Kim Oanh Group giành “cú đúp” giải thưởng Thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2022

09:00 13/03/2023

Với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022, Kim Oanh Group đã xuất sắc thắng giải ở hai hạng mục “Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất” và “Top 5 dự án nhà ở xã hội và đại chúng tốt nhất” tại Lễ Vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2022.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group -  nhận giải “Top 5 dự án nhà ở xã hội và đại chúng tốt nhất năm 2022” cho dự án RichHome 3
Bà Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group -  nhận giải “Top 5 dự án nhà ở xã hội và đại chúng tốt nhất năm 2022” cho dự án RichHome 3.

Trong khuôn khổ sự kiện, Kim Oanh Realty – thành viên Kim Oanh Group đã được vinh danh “Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất năm 2022”. Với vai trò tổ chức các hoạt động quảng bá và phân phối sản phẩm bất động sản do Kim Oanh Group phát triển, năm 2022 vừa qua hệ thống sàn giao dịch Kim Oanh Realty đã vượt qua biến động khó lường của thị trường để trao đến tay khách hàng hơn 2.000 sản phẩm đất nền, nhà phố xây sẵn và căn hộ, góp phần lớn vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Kim Oanh Group.

Ông Tô Duy Chinh – Giám đốc Khối Bán hàng Kim Oanh Group - nhận giải “Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất năm 2022” dành cho Kim Oanh Realty, thành viên Kim Oanh Group.
Ông Tô Duy Chinh – Giám đốc Khối Bán hàng Kim Oanh Group - nhận giải “Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất năm 2022” dành cho Kim Oanh Realty, thành viên Kim Oanh Group.

Hiện Kim Oanh Realty đang sở hữu hệ thống sàn giao dịch bất động sản phủ khắp thị trường TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Thừa Thiên Huế với khoảng 1.000 chuyên viên kinh doanh. Đây cũng là một trong những hệ thống phân phối bất động sản lờn nhất khu vực phía Nam.

Chia sẻ về kế hoạch năm 2023, ông Tô Duy Chinh tiết lộ những con số đầy ấn tượng như: phân phối thành công ít nhất 4.000 sản phẩm, doanh thu đạt khoảng 2.000 tỷ đồng, chất lượng dịch vụ khách hàng đạt 90%... Ông Chinh tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược phát triển sản phẩm bám sát nhu cầu thực của thị trường, dù phải đối mặt nhiều khó khăn nhưng mục tiêu này hoàn toàn khả thi.

Trong khi đó, ở hạng mục “Top 5 dự án nhà ở xã hội và đại chúng tốt nhất năm 2022”, dự án RichHome3 của Kim Oanh Group đã để lại tiếng vang lớn trên thị trường khi tiêu thụ thành công hàng trăm sản phẩm chỉ sau 2 giờ chính thức công bố. Dự án được Kim Oanh Group xây dựng chỉn chu, pháp lý rõ ràng giúp khách hàng an tâm giao dịch.

Nằm trong tổng thể khu đô thị Mega City quy mô hơn 50ha ngay trung tâm thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), RichHome 3 hưởng trọn loạt tiện ích cao cấp, gồm trường liên cấp INschool, khu vui chơi trẻ em, công viên trung tâm 1,2ha và công viên ven sông Thị Tính 4,88ha, trung tâm thương mại Mega Mall cùng hệ thống tiện ích liên kết về y tế, giải trí, giáo dục vô cùng phong phú. Đây là ưu điểm vượt trội nếu so với các dự án NOXH đang chào bán trên thị trường Bình Dương.

Đặc biệt, RichHome 3 có mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 1,6 tỷ đồng/căn xây dựng 1 trệt 1 lầu, bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp. Người mua còn được hưởng gói vay lãi suất chỉ 4,8%/năm cố định trong 25 năm và được các tham gia các chương trình khuyến mãi với tổng giá trị quà tặng hàng tỷ đồng.

Nối tiếp RichHome 3, năm 2022 còn chứng kiến thành công của Kim Oanh Group với phân khu NOXH 249 căn nhà phố nằm trong tổng thể Khu đô thị Richland Residence (Bến Cát, Bình Dương). Dự án này cũng “cháy hàng” ngay sau khi Kim Oanh Group chính thức công bố vài tiếng đồng hồ.

Vũ Tiến Lộc (bìa trái) - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - và KTS. Phạm Thanh Tùng (bìa phải) - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam - trao cúp và chứng nhận cho “Top 5 dự án nhà ở xã hội và đại chúng tốt nhất năm 2022”
Ông Vũ Tiến Lộc (bìa trái) - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - và KTS. Phạm Thanh Tùng (bìa phải) - Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam - trao Cúp và chứng nhận cho “Top 5 dự án nhà ở xã hội và đại chúng tốt nhất năm 2022”.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group cho biết, dòng sản phẩm NOXH đang được Tập đoàn hợp tác với đối tác Singapore chuẩn hóa từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, chọn lựa vật liệu cho đến đầu tư hệ thống tiện ích giúp thu hút cư dân nhanh chóng chuyển đến sinh sống sau khi dự án hoàn thành. Bên cạnh đó, Kim Oanh Group còn liên kết với các tổ chức tài chính hỗ trợ vốn vay ưu đãi, thiết kế chính sách thanh toán nhẹ nhàng giúp người lao động dễ dàng tiếp cận.

Kim Oanh Group hiện đang sở hữu quỹ đất sạch hàng trăm héc ta tại các thị trường sôi động như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu… Tất cả các dự án này đều tọa lạc tại những vị trí đắc địa, có giao thông kết nối thuận tiện, liền kề các khu công nghiệp lớn. “Dự kiến, trong giai đoạn sắp tới, bên cạnh các dự án nhà thương mại, Kim Oanh Group cũng sẽ phát triển hơn 25.000 sản phẩm NOXH cao tầng và thấp tầng tại hai “thủ phủ” công nghiệp là Bình Dương và Đồng Nai. Riêng năm 2023, Kim Oanh Group dự kiến tung ra thị trường 5.000 sản phẩm NOXH”, bà Nguyễn Ngọc Ánh tiết lộ.

Đáng chú ý, với các dự án NOXH, Kim Oanh Group không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà mong muốn góp phần cùng chính quyền mang đến cơ hội an cư cho những gia đình lao động đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở. Do đó, dù là NOXH nhưng Kim Oanh Group rất chú trọng thiết kế, chất lượng xây dựng, hệ thống tiện ích và chọn lựa vật liệu không thua kém các sản phẩm nhà ở thương mại nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - và TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế - trao cúp và chứng nhận cho “Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất năm 2022”
Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và TS. Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia kinh tế trao Cúp và chứng nhận cho “Top 10 sàn giao dịch bất động sản tốt nhất năm 2022”.

Lễ Vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu là hoạt động thường niên được Tạp chí Bất động sản Việt Nam và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức trên cơ sở tham khảo đánh giá của hàng triệu độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng Bình chọn là các chuyên gia kinh tế, luật, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và bất động sản hàng đầu của Việt Nam lẫn các nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế – xây dựng – bất động sản. Mục đích sự kiện này nhằm tôn vinh những thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của thị trường bất động sản Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, Lễ Vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2022 có tổng cộng 13 hạng mục giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp, dự án.

Thanh Đức