Hàn Quốc, Việt Nam hướng tới thương mại nhiều hơn, liên minh toàn diện

09:40 08/03/2022

Hàn Quốc và Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao song phương.

Hợp tác ngày càng sâu sắc

Hàn Quốc và Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong mối quan hệ 30 năm của họ. Bất chấp những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, quan hệ song phương vẫn năng động.

Ngoài các cuộc điện đàm và trao đổi trực tuyến, hai bên đã tổ chức các chuyến thăm cấp cao như của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vào tháng 12 năm 2021. Diễn giả Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong- seug và các Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung-wha và Chung Eui-yong lần lượt thăm Việt Nam vào năm 2020 và 2021.

Thương mại hai chiều đạt 70,38 tỷ USD vào tháng 11 năm 2021, tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm 2020. Năm ngoái, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai của Việt Nam với tổng vốn 7,4 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. 85 phần trăm. Hàn Quốc vẫn là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển lớn thứ hai của Việt Nam sau Nhật Bản với cam kết trị giá 1,5 tỷ USD trong giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc (ước tính trên 240.000 người) và khoảng 200.000 người dân Hàn Quốc tại Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tăng cường thích ứng với bối cảnh của đại dịch.

Hai nước đã tăng cường phối hợp hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, bao gồm ASEAN và các cơ chế đa phương khu vực do ASEAN dẫn dắt, như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hội nghị Á - Âu (ASEM) và Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như trong các cơ chế thương mại đa phương, chẳng hạn như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hàn Quốc và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), và thậm chí trong các cơ chế tiểu vùng ở khu vực Mekong. 

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Byeong-seug
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Byeong-seug. (Ảnh: PV)

Nhắm mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ vào thương mại

Các sự kiện kỷ niệm 30 năm được bắt đầu bằng chuyến thăm ngày 9-11 tháng 2 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tới Hàn Quốc để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Chương trình Khu vực Đông Nam Á (SEARP) do Tổ chức Kinh tế điều hành. Hợp tác và Phát triển (OECD).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Son đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki. Bộ trưởng Sơn bày tỏ mong muốn hai bên tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại về ngoại giao, an ninh-quốc phòng và kinh tế-thương mại-đầu tư; xuất khẩu nhiều hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc; thúc đẩy đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam; và tăng cường chuyển giao công nghệ.

Hai bên nhất trí thực hiện có hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) để nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động và nhân dân - trao đổi nhân dân và duy trì sự phối hợp trong các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hàn Quốc đã trao tặng Việt Nam hơn 1,4 triệu liều vắc xin Covid-19, trong khi các doanh nghiệp và tổ chức hữu nghị của Hàn Quốc đã đóng góp hơn 20 triệu đô la Mỹ cho quỹ vắc xin của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng cho biết, hai nước đang chuẩn bị các hoạt động phong phú để kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bao gồm các chuyến thăm cấp nhà nước và các sự kiện, trao đổi chào mừng cấp cao nhân kỷ niệm ngày 22 tháng 12. Hai bên cũng dự kiến ​​nâng cấp quan hệ song phương vào dịp kỷ niệm từ quan hệ đối tác chiến lược song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Các hiệp hội hữu nghị và các địa phương hai nước cũng sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm, giao lưu, quảng bá văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và thi đấu thể thao.

Mai Anh