Kinh tế ASEAN phục hồi tạo điều kiện xuất khẩu hàng Việt

14:19 07/12/2021

Các nước ASEAN đang bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19 và có nhu cầu nhập khẩu lượng lớn hàng hóa, điển hình là Thái Lan và Singapore.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet) 

Năm 2020, do tác động từ dịch Covid-19, XNK hàng hoá giữa Việt Nam-ASEAN có giảm nhẹ 6,8% so với năm 2019, đạt 53,6 tỷ USD. Tuy nhiên, năm 2021, thương mại Việt Nam-ASEAN đã phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng.

Thái Lan là đối tác thương mại lới nhất của Việt Nam tại khu vực ASEAN. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia này đạt trên 443 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Thái Lan là nguyên liệu đầu vào, nhiên liệu phục vụ sản xuất trong nước. Đây là dấu hiệu cho thấy ngành sản xuất Thái Lan phục hồi mạnh sau ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngoài Thái Lan, Singapore cũng là thị trường hàng hoá Việt Nam có nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu thời gian tới.

My My