Kế hoạch IPO tại Mỹ có thể đưa nền tảng Carsome trở thành kỳ lân đầu tiên của Malaysia

16:38 21/06/2021

Carsome đang làm việc với các cố vấn và đặt mục tiêu đạt định giá khoảng 2 tỷ USD khi niêm yết tại Mỹ.

Carsome có trụ sở ở Kuala Lumpur đang thực hiện một vòng gọi vốn trước IPO với mục tiêu kêu gọi khoảng 150 triệu USD

Carsome có trụ sở ở Kuala Lumpur đang thực hiện một vòng gọi vốn trước IPO với mục tiêu kêu gọi khoảng 150 triệu USD.

Theo thông tin của Bloomberg, nền tảng kinh doanh ôtô đã qua sử dụng Carsome đang cân nhắc việc IPO tại Mỹ thông qua một thỏa thuận có thể đưa startup này trở thành kỳ lân đầu tiên của Malaysia.  Cùng với Carsome, một số startup công nghệ ở Đông Nam Á đang có kế hoạch niêm yết tại Mỹ như Ticket (Indonesia), PropertyGuru Pte và Grab (Singapore) thông qua SPAC.

Carsome đang làm việc với các cố vấn và đặt mục tiêu đạt định giá khoảng 2 tỷ USD khi niêm yết. Việc IPO sẽ diễn ra theo hình thức thông thường hoặc thông qua một SPAC (công ty thành lập với mục đích đặc biệt). Họ cho biết thỏa thuận đưa công ty lên sàn có thể diễn ra vào cuối năm nay.

Hiện Carsome có trụ sở ở Kuala Lumpur đang thực hiện một vòng gọi vốn trước IPO với mục tiêu kêu gọi khoảng 150 triệu USD. Bloomberg nói rằng nhiều chi tiết đang được các bên đàm phán và vẫn có thể thay đổi vào phút chót.

Startup Carsome được thành lập vào năm 2015 và đã mở rộng ra với sự hiện diện ở Indonesia, Thái Lan và Singapore trong những năm trở lại đây. Theo thông tin trên website, doanh số bán xe hàng năm của Carsome đã đạt hơn 40.000 xe cùng khối lượng giao dịch 600 triệu USD. Hiện tại, nền tảng này đang có hợp tác với hơn 8.000 môi giới bán xe cũ và đã nhận được khoảng 2,3 triệu lần chào giá.

Ông Eric Cheng, người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Carsome cho biết: "Chúng tôi cố gắng giải quyết vấn đề mà cả người mua và người bán xe hơi cũ phải đối mặt. Do phụ thuộc vào bên mối giới để mua hoặc bán xe cũ, họ luôn thấy mức chênh lệch rất lớn giữa giá bán và giá mua, trong khi phần lớn lợi nhuận rơi vào người trung gian. Ngoài ra, họ còn phải thực hiện nhiều việc khác để giao dịch hoàn tất".

Đối thủ trong khu vực của startup này là Carro (Singapore). Công ty đã huy động được 360 triệu USD vào tháng 6 để mở rộng hoạt động ở Thái Lan và Indonesia trước khi niêm yết tại Mỹ.

TH