Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đã khảo sát, làm việc tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thuộc Chính quyền Thủ đô Tokyo - một trong những mô hình quản trị đô thị số tiêu biểu của Nhật Bản.
Tại đây, đoàn đã tìm hiểu chiến lược “Smart Tokyo: Digital Transformation” với trọng tâm ứng dụng dữ liệu lớn, IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ 5G trong quản lý đô thị, giao thông, phòng chống thiên tai, năng lượng và chăm sóc sức khỏe.
![]() |
| Đại diện Chính quyền Thủ đô Tokyo giới thiệu về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh. Ảnh BHT |
Tokyo hiện triển khai nhiều dự án đô thị thông minh quy mô lớn như “SMART TOKYO CHIIKI PROJECT” hay “SMART TOKYO DATA CONNECT PROJECT”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu liên thông giữa chính quyền, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cộng đồng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, việc khảo sát mô hình điều hành thông minh của Tokyo có ý nghĩa thiết thực đối với Hà Tĩnh trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng điều hành và xây dựng nền hành chính dựa trên dữ liệu.
Hà Tĩnh hiện đã đưa Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) vào vận hành thí điểm từ năm 2021 với 11 phân hệ và khoảng 70 điểm camera giám sát tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế liên quan đến tích hợp dữ liệu, chia sẻ thông tin, giám sát thời gian thực và năng lực phân tích phục vụ ra quyết định.
Từ thực tiễn đó, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thiện mô hình IOC theo hướng đồng bộ với kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất”, đồng thời tăng khả năng cảnh báo sớm, hỗ trợ hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Địa phương cũng đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm của Tokyo trong xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, đào tạo nhân lực vận hành, bảo đảm an toàn thông tin và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ quản trị đô thị.
Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển mới của các địa phương, việc Hà Tĩnh chủ động tiếp cận những mô hình đô thị thông minh tiên tiến như Tokyo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị công, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và tăng sức cạnh tranh trong giai đoạn tới.