Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) và Cục Bảo vệ thực Việt Nam đã tiến hành đánh giá trực tuyến chung 25 vùng trồng sầu riêng của Hợp tác xã cây ăn quả Krông Pắk và Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn - một trong những doanh nghiệp được công nhận đủ điều kiện xuất khẩu sầu riêng qua đường chính ngạch bởi bên Trung Quốc.
Theo ông Võ Ngọc Huy - Phó Giám đốc HTX Krông Pắk, qua kiểm tra bước đầu phía Trung Quốc cho biết các trang trại sầu riêng đã đạt tiêu chuẩn về môi trường. Hải quan Trung Quốc đã kiểm tra tổng cộng 38 mã vùng trồng và sáu cơ sở đóng gói trong gần nửa tháng với tổng diện tích 1.500 ha, nhưng kết quả chính thức vẫn chưa được công bố.
Lê Anh Trung - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Thái Sơn, lưu ý rằng, do Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách “Zeo COVID”, hải quan nước này rất chú trọng đến công tác quản lý phòng chống đại dịch tại các trang trại, bao gồm cả Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM ), kiểm dịch thực vật và đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản.
Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD), sản lượng sầu riêng năm 2021 của Việt Nam ước tính đạt 600.000 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước hiện có khoảng 50.000-60.000ha diện tích trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch, chủ yếu ở các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang và Đắk Lắk.
Sầu riêng sẽ là loại trái cây thứ 11 của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc qua đường chính ngạch, theo nghị định thư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan ký hồi tháng 7.
Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc có hiệu lực trong vòng ba năm. Nó sẽ được gửi đến Tổng cục Hải quan Trung Quốc và công bố trên cổng thông tin của nước này, cùng với danh sách các vùng trồng sầu riêng đủ điều kiện và các cơ sở đóng gói của Việt Nam.
Sầu riêng của Việt Nam sẽ được phép chính thức xuất khẩu sang Trung Quốc sau khi quy chế này được công bố rộng rãi. Trước đó, thanh long, dưa hấu, vải thiều, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm, măng cụt và chanh leo từ Việt Nam cũng đã được phép đưa sang Trung Quốc qua đường chính ngạch.
T.H