![]() |
| Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tiến hành bỏ phiếu |
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn thực hiện bỏ phiếu |
Sáng 15/3, cùng với gần 79 triệu cử tri cả nước, hơn 2,13 triệu cử tri thành phố Đà Nẵng đã đến 1.784 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội toàn dân, cử tri thành phố kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm, đủ khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng hành cùng địa phương trong chặng đường phát triển mới.
Không khí trang nghiêm, tổ chức bài bản từ trung tâm đến cơ sở
Tại nhiều khu vực bỏ phiếu ở trung tâm thành phố, lễ khai mạc được tổ chức đúng nghi thức, đúng quy định của pháp luật. Các khâu chào cờ, công bố thể lệ, nội quy bỏ phiếu, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu đều được thực hiện công khai dưới sự chứng kiến của cử tri.
Tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang dự lễ khai mạc và thực hiện bỏ lá phiếu đầu tiên. Cùng thời điểm, tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn dự khai mạc, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của tổ bầu cử và đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tạo thuận lợi tối đa cho cử tri tham gia bỏ phiếu.
Ghi nhận tại các điểm bầu cử cho thấy nhiều cử tri cao tuổi, cử tri trẻ và các hộ gia đình đến từ rất sớm. Khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt, giúp người dân có đủ thông tin để cân nhắc, lựa chọn.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh tiến hành bỏ phiếu |
![]() |
| Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng dự lễ khai mạc và vinh dự là người đầu tiên tham gia bỏ lá phiếu tại điểm bỏ phiếu số 13 phường Ngũ Hành Sơn |
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 22 |
Tại phường Ngũ Hành Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 15. Khu vực này có khoảng 2.018 cử tri thuộc 5 tổ dân phố 86, 87, 88, 89 và 90. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, từ cơ sở vật chất đến niêm yết hồ sơ ứng cử viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân.
Cũng tại các điểm bầu cử khác, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Hòa Cường; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng dự lễ khai mạc tại điểm bỏ phiếu số 13, phường Ngũ Hành Sơn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 39, phường Hòa Cường.
Bên cạnh đó, các Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm Hồ Kỳ Minh, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Anh Thi và Hồ Quang Bửu cũng dự lễ khai mạc, kiểm tra công tác tổ chức và trực tiếp tham gia bỏ phiếu tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố.
![]() |
| Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Hoà Cường |
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 39, phường Hòa Cường. |
Tỷ lệ tham gia cao, lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân
Không khí bầu cử không chỉ sôi động tại khu vực nội thành mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đơn vị lực lượng vũ trang.
Tại xã Hiệp Đức, khu vực bỏ phiếu số 11, thôn Tân Thuận có 839 cử tri tham gia bầu cử trong không khí nghiêm túc, đúng trình tự. Toàn xã có 10.259 cử tri tại 15 khu vực bỏ phiếu. Tại phường An Hải, toàn phường có 45.564 cử tri tham gia bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử. Tại xã Núi Thành, hơn 51.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 9 đơn vị bầu cử. Xã Thăng Phú có 12.300 cử tri tại 12 khu vực bỏ phiếu, trong khi phường Quảng Phú ghi nhận 20.575 cử tri phân bố tại 19 khu vực bỏ phiếu.
Một số địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia rất cao từ đầu buổi sáng. Tại xã Quế Phước, đến 9 giờ sáng đã có khoảng 7.766/10.120 cử tri đi bầu, đạt gần 78,9%; nhiều khu vực vượt 96%. Tại xã Duy Nghĩa, đến 10 giờ sáng đã có 20.027/21.782 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 91,9%, trong đó một số khu vực hoàn thành 100% cử tri đi bầu. Tại xã Trà Liên, tỷ lệ cử tri đi bầu đến 10 giờ đạt 97,99%. Đáng chú ý, xã Tây Giang ghi nhận 100% cử tri tại 12/12 khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu trước 10 giờ sáng.
Những con số này phản ánh mức độ quan tâm lớn của người dân với sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời cho thấy công tác tổ chức, tuyên truyền tại cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ nét.
Miền núi, biên giới linh hoạt bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử
Tại nhiều địa bàn miền núi, chính quyền cơ sở đã chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt để bảo đảm không cử tri nào bị bỏ lại phía sau trong ngày bầu cử.
![]() |
| Cử tri xã Trà Đốc tham gia bầu chọn người tài đức. |
![]() |
| Lực lượng chức năng xã Thu Bồn hỗ trợ cử tri khuyết tật tham gia bỏ phiếu |
Ở xã Trà Đốc, địa phương khắc phục sạt lở trên tuyến đường ĐH8, lắp đặt wifi tại toàn bộ 9 điểm bầu cử, đồng thời bố trí điểm trường thôn làm nơi bỏ phiếu tại khu vực chưa có sóng điện thoại. Xã còn hợp đồng xe buýt và phân công cán bộ đưa đón cử tri tại 10 nóc đến điểm bỏ phiếu.
Tại xã Trà Tân, tổ bầu cử tổ chức mang thùng phiếu phụ đến tận nơi cho cử tri già yếu, đau ốm. Tại xã Trà Tập, dù có 2 khu vực chưa có đường giao thông, cử tri vẫn đi bộ từ sáng sớm để kịp tham gia bỏ phiếu. Ở các xã vùng cao như Đông Giang, Hùng Sơn, Avương hay Trà Liên, hình ảnh cử tri đồng bào dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống đến điểm bỏ phiếu từ sớm tạo nên dấu ấn đẹp của ngày hội dân chủ.
Riêng tại xã Đông Giang, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn những đại biểu được lựa chọn sẽ quan tâm nhiều hơn đến hạ tầng giao thông, công trình nước sạch, sinh kế và chính sách cho đồng bào miền núi. Điều này cho thấy lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là kênh gửi gắm kỳ vọng phát triển cụ thể từ cơ sở.
Công nghệ, tuyên truyền và an ninh được siết chặt
Một điểm đáng chú ý trong kỳ bầu cử năm nay là nhiều địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông số để hỗ trợ tổ chức.
Tại xã Nông Sơn, dữ liệu cử tri được đối chiếu với hệ thống VNeID, góp phần nâng cao độ chính xác trong quản lý danh sách và tổng hợp kết quả. Tại xã Tam Xuân, công tác tuyên truyền được tăng cường qua Facebook, Zalo, hệ thống truyền thanh và loa lưu động, giúp lan tỏa thông tin bầu cử tới từng thôn, từng nhóm dân cư. Nhiều nơi bố trí đoàn viên thanh niên hỗ trợ người cao tuổi, người đi lại khó khăn, đồng thời tăng cường lực lượng công an, dân quân bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu.
Tại điểm bầu cử số 24 thuộc Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cán bộ, chiến sĩ tham gia bầu cử với tác phong nghiêm túc, chấp hành đúng quy trình, tạo nên không khí vừa trang trọng, vừa hồ hởi của một ngày hội chính trị sâu rộng.
Xuyên suốt từ nội thành đến miền núi, từ khu dân cư đến đơn vị lực lượng vũ trang, điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và kỳ vọng lớn vào đội ngũ đại biểu nhiệm kỳ mới.
![]() |
Nhiều cử tri cho biết họ nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử ứng cử viên trước khi bỏ phiếu, mong muốn lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, gần dân, hiểu dân và có khả năng chuyển tải tiếng nói của người dân thành hành động, chính sách cụ thể.
Với công tác tổ chức bài bản, tỷ lệ cử tri tham gia cao và không khí dân chủ lan tỏa rộng khắp, ngày bầu cử tại Đà Nẵng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là biểu hiện sinh động của niềm tin xã hội, của sự đồng thuận và kỳ vọng vào một bộ máy đại diện chất lượng hơn trong giai đoạn phát triển mới.