Hiệp hội DNNVV tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho DN

14:51 07/04/2023

Ngày 7/4, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành Đại hội III, nhiệm kỳ 2023-2028, tổng kết 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ II, quyết định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động và kiện toàn BCH Hiệp hội nhiệm kỳ mới.

Luôn sát cánh hỗ trợ các doanh nghiệp

Sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. DNNVV Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế, nhất là duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân.

Theo Thông tin từ Sở KH&ĐT tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có  gần 13.000 DN đang hoạt động, trong đó số lượng DNNVV  chiếm tới 98,5%. Hiện nay, Hiệp hội DNNVV tỉnh có hơn 400 hội viên, hoạt động trên các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, công nghiệp…  

Đầu nhiệm kỳ II, toàn tỉnh có 18.500 DN đăng ký hoạt động. Do tác động của COVID-19 và một số nguyên nhân khác, trên thực tế chỉ có 11.900 DN hoạt động đủ các ngành nghề, sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Các DNNVV tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đóng góp ngân sách địa phương năm sau cao hơn năm trước: năm 2020 là 7.4269,528 tỷ đồng; năm 2021 là 10.152,788 tỷ đồng, năm 2022 là 12.081,853 tỷ đồng. Nếu tính thu ngân sách trực tiếp sản xuất kinh doanh, DNNVV đóng góp là chủ yếu.

Ông Bùi Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ II
Ông Bùi Ngọc Diệp - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ II.

Ông Bùi Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV cho biết: Trong 5 năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều DN đã phải ngừng hoạt động, hoặc giải thể. Theo thống kê, đã có 585 DN tạm ngưng hoạt động do kinh doanh không hiệu quả, khó khăn về tín dụng, giấy phép mở rộng đầu tư, thủ tục đầu tư. Với vai trò là cầu nối giữa chính quyền và DN, Hiệp hội đã phân công Thường trực nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của DN. Qua đó, Hiệp hội kiến nghị, đề xuất lãnh đạo, chính quyền địa phương, Trung ương có giải pháp hỗ trợ. Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã hỗ trợ 15 DN hội viên với 20 văn bản kiến nghị xử lý về tình hình vướng mắc của các DN trong các lĩnh vực đất đai, chính sách thuế...

Đại hội có sự quan tâm của TS.Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch HIệp Hội DN Nhỏ và vừa Việt Nam (ngồi giữa)
Đại hội có sự tham gia của TS.Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch HIệp Hội DN Nhỏ và vừa Việt Nam (ngồi giữa).

Qua làm việc với ngành Thuế, đã có 1.609 trường hợp đề nghị gia hạn nộp thuế GTGT theo Nghị định 34/2022 ngày 28/05/2022 với tổng số tiền được gia hạn gần 1.500 tỷ đồng.

Để giúp DN mở rộng thị trường, Hiệp hội đã tổ chức nhiều chương trình liên kết, ký kết với các tổ chức như: Chương trình hợp tác thương mại Siberia – Nga; chương trình giao lưu Hiệp hội Doanh nghiệp Đắk Lắk, Bình Thuận, Cần Thơ… ; Kết nối giao thương kinh tế về du lịch, chăm sóc sức khỏe, thị trường Ấn Độ; Gặp gỡ DN xuất khẩu Hàn Quốc…

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã ký biên bản hợp tác với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển doanh nghiệp tỉnh về việc hợp tác xây dựng, đóng góp các cơ chế, chính sách, quy chế, kế hoạch, định hướng hỗ trợ DNNVV; Hợp tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực; trao đổi thông tin cho DN.

Cùng nhau hợp tác phát triển

Với mục tiêu: “Liên kết- Hội nhập- Phát triển”, trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội DNNVV tỉnh đặt mục tiêu thu hút thêm từ 1.000-1.200 DN trong tỉnh tham gia thành viên Hiệp hội. Song song đó, Hiệp hội sẽ phân loại các nhóm ngành nghề để cùng hỗ trợ, sử dụng các sản phẩm- dịch vụ của nhau, cùng nhau hợp tác phát triển.  

TS.Cao Sỹ Kiêm - nguyên Ủy Viên BCHTW Đảng, nguyên thống đốc Ngân hầng nhà nước Việt Nam,, nguyên Chủ tịch - Chủ tịch Danh dự Hiệp hội DNNVN Việt Nam
TS.Cao Sỹ Kiêm - nguyên Ủy Viên BCHTW Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hầng nhà nước Việt Nam,, nguyên Chủ tịch - Chủ tịch Danh dự Hiệp hội DNNVN Việt Nam (ngồi giữa) tham dự Đại hội.

Hiệp hội tiếp tục đổi mới phương thức để nâng cao vai trò hoạt động; Nỗ lực hơn nữa vai trò tham mưu và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến với nhà nước, chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy về cải cách thể chế; xây dựng các cơ chế chính sách khả thi, phù hợp với nhu cầu, khả năng của cộng đồng DN; Đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung hỗ trợ của Nhà nước theo quy định. Tích cực hỗ trợ tư vấn thông tin về cơ chế chính sách và thông tin hoạt động kinh doanh đến hội viên.

Gần 400 doanh nghiệp hội viên tham gia đại hội
Gần 400 doanh nghiệp hội viên tham gia Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hiệp hội sẽ  xây dựng củng cố phát triển Hiệp hội là ngôi nhà chung, là chỗ dựa tinh thần của hội viên doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đức Hạnh – Thu Hiền