Thứ năm 23/07/2026 08:07
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Hải Phòng: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng nút giao tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5

07/01/2023 17:32
Chiều 7/1, Hải Phòng cũng tổ chức khởi công dự án xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - quốc lộ 5 có tổng mức đầu tư trên 688 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công
Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, TP Hải Phòng đã quyết định sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - QL5. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông, cấp II, được xây dựng tại địa bàn huyện An Dương. Thời gian thực hiện từ tháng 2/2023 đến tháng 7/2024 sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng.

Dự án bao gồm các hạng mục như: Cầu vượt trực thông theo hướng đường Quốc lộ 5 - Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng 285m, bề rộng 19,5m; tường chắn cho đường dẫn hai đầu cầu với chiều dài khoảng 200m. Nút giao thông dưới cầu bằng đảo xuyến có đường kính rộng 60m kết nối về các tuyến đường gồm: đường đi Nam cầu Bính, đường Tôn Đức Thắng, đường nối Vành đai 2 (theo quy hoạch) và đường Máng Nước. Đường nhánh hai bên nút giao rộng 9,5m sau đó vuốt dần kết nối về đường QL5 và đường Nguyễn Văn Linh.

Việc xây dựng nút giao quan trọng này cùng với các nút giao khác mức trên tuyến QL5 được TP đầu tư trong 5 năm qua như: Nút giao đường Lê Thánh Tông - Đường 356, Nút giao đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, nút giao đường Nguyễn Văn Linh và đường Hồ Sen - cầu Rào 2, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông TP; giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân. Đồng thời, phát huy hiệu quả của các công trình: Nút giao thông Nam cầu Bính, tuyến đường nối từ nút giao Nam cầu Bính đến Ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - QL5.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định: "Nút giao quan trọng này cùng với các nút giao khác mức trên tuyến QL5 sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố; giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân.

ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng
Ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thành phố ngày càng đồng bộ, văn minh, hiện đại theo định hướng tại Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 16 Đảng bộ thành phố, tiếp tục thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Báo cáo về Dự án, ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, Dự án sẽ xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng đường Quốc lộ 5 – Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng 285m, bề rộng 19,5m; tường chắn cho đường dẫn hai đầu cầu với chiều dài khoảng 200m. Nút giao thông dưới cầu bằng đảo xuyến có 4 nhánh đường gom hai bên cầu vượt và các đường đi nút Nam cầu Bính, đường Tôn Đức Thắng, đường nối Vành đai 2 (theo quy hoạch) và đường Máng Nước kết nối vào, ra đường trung tâm đảo xuyến. Xây dựng đường nhánh hai bên nút giao với mặt cắt ngang mỗi bên rộng 9,5m, gồm mặt đường rộng 7,5m, vỉa hè rộng 2,0m sau đó vuốt dần kết nối về đường hiện trạng.

Công trình xây dựng nút giao khác mức có giá trị 345 tỷ đồng do Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên - Công ty Cổ phần Cầu 14 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc thi công.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 (QL5) với tổng mức đầu tư gần 689 tỷ đồng
Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 (QL5) với tổng mức đầu tư gần 689 tỷ đồng.

Nhà thầu sẽ phải thi công hơn 3.500md cọc khoan nhồi, hơn 11.000 m3 BTCT và bê tông cốt thép dự ứng lực, lắp đạt gần 2.000 tấn thép, thi công hơn 40.000 m2 diện tích nút giao. Trong quá trình thi công nút giao, đặc biệt là thời gian thi công cầu vượt các nhà thầu sẽ gặp không ít những khó khăn, thách thức, trong điều kiện phạm vi mặt bằng thi công khá chật hẹp, lưu lượng các phương tiện cơ giới qua lại nút giao rất lớn, hầu hết là các xe container. Thời gian thi công theo hợp đồng là 18 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2024.

Để hoàn thành tiến độ mục tiêu, sớm đưa công trình vào khai thác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và các nhà thầu thi công rất tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân mong dân và Ủy ban nhân dân thành phố; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành của thành phố. Đặc biệt là sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương huyện An Dương, xã An Đồng; sự ủng hộ của những tổ chức, hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án. Chúng tôi cũng rất mong nhận được là sự chia sẻ, cảm thông của những người tham gia giao thông qua nút giao này trong suốt quá trình thi công dự án .

Nguyễn Lương

Bài liên quan
Tin bài khác
Phú Thọ dự kiến lắp điện mặt trời mái nhà tại 37 trụ sở công đến năm 2030

Phú Thọ dự kiến lắp điện mặt trời mái nhà tại 37 trụ sở công đến năm 2030

Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại các tòa nhà công sở cấp tỉnh, với tổng công suất dự kiến khoảng 4,28 MWp.
Sơn La tăng tốc hai dự án cao tốc trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Sơn La tăng tốc hai dự án cao tốc trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Sơn La đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đầu tư tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên nhằm tạo động lực tăng trưởng và kết nối vùng.
Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét việc giao nhà đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Tập đoàn Sơn Hải kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét việc giao nhà đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Tập đoàn Sơn Hải cho biết, doanh nghiệp không đồng tình giao liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng là nhà đầu tư nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.
Thanh Hóa: Cần thêm gần 20.000 căn nhà ở xã hội, có mức giá phù hợp hơn cho người lao động

Thanh Hóa: Cần thêm gần 20.000 căn nhà ở xã hội, có mức giá phù hợp hơn cho người lao động

Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành 4.500 căn nhà ở xã hội và đang triển khai xây dựng 12.000 căn mới. Nhưng toàn tỉnh vẫn còn thiếu gần 20.000 căn để đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, ngoài ra giá các căn hộ này vẫn còn cao so với mặt bằng thu nhập chung của người lao động.
Nhà ở cho thuê trước cơ hội bứt phá vẫn thiếu cơ chế vốn dài hạn

Nhà ở cho thuê trước cơ hội bứt phá vẫn thiếu cơ chế vốn dài hạn

Nhà ở cho thuê được định hướng là trụ cột đến 2030, nhưng để bứt phá, thị trường cần thêm cơ chế vốn dài hạn, đặc biệt là REITs và giải pháp giảm áp lực giá đất.
Cà Mau phê duyệt đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt

Cà Mau phê duyệt đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt

Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500 kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt với tổng vốn hơn 8.275 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng nâng cao năng lực truyền tải điện, tăng liên kết lưới điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tạo dư địa phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Sơn La rà soát gỡ vướng 6 dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư

Sơn La rà soát gỡ vướng 6 dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân đầu tư

Sơn La thành lập tổ công tác chuyên trách rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 6 dự án trọng điểm, yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, lộ trình xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả đầu tư công.
Nhà ở vừa túi tiền và logistics trở thành trụ cột tăng trưởng bất động sản mới

Nhà ở vừa túi tiền và logistics trở thành trụ cột tăng trưởng bất động sản mới

Thị trường bất động sản đang phục hồi rõ nét, trong đó nhà ở vừa túi tiền và logistics nổi lên là động lực chính, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ theo nhu cầu thực và dòng vốn.
An Giang: Doanh nghiệp”lấn biển” tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp

An Giang: Doanh nghiệp”lấn biển” tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp

Từ quỹ đất lấn biển Khu đô thị Phú Cường Phú Quý, Công ty Cổ phần Phú Cường Hoàng Gia chính thức mở bán 751 căn nhà ở xã hội đầu tiên, mở ra cơ hội an cư cho hàng trăm người lao động có thu nhập thấp tại An Giang, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh An Giang.
Dự kiến triển khai gần 360 dự án sau thu hồi hơn 3.000ha đất tại Thư Lâm và Phúc Thịnh

Dự kiến triển khai gần 360 dự án sau thu hồi hơn 3.000ha đất tại Thư Lâm và Phúc Thịnh

Hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh không chỉ được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" mà còn là những địa phương có quy mô thu hồi đất lớn nhất thành phố đến năm 2030, phục vụ hàng trăm dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Phú Thọ nghiên cứu nâng cấp cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu lên 4 làn xe

Phú Thọ nghiên cứu nâng cấp cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu lên 4 làn xe

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu tăng tốc thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đồng thời nghiên cứu phương án nâng cấp tuyến lên quy mô 4 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Phú Thọ cưỡng chế kiểm đếm để đẩy nhanh dự án nước thải 330 tỷ đồng

Phú Thọ cưỡng chế kiểm đếm để đẩy nhanh dự án nước thải 330 tỷ đồng

Phường Phong Châu (Phú Thọ) tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ chưa phối hợp giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ dự án hệ thống thu gom, xử lý nước thải có tổng mức đầu tư khoảng 330 tỷ đồng.
Phú Thọ giao gần 19 ha đất cho dự án Khu công nghiệp Phúc Yên

Phú Thọ giao gần 19 ha đất cho dự án Khu công nghiệp Phúc Yên

UBND tỉnh Phú Thọ vừa giao gần 18,9 ha đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Phúc Yên, tạo điều kiện đẩy nhanh triển khai dự án hạ tầng khu công nghiệp.
Đất nền sau giai đoạn thanh lọc: Những tín hiệu khả quan của thị trường

Đất nền sau giai đoạn thanh lọc: Những tín hiệu khả quan của thị trường

Nhìn vào các số liệu của quý II/2026, không ít người dễ đưa ra kết luận rằng đất nền vẫn đang là phân khúc yếu nhất của thị trường bất động sản. Lượng tiêu thụ chỉ đạt khoảng 4% tổng nguồn cung sơ cấp, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước; mức độ quan tâm trên các nền tảng trực tuyến cũng chỉ chiếm khoảng 23%, thấp hơn đáng kể so với phân khúc chung cư.
Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Nguồn cung nhà ở tăng mạnh, người mua vẫn khó tìm nhà vừa túi tiền

Dù gần 100.000 sản phẩm nhà ở được mở bán trong nửa đầu năm 2026, thị trường vẫn thiếu căn hộ giá phù hợp, khi nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang.