![]() |
Kỳ họp thứ 24 của HĐND TP Đà Nẵng khóa X là kỳ họp cuối của thành phố trước khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Ảnh NLĐ |
Sáng 23/6, tại Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 24 – cũng là kỳ họp cuối cùng trước khi thành phố chấm dứt mô hình quản lý như một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương độc lập, để chính thức “về chung một nhà” với tỉnh Quảng Nam.
Phát biểu khai mạc, ông Ngô Xuân Thắng – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng – khẳng định đây là kỳ họp có tính lịch sử đặc biệt, đánh dấu chặng đường 28 năm phát triển của Đà Nẵng kể từ khi tách khỏi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng năm 1997 để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 30-6 tới đây, Đà Nẵng sẽ công bố chính thức việc thành lập thành phố mới và từ ngày 1-7, mô hình chính quyền hai cấp sẽ được triển khai.
Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã dành thời gian thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy, và đời sống người dân trong giai đoạn chuyển tiếp và sau hợp nhất.
Ông Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – nhận định, kỳ họp lần này là bước chuẩn bị then chốt để tổ chức lại bộ máy chính quyền, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Theo ông, việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, nằm trong chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác tiềm năng vùng.
“Sau gần ba thập kỷ phát triển độc lập, giờ đây Đà Nẵng và Quảng Nam trở lại bên nhau, không chỉ là sự tái hợp hành chính mà còn mở ra kỳ vọng lớn về một trung tâm động lực mới cho cả khu vực miền Trung”, ông Quảng nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng mới sẽ sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng với các sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, tuyến đường sắt, cao tốc Bắc - Nam, và mạng lưới logistics phát triển. Ngoài ra, đây còn là địa phương có lợi thế về du lịch, công nghiệp chế biến, công nghệ cao và kinh tế biển.
Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng không né tránh những thách thức phía trước. Trong đó, tỷ lệ đô thị hóa tại nhiều khu vực của Quảng Nam hiện vẫn còn thấp, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, và sự chênh lệch phát triển giữa các vùng nội tỉnh có thể ảnh hưởng đến tiến trình tích hợp và phát triển toàn diện.
Ông Quảng lưu ý: “Sẽ không dễ dàng để đồng bộ hóa mọi mặt ngay từ đầu. Những khó khăn có thể kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ. Do đó, sự chủ động, tinh thần đổi mới và quyết tâm từ toàn hệ thống chính trị là điều kiện tiên quyết để thành công.”
Trước bối cảnh đó, HĐND TP Đà Nẵng được yêu cầu tổng kết toàn diện hoạt động nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động của HĐND thành phố mới sau sáp nhập.
Việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam không chỉ là điều chỉnh ranh giới địa lý – hành chính, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hình thành một cực tăng trưởng mới tại miền Trung. Với quy mô dân số hơn 3 triệu người và không gian phát triển rộng lớn, thành phố Đà Nẵng mới được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn đầu tư lớn, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao đời sống người dân.