IFF cảnh báo tình trạng nợ đang tăng

22:45 14/09/2022

Nợ khu vực công và tư nhân tăng từ tháng 4 đến tháng 6, lần đầu tiên tăng trong 4 quý và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2022.

Viện Tài chính Quốc tế (IFF) vừa đưa ra cảnh báo tình trạng nợ đang tăng ở các quốc gia châu Á mới nổi do lạm phát. Các nền kinh tế mới nổi khó vay nợ hơn do đồng đô la mạnh lên.

Dữ liệu do Viện Tài chính Quốc tế công bố ngày 14/9 cho thấy, nợ khu vực công và tư nhân tăng từ tháng 4 đến tháng 6, lần đầu tiên tăng trong 4 quý và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong suốt năm 2022. Tổng nợ ở các nền kinh tế mới nổi ở mức 252,4% GDP, tăng so với mức 250,2% một năm trước. Tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP của Singapore đã tăng lên 176,2% từ 147,6% và 76,2% lên 69,9% của Trung Quốc.

IFF cảnh báo tình trạng nợ đang tăng
IFF cảnh báo tình trạng nợ đang tăng.

Nợ khu vực tư nhân cũng đang tăng lên. Tại Việt Nam, nợ doanh nghiệp trên GDP tăng từ 100,6% lên 107,9%, trong khi ở Hồng Kông, nợ hộ gia đình tăng từ 92,1% lên 94,5%. Trên toàn cầu, nợ công và nợ tư nhân đạt 349% GDP trong tháng 4 đến tháng 6, mức tăng đầu tiên trong 5 quý.

Việc vay vốn đang trở nên khó khăn hơn đối với các nền kinh tế mới nổi do đồng USD tăng giá mạnh. Báo cáo cho biết, số tiền mà chính phủ các nền kinh tế mới nổi huy động được thông qua phát hành trái phiếu ngoại tệ đã giảm xuống còn 60 tỷ USD trong tháng 1 đến tháng 6 từ hơn 105 tỷ USD một năm trước.

Báo cáo cho biết, việc phát hành nhìn chung yếu do chi phí tài trợ cao hơn đã ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế của người đi vay. 

P.V