Hàn Quốc lo ngại trước xu hướng thương mại hóa Squid Game cho trẻ em

09:31 23/10/2021

"Squid Game" là cơn sốt toàn cầu mới nhất và dường như trẻ em cũng không nằm ngoài hiện tượng này. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn hơn là trẻ em tiếp xúc với các yếu tố của bộ phim ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày từ quần áo, sự kiện ngoài trời đến trò chơi trên điện thoại di động mà không kiểm soát được các phân cảnh bạo lực, cá cược,...

Những bộ đồng phục mô phỏng trang phục trong phim bán tràn lan trên kênh mua sắm
Những bộ đồng phục mô phỏng trang phục trong phim bán tràn lan trên kênh mua sắm online. (Ảnh: internet)

Kim, 42 tuổi, một nhân viên văn phòng ở Seoul, đã rất ngạc nhiên khi biết rằng cô con gái 12 tuổi biết toàn bộ câu chuyện của loạt phim "Squid Game" trên Netflix mặc dù cô không cho con xem phim này. Kim cho biết con gái cô đã xem rất nhiều cảnh xếp hạng R trên Youtube vì tò mò về bộ phim mà ai cũng xem, không chỉ người lớn trong nhà mà còn tất cả các bạn bè ở trường học.

Một trường hợp khác là Lee, 39 tuổi, cũng là nhân viên văn phòng chia sẻ hai đứa con, một đứa bốn tuổi, một đứa sáu tuổi của anh nằng nặc đòi kẹo đường "dalgona" vì đây là hình ảnh rất hot từ "Trò chơi con mực". Anh rất ngạc nhiên khi các con biết về tình tiết này dù bọn trẻ không được phép xem. Cuối cùng, anh vẫn mua kẹo cho hai đứa trẻ.

"Squid Game" là cơn sốt toàn cầu mới nhất và dường như trẻ em cũng không nằm ngoài hiện tượng này. Bộ phim xếp hạng R và chỉ có thể xem sau khi xác nhận độ tuổi nhưng nhiều trẻ vẫn xem được dễ dàng qua các video clip ngắn trên YouTube và TikTok. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn hơn là trẻ em tiếp xúc với các yếu tố của bộ phim ở khắp mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày từ quần áo, sự kiện ngoài trời đến trò chơi trên điện thoại di động mà không kiểm soát được các phân cảnh bạo lực, cá cược,...

Tính đến thứ năm, hơn 9.450 sản phẩm mang hình ảnh trong bộ phim có sẵn trên cổng thông tin Naver ở phần tìm kiếm "Squid game cho trẻ em". Hầu hết sản phẩm là các bộ đồng phục tí hon, mặt nạ, trang phục Halloween. Nhiều phụ huynh cho biết họ rất hài lòng với chất lượng sản phẩm và dự định sẽ cho con mình mặc giống vậy vào dịp lễ cuối năm. Một số người mua bình luận như sau: "Bộ này có mày xanh lá cây giống như trong phim. Mặc thoải mái đấy, có lớp lót bên trong nữa. Con tôi có thể mặc vào mùa đông này" hay "Con tôi thích bộ này lắm".

Bên cạnh đó, tình tiết trong bộ phim cũng xuất hiện trong các chương trình giải trí dành cho mọi lứa tuổi.  Một số chương trình truyền hình bao gồm "Running Man" đã sử dụng các khái niệm hoặc hiệu ứng âm thanh từ "Trò chơi con mực" để thu hút sự chú ý của khán giả. "Nhiều học sinh trong lớp kể với tôi về bộ phim này. Thêm vào đó, ai ai cũng bàn tán chủ đề này hết vì thế nhiều em đã tò mò và tìm kiếm trên Youtube", Baek Seo-hyun, 31 tuổi, giáo viên tiểu học tại tỉnh Gyeonggi cho hay. Cô bổ sung thêm: "Mặc dù các em không xem toàn bộ các tập phim nhưng tôi thấy chúng bắt chước một số cảnh trong lớp và trên sân chơi. Với tư cách là nhà giáo dục, tôi và các đồng nghiệp lo lắng về vấn đề này. Trẻ em đang tiếp xúc với Squid Game theo đúng nghĩa đen ở khắp mọi nơi". 

Một khách sạn ở tỉnh Gangwon gần đây đã phải hủy bỏ kế hoạch tổ chức sự kiện ngoài trời với chủ đề phim Squid Game nhưng không giới hạn độ tuổi tham gia. Ngoài ra, các trò chơi có trong phim cũng được đưa lên cửa hàng ứng dụng Google Play, tất cả có thể tải xuống dễ dàng mà không cần chứng nhận độ tuổi. Dù không có yếu tố bạo lực,... như trong bộ phim nhưng các chuyên gia bày tỏ lo ngại về những tác động tiêu cực khi trẻ em tiếp xúc với nội dung dành cho người lớn.

"Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng trẻ vị thành niên từng xem nội dung bạo lực trên phương tiện truyền thông khi còn nhỏ trở nên hung hăng hơn và vô cảm hơn trên thực tế. Do đó, người giám hộ cần kiểm soát nội dung mà trẻ xem", Kwak Keum-joo, giáo sư tâm lý học tại Đại học Quốc gia Seoul chỉ ra. Những lo ngại như vậy không chỉ giới hạn ở Hàn Quốc.  Trong một lá thư gửi phụ huynh được phát hành vào ngày 14 tháng 10, một trường học ở Florida cho biết: "Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng Squid Game không phù hợp với trẻ em. Hãy đảm bảo rằng bạn kiểm soát được nội dung mà con em mình đang xem và giáo dục các em không chơi trò chơi bạo lực ở trường". Các trường học ở Brazil, Bỉ, Úc và Hoa Kỳ cũng đã gửi một thông báo tương tự cho phụ huynh. Theo ông Kwak: "Cha mẹ và người giám hộ nên thận trọng về tác hại của việc tiếp xúc sớm với bạo lực trên các phương tiện truyền thông".

TL