Không chỉ là một hoạt động ra mắt mang tính phong trào, mô hình “Chi hội nông dân không ma túy” tại xã Mậu A đang cho thấy hướng tiếp cận mới trong phòng, chống tệ nạn xã hội: lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng và lấy tự quản làm trụ cột.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị |
Chiều 18/4/2026, Hội Nông dân xã Mậu A tổ chức lễ ra mắt mô hình tại thôn Hồng Hà với sự tham gia của 79 hội viên nông dân tiêu biểu. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo mô hình cũng được thành lập, tạo nên một cơ chế vận hành có tổ chức, có phân công trách nhiệm rõ ràng.
Điểm đáng chú ý của mô hình không nằm ở số lượng thành viên, mà ở cách thức tổ chức: mỗi hội viên không chỉ là người sản xuất, phát triển kinh tế, mà còn trở thành “tác nhân xã hội”, trực tiếp tham gia bảo vệ môi trường sống của chính mình. Từ đó, vai trò của Hội Nông dân được mở rộng, không chỉ dừng ở hỗ trợ sinh kế mà còn tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
![]() |
| Hội viên Chi hội Nông dân thôn Hồng Hà ký cam kết không ma túy |
Theo thiết kế, Chi hội hoạt động trên cơ chế tự quản, trong đó mỗi hội viên gắn trách nhiệm cá nhân với cộng đồng. Các thành viên có nhiệm vụ nắm tình hình, phát hiện sớm các biểu hiện liên quan đến ma túy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong xử lý. Cách làm này giúp chuyển từ “phản ứng” sang “phòng ngừa”, từ bị động sang chủ động.
Việc lựa chọn thôn Hồng Hà làm điểm triển khai cho thấy sự tính toán có chủ đích của địa phương: xây dựng mô hình mẫu, sau đó đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng có xu hướng thâm nhập vào khu vực nông thôn với nhiều hình thức tinh vi.
Một điểm cộng khác của mô hình là sự kết hợp giữa tuyên truyền và trang bị kỹ năng. Ngay tại lễ ra mắt, Công an xã đã trực tiếp cung cấp thông tin về tình hình tội phạm ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đặc biệt là ma túy trá hình, thuốc lá điện tử – những hình thức dễ tiếp cận giới trẻ. Đồng thời, hội viên cũng được hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, tố giác tội phạm an toàn, tránh rủi ro cho bản thân.
Thực tế cho thấy, nhiều mô hình phòng, chống ma túy trước đây chưa đạt hiệu quả bền vững do thiếu sự tham gia thực chất của người dân. Trong khi đó, mô hình tại Mậu A đang đi đúng “điểm rơi”: biến mỗi hội viên thành một “mắt xích” trong mạng lưới phòng ngừa, biến mỗi gia đình thành một “pháo đài” tự bảo vệ.
Tuy nhiên, để mô hình không rơi vào hình thức, bài toán đặt ra là duy trì hoạt động thường xuyên, gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Việc lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào sinh hoạt chi hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa… sẽ là yếu tố quyết định tính bền vững.
Ở góc độ rộng hơn, “Chi hội nông dân không ma túy” tại Mậu A có thể xem là một mô hình điểm đáng chú ý, gợi mở cách tiếp cận mới trong quản lý xã hội ở cơ sở: không chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách, mà huy động sức mạnh cộng đồng.
Nếu được theo dõi, đánh giá bài bản và có cơ chế hỗ trợ phù hợp, mô hình này hoàn toàn có thể nhân rộng, góp phần hình thành những “vùng xanh” an toàn, từng bước đẩy lùi tệ nạn.