Khánh Hòa: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà hát Đó tại Khu nghỉ dưỡng Vega City

19:25 01/04/2023

Sáng 1-4, tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - nghệ thuật - giải trí Vega City Nha Trang (khu vực Bãi Tiên, phường Vĩnh Hoà, TP. Nha Trang), Tập đoàn KDI Holdings tổ chức lễ khánh thành Nhà hát Đó.

Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Hải Ninh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ảnh minh họa
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà hát Đó.

Nhà hát Đó là công trình chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Nhà hát được thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa Việt với cảm hứng từ chiếc đó - một nông cụ bắt cá dân gian của người Việt. Đây cũng là công trình nhà hát hiếm hoi hiện nay tại Việt Nam đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về trình diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế bởi toàn bộ hệ thống cơ khí, kỹ thuật sân khấu, âm thanh ánh sáng được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu. Nhà hát có diện tích 2.500 m2, với sức chứa 536 chỗ ngồi. Đây là nơi biểu diễn chương trình nghệ thuật độc đáo để phục vụ người dân và du khách với tên gọi Rối mơ (Life Puppets).

Ảnh minh họa

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo chụp hình lưu niệm tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương chủ đầu tư đã xây dựng nên một công trình nhà hát tư nhân đầu tiên ở Việt Nam. Đây là minh chứng cụ thể việc vận dụng chính sách của Đảng, Nhà nước trong huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào văn hóa theo tinh thần Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng mong rằng, chủ đầu tư Nhà hát Đó sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu thêm văn hóa truyền thống của đất nước để phát huy hết các giá trị đặc sắc rất phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc; tiếp tục hoàn thiện mô hình hoàn chỉnh kết hợp giữa Nhà nước với tư nhân, giữa chính quyền địa phương với nhà đầu tư, giữa nhà đầu tư với công chúng để tạo động lực, tạo cảm hứng phát triển. Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải cùng với doanh nghiệp phát huy giá trị văn hoá dân tộc, từ đó tiếp tục tạo động lực phát triển du lịch, phát triển thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế, để văn hóa thực sự ngang tầm với chính trị, kinh tế...

Ảnh minh họa
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao thỏa thuận hợp tác phối hợp tổ chức thường niên giải thưởng Cánh diều tại Nha Trang giữa tỉnh Khánh Hòa - Hội điện ảnh Việt Nam - Công ty Cổ phần Vega City (thuộc Tập đoàn KDI Holdings).
Ảnh minh họa

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao hai giải thưởng cho Nhà hát Đó.

Tại lễ khánh thành cũng đã diễn ra lễ công bố thỏa thuận hợp tác phối hợp tổ chức thường niên giải thưởng Cánh diều tại Nha Trang giữa tỉnh Khánh Hòa - Hội điện ảnh Việt Nam - Công ty Cổ phần Vega City (thuộc Tập đoàn KDI Holdings).

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn KDI Holdings vinh dự đón nhận hai giải thưởng từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam dành cho Nhà hát Đó ở hạng mục: Nhà hát có kiến trúc văn hóa bản địa độc đáo với cảm hứng thiết kế từ chiếc Đó lớn nhất tại Việt Nam; show diễn Rối mơ (Life Puppets) - Chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp của đa loại hình nghệ thuật rối, đa không gian trình diễn cùng dàn khí nhạc các dân tộc bản địa Đông Nam Á đầu tiên tại Việt Nam. 

Nguyễn Xuân (Nguồn: Theo báo Khánh Hòa điện tử)