Hải Phòng sẽ dành 2.305 tỷ xây dựng 67 công viên

13:27 30/03/2021

Văn phòng Thành ủy Hải Phòng vừa thông tin ý kiến của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành về việc thống nhất xây dựng công viên tại 67 phường như đề nghị của UBND TP, Sở Xây dựng và các quận.

Sau khi xem xét  rà soát các phương án cụ thể, chi tiết, điều chỉnh ranh giới  quy hoạch sắp xếp vị trí phù hợp với từng phường trong 7 quận,  tương lai thành phố sẽ có nhiều công viên cảnh quan đẹp, phục vụ tốt nhất đời sống văn minh hiện đại của người dân.

Công viên Máy Tơ quận Ngô Quyền vừa được xây dựng tạo động lực sống cho người dân nơi đây
Công viên Máy Tơ quận Ngô Quyền vừa được xây dựng tạo động lực sống cho người dân nơi đây.

67 công viên được xây dựng do thành phố bố trí vốn, giao UBND các quận làm chủ đầu tư.

Theo đề xuất trước đó, giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng sẽ đầu tư xây dựng các công viên cây xanh cấp phường tại 7 quận với tổng số 67 công viên, vườn hoa, diện tích khoảng 52,3 ha với tổng mức đầu tư khoảng 2.305 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2021-2022, các quận sẽ xây 17 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 15,97 ha, tổng mức đầu tư khoảng 557 tỷ đồng. Giai đoạn 2022-2025, các quận sẽ xây dựng 50 công viên, vườn hoa với diện tích khoảng 26,37 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.747 tỷ đồng.

Người dân thành phố đồng thuận nhất trí cao với chủ trương  đột phá của Thành ủy Hải Phòng bởi tới đây chính họ sẽ được hưởng những không gian cảnh quan, cải thiện chất lượng cuộc sống cả về sức khỏe và tinh thần.

Nguyễn Lương