
Kinh tế Italia tăng trưởng dương quý thứ 6 liên tiếp
Tốc độ tăng trưởng cao trong quý II/2022 đánh dấu quý thứ sáu liên tiếp kinh tế Italy có mức tăng trưởng dương, bắt đầu từ quý I/2021 khi nền kinh tế bắt đầu thoát khỏi suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.
Bộ Kinh tế Italia ngày 31/7 cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý II/2022 đã tăng lên cao hơn mức trung bình năm 2019, bù đắp được sự sụt giảm do đại dịch Covid-19, sau khi đạt mức tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. So với quý I/2022, nền kinh tế đã tăng 1%. Để so sánh, GDP của Italia trong quý I/2022 chỉ tăng 0,1% so với quý trước đó.
Kết quả tốt hơn mong đợi đã khiến Cơ quan Thống kê quốc gia Italia (ISTAT) nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 lên 2,6%, tăng 0,1% so với dự báo hồi tháng 5 vừa qua.
Tốc độ tăng trưởng cao trong quý II đánh dấu quý thứ sáu liên tiếp nền kinh tế Italia có mức tăng trưởng dương, bắt đầu từ quý I/2021 khi nền kinh tế bắt đầu thoát khỏi suy thoái kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra.

Tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2022 là 3,4%, cao hơn so với ước tính 2,8% cho cả năm, được công bố vào tháng trước trong triển vọng kinh tế 2022-2023 của ISTAT. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng phần nào bị ảnh hưởng do giá cả tăng cao.
ISTAT cho biết, tỷ lệ lạm phát tháng 7 đã tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với mức tăng lạm phát hàng năm 8% của tháng 6/2022. Tuy nhiên tỷ lệ lạm phát hàng tháng trong tháng 7 vẫn tăng 0,4% so với tháng 6.
ISTAT cho biết, chi phí năng lượng cao hơn là động lực chính thúc đẩy việc lạm phát tăng. Vào tháng 7, giá năng lượng cao hơn 42,9% so với tháng7/2021, mặc dù mức tăng đó thấp hơn mức tăng 48,7% của tháng 6. Giá năng lượng bắt đầu tăng vào đầu năm nay do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine.
Từ tháng 1-7/2022, tỷ lệ lạm phát đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ khi Italy gia nhập Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) năm 1999.
Các lĩnh vực kinh tế khác có mức tăng giá thấp hơn: giá dịch vụ giải trí, văn hóa và chăm sóc cá nhân tăng 4,6% trong tháng 7, trong khi giá thực phẩm chế biến tăng 9,6% và chi phí vận chuyển tăng 8,9%. Tất cả các lĩnh vực này đều bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá nhiên liệu cao hơn.
Các nhà kinh tế đã nói rằng việc giá cả tăng góp phần vào tăng trưởng kinh tế khi nó được đo lường bằng giá trị, như trường hợp của các phép đo tăng trưởng kinh tế của ISTAT, mặc dù điều này cũng đồng nghĩa với sức mua của tiền tệ.
Bất chấp những tin tức kinh tế vừa tốt vừa xấu trên, chỉ số FTSE MIB trên Sàn giao dịch chứng khoán Italy đã tăng 2,2% trong ngày 29/7.
Vào cuối phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7, chỉ số FTSE MIB thấp hơn 0,2% so với mức cuối tháng 2, khi chỉ số giảm sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine. Chỉ số này giảm 18,9% so với đầu năm 2022.
P.V
- HoREA đề xuất kéo dài thêm kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành công bố với nhà đầu tư
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm tăng 4,7 lần so với cùng kỳ
- WB: Tốc độ tăng trưởng các nền kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương sẽ chậm lại
- Thống đốc báo cáo Quốc hội về tái cơ cấu ngân hàng và sở hữu chéo
- “Doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh với lãi suất cao nhất thế giới”
Cùng chuyên mục


Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD

BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới

Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện

Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm

Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
TS. Cấn Văn Lực: Thị trường bất động sản đang “khủng hoảng niềm tin”
-
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường hàng hóa?
-
TS. Nguyễn Văn Đính: “Sức khỏe của doanh nghiệp bất động sản hiện nay đang bị suy yếu”
-
TS. Sử Ngọc Khương: Hạ tầng giúp TP.HCM tăng cường kết nối vùng đầu tư
-
Thứ cần nhất hiện nay là niềm tin của doanh nghiệp...