Khởi tố và bắt giam 5 đối tượng chống trả, giật lại hàng lậu và phương tiện

07:04 22/02/2021

Các đối tượng hung hãn dùng xuồng máy đuổi theo, đâm vào phương tiện chở hàng của lực lượng chức năng, chống trả và giật lấy hàng hóa. Đồng thời, các đối tượng xô đẩy Thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông.

Liên quan đến vụ chống lại lực lượng chống buôn lậu của Công an tỉnh An Giang để giật lấy hàng hóa và phương tiện xảy ra vào sáng ngày 1/2/2021 tại khu vực tuyến sông Châu Đốc, thuộc địa phận ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về tội “chống người thi hành công vụ”.

5 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội “chống người thi hành công vụ”

5 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội “chống người thi hành công vụ”

Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Huỳnh Hoàng Tuấn (SN1997; Lê Minh Điện (SN1997); Lê Hoàng Bửu (SN1997); Nguyễn Thanh Hồng (SN1992) và Đào Văn Thanh (SN)2000), cùng trú tại phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc.

Thông tin điều tra ban đầu xác định, tối ngày 31/1/2021, Lê Minh Điện nhận được điện thoại của một người quen ở Campuchia nhờ Điện cảnh giới và canh đường để 2 đối tượng từ Campuchia vận chuyến hàng lậu gồm bếp gas và xe đạp đi TP.thành phố Châu Đốc. Nếu vận chuyển trót lọt, Điện sẽ được trả tiền công là 500.000 đồng.

Sáng ngày 1/2/2021, khi 2 đối tượng trên điều khiển xuồng máy chở số hàng hóa nhập lậu đến tuyến sông Châu Đốc (thuộc địa phận ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú) thì bị lực lượng chống buôn lậu Công an tỉnh tỉnh An Giang đang trên đường tuần tra kiểm soát phát hiện và ra hiệu lệnh kiểm tra. Ngay lập tức, các đối tượng buôn lậu để lại phương tiện cùng hàng hóa nhập lậu và tháo chạy.

Hình ảnh các đối tượng chống trả, giật lại hàng lậu

Hình ảnh các đối tượng chống trả, giật lại hàng lậu. (Ảnh: Công an An Giang)

Ngay sau đó, trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện cùng số hàng hóa trên về chốt thì Điện đã liên hệ với Bửu, Thanh, Hồng và Tuấn nhờ giúp đỡ để giật lại số hàng hóa bị bắt giữ.

Sau cuộc điện thoại, Điện, Bửu, Thanh, Hồng và Tuấn liền sử dụng xuồng máy đuổi theo lực lượng chức năng, hung hãn đâm vào phương tiện chở hàng đang bị lực lượng chức năng tạm giữ để giật lấy hàng hóa. Manh động hơn, các đối tượng xô đẩy Thượng úy Đặng Văn Bé Hai ngã xuống sông.

Lúc này, Đại úy Lê Vũ Trường điều khiển cano lao vào khu vực các đối tượng đang chống trả thì các đối tượng lên lại xuồng máy tẩu thoát.

Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 16/2/2021, 5 đối tượng đã đến Công an huyện An Phú đầu thú. Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo luật định.

Trong một diễn biến khác liên quan đến công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại dọc tuyến biên giới tại tỉnh An Giang, sáng ngày 21/2/2021, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc Tổ Tịnh Biên đã phát hiện bắt giữ 4 đai hàng hóa nhập lậu từ bên kia biên giới Campuchia, ước trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 2h40 phút sáng 21/2/2021, lực lượng liên ngành chống buôn lậu đang tiến hành tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến biên giới. Khi đến khu vực cánh đồng Mương Chùa (thuộc khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) thì phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam. Lực lượng liên ngành ngay lập tức triển khai truy bắt nhóm đối tượng này.

Bị truy đuổi, lợi dụng đêm tối các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát, bỏ lại tang vật. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 đai hàng hóa bên trong có chứa 650 bịch thuốc tân dược nhãn hiệu sư tử lớn, 100 viên thuốc đông y có nhãn hiệu Campuchia và 180 tấm vải quần của nhà sư, ước tính trị giá hàng hóa khoảng 40 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Hà An