Hành trình xây dựng “đế chế” Bim Group của đại gia Đoàn Quốc Việt

10:23 30/03/2021

Nhiều người nghĩ đến ông Đoàn Quốc Việt là chủ doanh nghiệp đang sở hữu khối bất động sản khổng lồ ở phía bắc. Nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng vị chủ tịch HĐQT kín tiếng của Tập đoàn BIM còn là một “ông trùm” trong lĩnh vực nông – thủy sản.

 

Doanh nhân Đoàn Quốc Việt
Doanh nhân Đoàn Quốc Việt. (Nguồn ảnh: Internet)

Doanh nhân Đoàn Quốc Việt sinh năm 1955. Sau khi bảo vệ thành công luận án nghiên cứu sinh tại Học viện Hàng không và Cơ học ứng dụng Đại học Bách khoa Warsaw, ông Việt không khởi nghiệp bằng nghề mình đã học mà chuyển hướng kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn tại Ba Lan.

Năm 1994, ông quay trở về Việt Nam để sinh sống và kinh doanh. Trong một lần về nước, đi du lịch ở Hạ Long, ông cùng với vài người bạn loay hoay mãi không tìm được khách sạn như ý. Người bạn đề xuất: “Sao ông không đầu tư xây dựng khách sạn nào đó tại đây”. Ông Việt chợt nghĩ: “Ừ nhỉ, ngẫm cũng phải”. Thế là khách sạn tư nhân 4 sao Hạ Long Plaza ra đời thời gian sau đó.

Từ một phó tiến sĩ được đào tạo về lĩnh vực ứng dụng hàng không, đi kinh doanh khách sạn, đùng một cái, ông chuyển sang nghề nuôi tôm hay sản xuất muối. Các lĩnh vực này vốn chẳng mấy liên quan đến nhau.

Hạ Long cũng là nơi ông Việt đặt đại bản doanh và có nhiều dự án lớn tại nơi đây. BIM Group ngày nay đã trở thành một tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, thủy sản, thương mại, hàng không….

Với định hướng phát triển đúng đắn, ông Việt đã dẫn dắt đội ngũ cán bộ công nhân viên thực hiện sứ mệnh, đưa BIM Group trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề lớn nhất Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Đoàn Quốc Việt đã biến BIM Group thành tập đoàn đa ngành với nhiều thành viên và công ty liên kết trên các lĩnh vực: phát triển và quản lý bất động sản, dịch vụ trong ngành du lịch, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và vận tải. 
Bên cạnh Air Mekong, hệ thống BIM còn có BIM Seafood, zpizza, Halong Plaza Hotel, Halong Marine Plaza, Halong Marina, Syrena Tower, Muối Ninh Thuận..
Tổ hợp Syrena tại 51 Xuân Diệu, Hà Nội bao gồm khu căn hộ cao cấp Fraser Suites Hanoi của Tập đoàn Fraser&Neave, câu lạc bộ Elite Fitness & Spa, Trung tâm thương mại Syrena.
Ở Lĩnh vực bất động sản, BIM được xem là "con cá mập" của bất động sản tỉnh lẻ. BIM là chủ đầu tư của Khu đô thị Hùng Thắng (Halong Marina), trung tâm thương mại Halong Marine Plaza tại thành phố Hạ Long cùng 1 số dự án khác. Công ty BIM Seafood  hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến tôm, hùm đông lạnh xuất khẩu.
Thành công là thế nhưng vị doanh nhân này cũng từng phải "nếm mùi" thất bại. Ông Đoàn Quốc Việt là ông chủ của Air Mekong. Đây là hãng hàng không giá rẻ bị "khai tử" sau 3 năm hoạt động do kinh tế khó khăn, chi phí tăng cao và không thể cạnh tranh với các thương hiệu đình đám như Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines.
Thành công là thế nhưng vị doanh nhân này cũng từng phải
Thành công là thế nhưng vị doanh nhân này cũng từng phải "nếm mùi" thất bại. Ông Đoàn Quốc Việt là ông chủ của Air Mekong. Đây là hãng hàng không giá rẻ bị "khai tử" sau 3 năm hoạt động do kinh tế khó khăn, chi phí tăng cao và không thể cạnh tranh với các thương hiệu đình đám như Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines..
Cụ thể, vào ngày 6/1/2015, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu đã ký quyết định số 22/QĐ-BGTVT về việc hủy bỏ Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty Cổ phần Hàng không Mê Kông (Air Mekong).
Theo đó, hủy bỏ giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không số 06/2008/GPKDVCHK ngày 30/10/2008 cấp cho Air Mekong. Được biết, lẽ ra Air Mekong phải bị thu hồi giấy phép từ tháng 3/2014, sau khi hãng này dừng bay từ 1/3/2013, nhưng sau đó Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận hoãn thu hồi giấy phép vận chuyển hàng không đối với hãng này đến hết ngày 31/12/2014, sau khi hãng gửi kế hoạch sẽ bay lại vào năm 2015 lên Cục Hàng không - Bộ Giao thông Vận tải. 
Sau khi hết thời gian gia hạn giấy phép vào ngày 31/12/2014, Cục Hàng không Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải hủy giấy phép bay của Air Mekong và đã được chấp thuận. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện nay Air Mekong không đủ các điều kiện để duy trì giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định.
Theo nhiều nguồn tin, ban đầu, việc kinh doanh hàng không xuất phát từ nhu cầu thường xuyên đi lại của ông Việt và cũng bởi vì ông từng học ngành hàng không. Ngoài ra, nhận thấy nhu cầu và những mảng thị trường còn trống nên ông Việt đã quyết định đầu tư mở hãng hàng không.
Ban đầu, Air Mekong nhắm đến nhữnthị trường ngách, bay đến vùng hải đảo, Tây Nguyên. Thời điểm đầu, ông Việt từng nhận định, hàng không lại những cơ hội mới cho các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng của BIM và nhiều nguồn lợi khác mà người ngoài không thể nhìn thấy. 
Song sau thời gian hoạt động, kinh doanh hàng không lỗ lớn khiến ông Việt phải cho dừng bay để thực hiện "tái cấu trúc". Trong đó có việc thay đổi loại máy bay. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn tư nhân hàng đầu Quảng Ninh còn nổi danh với các sản phẩm tôm hàu chế biến và đông lạnh xuất khẩu, thông qua CTCP Thủy sản BIM và CTCP Thực phẩm BIM, BIM Group sở hữu các đơn vị vận hành là: Trung tâm đầu tư và phát triển nguồn giống Phú Quốc (Phú Quốc), Khu nuôi tôm Đồng Hòa (Kiên Giang), Khu nuôi tôm Minh Thành (Quảng Ninh), Nhà máy chế biến thủy sản Tắc Cậu (Phú Quốc), Khu nuôi hàu Thái Bình Dương (Quảng Ninh).

Đặc biệt, không thể không nhắc đến lĩnh vực muối của tập đoàn với 2.200 ha cánh đồng muối tại Quán Thẻ, tỉnh Ninh Thuận, tổng sản lượng khoảng đạt 350.000 tấn/năm.

Lĩnh vực nông phẩm in đậm hình bóng của nữ doanh nhân Khổng Thị Hiền. Cụ thể, bà là Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần 17,5% vốn góp tại CTCP Xay xát và Chế biến gạo BIM (chủ đầu tư dự án Nhà máy xay xát và chế biến gạo Hòn Đất); đại diện giữ 35,67% phần vốn góp tại CTCP Sản xuất và chế biến muối BIM (sở hữu cánh đồng muối Cà Ná và Tri Hải thông qua nắm cổ phần chi phối CTCP Muối Ninh Thuận); đại diện phần 99,9% vốn góp CTCP Muối Cà Ná Ninh Thuận (chủ dự án muối Quán Thẻ tại Ninh Thuận).

Với mỗi doanh nghiệp, việc duy trì dòng tiền ổn định là yếu tố rất quan trọng. Do đó, khi phát triển đến một mức nhất định, các doanh nghiệp có xu hướng đầu tư sang các lĩnh vực phòng thủ, như: điện, nước, năng lượng tái tạo,… Có thể thấy nhiều trường hợp tiêu biểu như Tập đoàn Xuân Thiện Ninh Bình, Vietracimex, và dĩ nhiên BIM Group cũng không là ngoại lệ.

Vào tháng 8/2019, BIM Group đã khánh thành cụm 3 nhà máy điện mặt trời và hòa lưới điện quốc gia với công suất 330 MW tại Ninh Thuận, tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Được biết, đây là dự án mà Bim Group hợp tác đầu tư với AC Energy thuộc Ayala (Philppines)...

Trải qua nhiều khó khăn thử thách, sau 25 năm hình thành và phát triển, tập đoàn do ông Việt dẫn dắt vẫn đứng đầu trên thị trường khi sở hữu đến 5,6 triệu m2 quỹ đất. Tập trung chủ yếu ở thị trường phía Bắc. BIM Group có 21 công ty con, là đối tác ưu tiên của nhiều tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. 
Hiện nay, ông Việt đã lui về hậu trường, vắng mặt ở hầu hết các hoạt động truyền thông của tập đoàn. Quyền điều hành BIM Group được chuyển giao cho con trai ông là Đoàn Quốc Huy. Người này có nhiều năm kinh nghiệm nắm giữ các vị trí chủ chốt của công ty.
TH