![]() |
Lễ khánh thành phòng trưng bày cuộc đời và sự nghiệp Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Trường THCS Lê Hồng Phong, Đặc khu Côn Đảo. |
Không gian trưng bày được xây dựng với mong muốn tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây không chỉ là nơi lưu giữ giá trị lịch sử mà còn là địa điểm giáo dục truyền thống sâu sắc cho các thế hệ học sinh – những chủ nhân tương lai của đất nước.
Phòng trưng bày được thiết kế thành ba khu vực chính với nội dung cụ thể: Truyền thống quê hương, gia đình và thời niên thiếu của đồng chí Lê Hồng Phong; Quá trình hoạt động cách mạng đầy gian khổ và kiên cường, từ khi bắt đầu đến khi bị bắt giam và hy sinh tại Côn Đảo; Góc trưng bày hình ảnh gia đình, trong đó có người vợ và đồng chí thân thiết – nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.
![]() |
Đại biểu khách mời cùng thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong tham quan phòng trưng bày. |
Công trình này là sự đóng góp quý báu của nhiều cá nhân, tổ chức, của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đặc biệt, quá trình thu thập, nghiên cứu và thẩm định các hình ảnh lịch sử liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạnh của đồng chí Lê Hồng Phong, nhà trường đã kết nối và nhận được nhiều sự hỗ trợ, góp ý quý báu của Bảo tàng Nghệ An, phòng Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghệ An, Bảo tàng - Thư viện Côn Đảo để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin tài liệu, hình ảnh trưng bày.
Đặc biệt, phòng trưng bày được hoàn thành và khánh thành đúng dịp khai giảng năm học mới, tạo thêm động lực và niềm tự hào cho thầy trò Trường THCS Lê Hồng Phong trong hành trình dạy và học.
Phòng trưng bày đặt cạnh Thư viện nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh vừa học tập, vừa tìm hiểu lịch sử trong thời gian nghỉ ngơi giữa giờ. Không chỉ là một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, công trình này còn là cầu nối để nhà trường giao lưu, liên kết với các trường học khác mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trên cả nước, cùng nhau lan tỏa những giá trị lịch sử quý báu, bồi đắp tinh thần yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hòa - Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về ý nghĩa và quá trình xây dựng phòng trưng bày. |
Lễ khánh thành Phòng trưng bày là dịp để mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh nhìn lại hành trình lịch sử, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của bản thân trong sự nghiệp “trồng người”, từ đó tiếp bước lý tưởng cao đẹp mà đồng chí Lê Hồng Phong cùng biết bao thế hệ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trúc Thanh Tùng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết, xây dựng phòng trưng bày hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đồng chí Lê Hồng Phong mang ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, văn hóa và giáo dục. Đây là không gian sinh hoạt truyền thống, là “địa chỉ đỏ” trực quan, sinh động để giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ học sinh. Tại đây, qua các bức tranh tư liệu các em học sinh sẽ được tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng từ những ảnh hưởng ban đầu nuôi dưỡng tâm hồn, tư tưởng yêu nước và khí phách anh dũng đến quá trình hoạt động cách mạng và sự hy sinh cao cả của đồng chí Lê Hồng Phong.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hồng Xinh - Nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Nhà tài trợ chính sổ ghi cảm tưởng tại phòng trưng bày. |
Phòng trưng bày đặt cạnh Thư viện nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh vừa học tập, vừa tìm hiểu lịch sử trong thời gian nghỉ ngơi giữa giờ. Không chỉ là một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, công trình này còn là cầu nối để nhà trường giao lưu, liên kết với các trường học khác mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trên cả nước, cùng nhau lan tỏa những giá trị lịch sử quý báu, bồi đắp tinh thần yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
![]() |
Đại biểu khách mời cùng thầy và trò Trường THCS Lê Hồng Phong tham quan phòng trưng bày. |
Lễ khánh thành Phòng trưng bày là dịp để mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh nhìn lại hành trình lịch sử, nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của bản thân trong sự nghiệp “trồng người”, từ đó tiếp bước lý tưởng cao đẹp mà đồng chí Lê Hồng Phong cùng biết bao thế hệ cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.