Trí tuệ nhân tạo chiếm vị trí trung tâm tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới 2024
Trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như tâm điểm thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ Thế giới (WGS) năm nay sẽ triệu tập tại Dubai từ ngày 12 đến 14 tháng 2.
Các tham dự viên của Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới (WGS) 2024 vào thứ Hai đã đồng thuận rằng tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố chính trong việc chuẩn bị cho tương lai, với việc nhấn mạnh về sự cần thiết của việc xây dựng các chiến lược để đối mặt với làn sóng biến đổi này.
Hội nghị thượng đỉnh đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ các khía cạnh đa dạng của ảnh hưởng của AI, bao gồm khả năng cách mạng hóa các ngành công nghiệp và nâng cao năng lực con người. Các tham dự viên đã kêu gọi việc thiết lập các khung nhất quán để tận dụng các tiềm năng mà công nghệ này mang lại.
Sự kiện cũng chứng kiến sự thảo luận sâu sắc về nền kinh tế toàn cầu và các thách thức mà nó đang đối mặt.
Bộ trưởng Nội các của UAE và Chủ tịch của WGS, Mohammed al-Gergawi, đã tuyên bố rằng chỉ trong năm ngoái, 17 nghìn tỷ USD đã được chi tiêu cho các xung đột và bạo lực trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh rằng một phần nhỏ của số tiền này, chỉ 6%, có thể được sử dụng để giải quyết các thách thức to lớn mà nhân loại đang phải đối mặt hàng năm, như nạn đói, yếu kém giáo dục, và các vấn đề sức khỏe cộng đồng. Ông nói thêm: "Hãy tưởng tượng những gì có thể đạt được nếu chúng ta đầu tư nhiều hơn vào việc giải quyết những thách thức này."
Gergawi cũng chỉ ra rằng tỷ lệ nghèo đói trên thế giới đang giảm đi, với "tỷ lệ nghèo đói đã giảm 50% trong vòng 20 năm". Ông nhấn mạnh rằng con người đang sống trong điều kiện tốt nhất, an toàn nhất và giàu có nhất trong lịch sử.
Trong phần về trí tuệ nhân tạo, ông Gergawi nhấn mạnh rằng sự thay đổi rõ ràng trong thương mại quốc tế đang cho thấy sự giảm sút của toàn cầu hóa, và có thể dẫn đến chi phí lên tới 7% của tổng sản phẩm quốc nội thế giới. Ông cảnh báo rằng AI mang lại cơ hội lẫn rủi ro, và việc quản lý thông tin và truyền tải nó một cách đúng đắn là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại. Ông cũng chỉ ra rằng Trung Quốc và Ấn Độ đang trở thành các cường quốc về sáng chế và đầu tư vào AI, bên cạnh lĩnh vực năng lượng sạch.
Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, cũng đã đưa ra quan điểm của mình về AI, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi quốc gia phải có cơ sở hạ tầng AI riêng để tận dụng tiềm năng kinh tế và bảo vệ văn hóa địa phương. Ông cũng lưu ý rằng lo ngại về AI thường được thổi phồng và cần có một cách tiếp cận cân nhắc hơn.
Bình Anh t/h
- "Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ là bước tiến tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư hai chiều"
- TP. HCM: 9.400 căn hộ bỏ trống nhưng thiếu nhà ở cho người thu nhập thấp
- Nâng tầm các sản phẩm OCOP Việt Nam thông qua thương mại điện tử
- Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2024 tăng 165% so với kết quả 2023
- Cần gỡ nút thắt để thủy sản Việt Nam thuận lợi xuất khẩu
Cùng chuyên mục
Tỷ lệ phá sản tăng vọt tại Mỹ khi các công ty mất hy vọng về việc cắt giảm lãi suất
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản: Cần thiết can thiệp vào đồng Yên khi có những động thái ‘quá mức’
Nền kinh tế Eurozone phục hồi trong quý đầu tiên, lạm phát ổn định trong tháng 4
Việc kiểm tra biên giới đối với hàng hóa châu Âu sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Anh
Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại ở mức 1,6% trong quý 1/2024
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công