Tối 24/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà dân ở số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Nhờ tổ chức tiếp cận nhanh hiện trường và tận dụng hiệu quả lối thoát nạn khẩn cấp, lực lượng chức năng đã cứu an toàn 7 người mắc kẹt bên trong.
![]() |
| Vụ cháy không gây thiệt hại về người (Ảnh: https://nhandan.vn). |
Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 cùng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tới hiện trường làm nhiệm vụ.
Lực lượng xuất 4 xe chữa cháy và 24 cán bộ, chiến sĩ để triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cùng với đó, chỉ huy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng điều động thêm 2 xe chỉ huy trực tiếp xuống hiện trường để điều hành công tác ứng cứu.
Sau khoảng 8 phút kể từ khi nhận lệnh, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 đã có mặt tại nơi xảy ra cháy. Qua trinh sát ban đầu, lực lượng chức năng xác định ngôi nhà có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng lửng và 1 tầng tum; đám cháy bùng phát mạnh tại tầng lửng, tạo ra nhiều khói và khí độc lan nhanh lên các tầng trên, trong khi bên trong có người mắc kẹt.
Trước tình hình này, chỉ huy chữa cháy đã triển khai đồng thời nhiều mũi công tác. Một mũi tập trung dập lửa tại khu vực tầng lửng để chặn cháy lan lên các tầng phía trên và nhà lân cận. Một mũi sử dụng bình thở cùng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận sâu vào bên trong tìm kiếm, đưa người bị nạn ra ngoài. Mũi còn lại tiếp cận hiện trường qua nhà bên cạnh để hỗ trợ cứu nạn.
Đến khoảng 18 giờ 18 phút, toàn bộ 7 người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn. Trong số này có 2 người già và 3 trẻ nhỏ. Những người bị nạn thoát ra từ lối thoát nạn khẩn cấp do chủ nhà mở tại tầng tum, sang nhà bên cạnh rồi di chuyển xuống đất bằng thang di động. Sau đó, các nạn nhân được bàn giao cho lực lượng y tế, sức khỏe hiện đã ổn định.
Tiếp tục triển khai các biện pháp dập lửa, đến khoảng 18 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không để cháy lan sang các nhà xung quanh hoặc các tầng phía trên của ngôi nhà. Sau khi khống chế đám cháy, các đơn vị tiếp tục làm mát cấu kiện, tổ chức thoát khói và rà soát hiện trường.
Theo thông tin từ lực lượng chức năng, việc Ban Giám đốc Công an thành phố quyết định thành lập bổ sung và bố trí thường trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở thêm nhiều vị trí trên toàn địa bàn đã giúp rút ngắn bán kính tiếp cận hiện trường. Đây là yếu tố quan trọng để tận dụng tối đa “thời gian vàng” trong công tác cứu người và dập lửa.
Bên cạnh đó, việc chủ hộ chủ động mở lối thoát nạn khẩn cấp cũng góp phần quan trọng, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng và người dân phối hợp đưa các nạn nhân ra ngoài nhanh chóng, an toàn. Ngay sau công tác giải cứu vụ cháy, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hoàng Mai đã kịp thời tới thăm hỏi gia đình người bị nạn và các lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.