Hà Tĩnh: Phát hiện doanh nghiệp chôn bồn dầu trong vườn nhà dân để phục vụ khai thác đất

19:55 10/05/2021

Chính quyền xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện một doanh nghiệp chôn bồn chứa dầu trong vườn một hộ dân và dựng cả cột bơm dầu ở khu vực gần mỏ… để phục vụ khai thác đất.

Theo quan sát của lực lượng chức năng, bồn chứa dầu khoảng 10m3 được chôn trong vườn của gia đình ông Trần Thư Khương ở thôn Anh Hùng (xã Thượng Lộc). Vị trí chôn bồn này nằm giáp ranh với mỏ đất thôn Thanh Mỹ của Công ty Cường Trường quản lý và khai thác. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một cột bơm dầu được che chắn bao quanh bằng khung sắt lợp tôn. 

 Lực lượng chức năng phát hiện bồn chứa dầu chôn trong vườn một hộ dân ở thôn  Anh Hùng, xã Thượng Lộc (Nguồn ảnh: BHT)

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Khương cho biết: Bồn chứa dầu và cột bơm nêu trên là của ông Trần Tự Trường - Phó Giám đốc Công ty Cường Trường. Anh Trường xin đặt ở đây để cung cấp dầu cho máy múc khai thác mỏ đất. 

  Cột bơm dầu được che chắn bao quanh bằng khung sắt lợp tôn (Nguồn ảnh: BHT)

Để tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và hoả hoạn, sau khi lập biên bản vi phạm, chính quyền xã Thượng Lộc đã yêu cầu ông Trường sớm di chuyển bồn chứa dầu ra khỏi khu vực.

Được biết, trụ sở của Công ty Cường Trường đóng tại thôn Đồng Thanh (xã Thượng Lộc).

Văn Cương