng, diện tích rừng lớn và nguồn tài nguyên bản địa phong phú. Đáng chú ý, sâm Lai Châu được đánh giá có tiềm năng kinh tế cao, có thể trở thành sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia trong tương lai.
![]() |
| Các đại biểu dự Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” |
Để phát triển nhanh và bền vững, tỉnh cần đặt nông nghiệp hàng hóa trong tổng thể kinh tế xanh, lấy tài nguyên rừng, cảnh quan sinh thái và tri thức bản địa làm nền tảng. Trọng tâm là phát triển sản xuất quy mô tập trung, gắn với chuỗi giá trị và nhu cầu thị trường. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện quy hoạch các vùng nguyên liệu đối với chè, quế, mắc ca, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, cây dược liệu và các sản phẩm đặc sản; đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.
Đối với lĩnh vực dược liệu, Thứ trưởng đề nghị xác định đây là ngành hàng chiến lược có tính đột phá. Lai Châu cần đầu tư đồng bộ từ bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng trồng đạt chuẩn, nghiên cứu giống, đến chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, ứng dụng thương mại điện tử và phát triển du lịch trải nghiệm gắn với dược liệu.
![]() |
| Đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị. |
Song song đó, tỉnh cần phát huy hiệu quả kinh tế lâm nghiệp theo hướng đa giá trị, chuyển từ quản lý rừng đơn mục tiêu sang quản trị đa mục tiêu; thúc đẩy phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu dưới tán rừng, chăn nuôi kết hợp, du lịch cộng đồng và chế biến gỗ hợp pháp, bền vững.
Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hướng tới giảm phát thải, Lai Châu được đánh giá có nhiều lợi thế để tham gia thị trường carbon. Với diện tích rừng lớn, nếu được quản lý và nâng cao chất lượng hiệu quả, rừng sẽ trở thành “tài sản xanh” có giá trị, tạo nguồn lực mới cho tăng trưởng.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng nhấn mạnh, phát triển nông nghiệp xanh phải gắn với nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Người dân cần được xác định là trung tâm, là chủ thể và là đối tượng thụ hưởng, với các chính sách hướng tới tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và bảo tồn văn hóa bản địa.
Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và đối tác, nhằm thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ theo hướng kinh tế xanh.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị thăm các gian hàng. |
Bên lề sự kiện, khu trưng bày với khoảng 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP từ 3–5 sao, nông sản chủ lực, sản phẩm chế biến sâu, thân thiện môi trường, bao bì xanh và có truy xuất nguồn gốc, góp phần tăng cường kết nối thị trường và quảng bá sản phẩm địa phương.
Thông qua hội nghị, Lai Châu kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong quảng bá hình ảnh, lan tỏa tiềm năng nông nghiệp xanh, dược liệu và du lịch sinh thái; đồng thời thu hút nguồn lực đầu tư, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.