Hành trình trở thành tỷ phú Singapore thời dịch Covid-19 của ba anh em họ Lim

14:29 23/11/2021

Ông Lim Hock Chee và vợ thường bán thịt heo đông lạnh tại một quầy hàng thuê trong một cửa hàng tạp hóa. Giờ đây, sau hơn 35 năm, các thành viên trong gia đình ông đã điều hành 61 siêu thị trên khắp Singapore và gia nhập hàng ngũ tỉ phú trên thế giới.

Lim Hock Leng, Lim Hock Chee và Lim Hock Eng (từ trái sáng phải). Ảnh: straitstimes
Lim Hock Leng, Lim Hock Chee và Lim Hock Eng (từ trái sáng phải). Ảnh: straitstimes.

Sheng Siong được thành lập năm 1985 bởi ba anh em họ Lim. Họ sinh sống và lớn lên tại một trang trại nuôi lợn ở một làng chài ở phía Đông Bắc Singapore- nơi ban đầu tập trung vào chăn nuôi gia cầm và lợn nhưng giờ là khu đô thị có cư dân sinh sống. Ba anh em nhà Lim bắt tay vào công việc kinh doanh siêu thị sau khi chính phủ Singapore loại bỏ các trang trại lợn vào những năm 1980. 

Khi doanh nghiệp gia đình này được lập nên, mọi vai trò và công việc được phân chia rõ ràng. Người anh cả Hock Eng, chủ tịch điều hành, giám sát việc mở cửa hàng mới; trong khi Hock Chee giám sát các quầy thực phẩm thịt. Em út Hock Leng là giám đốc điều hành phụ trách kinh doanh thủy sản.

Hai người vợ của họ cũng tham gia buôn bán gia đình: vợ Hock Chee- bà Lee Moi Hong, là giám đốc và người đứng đầu quầy hàng khô. Bà giám sát việc đóng gói và phân phối mọi thứ, từ bánh quy đến bột đến thảo mộc Trung Quốc. Tan Bee Loo, vợ của Hock Eng, cũng là giám đốc giám sát bộ phận rau quả, xử lý mọi việc từ nhập khẩu, định giá đến kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Ngoài việc điều hành, hiện gia đình họ còn đang đào tạo các thế hệ tiếp theo: con gái của chủ tịch Hock Eng- Lin Ruiwen là giám đốc điều hành. Con trai của Hock Leng- Nigel Lin Junlin hiện đang là trợ lý cho người chú của mình- CEO Hock Chee.

Trong lần mở rộng thị trường đầu tiên của tập đoàn ở nước ngoài, Sheng Siong đã mở một cơ sở ở Trung Quốc vào năm 2017 và tiếp tục mở thêm một siêu thị khác vào năm 2019.

Ngoài Sheng Siong, gia đình họ Lim còn đang cho thấy tham vọng của họ trong các lĩnh vực khác. Thông qua Sheng Siong Holdings-một công ty con của tập đoàn đã xin giấy phép hoạt động ngân hàng điện tử với sự tham vấn của nhà sản xuất các thiết bị game trong giới tài phiệt Singapore- Min-Liang Tan.

Sheng Siong, chuỗi siêu thị lớn này sở hữu 61 cơ sở trải khắp quốc đảo. Dự đoán được nhu cầu tăng cao khi dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng toàn cầu, Sheng Siong đã nhanh chóng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa và lưu trữ trong kho từ đầu tháng Hai năm nay.

Chính CEO Hock Chee đã cảnh báo các cổ đông trong cuộc họp thường niên của công ty vào ngày 22/2 rằng COVID-19 “có thể phá vỡ chuỗi cung ứng và dẫn đến giá đầu vào cao hơn, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận của tập đoàn nếu các chi phí bổ sung này không thể chuyển sang cho khách hàng.”

Doanh thu của tập đoàn Sheng Siong năm 2019 đạt mức 737 triệu USD với thu nhập ròng lên đến 56 triệu USD. Trong khi lĩnh vực siêu thị chung tại Singapore chỉ tăng 0,3%, Sheng Siong đột phá với kỉ lục 11,3% trong doanh thu năm vừa qua.

Hoa Lan (tổng hợp)