Hà Nội lập kỷ lục tiêu thụ điện khi chạm mốc 5.992 MW FDI Hà Nội thu hút 3,754 tỷ USD sau 7 tháng |
Mới đây, một chiến dịch kiểm tra đột xuất của lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 1.400 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ và sự cần thiết phải tăng cường quản lý để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như môi trường kinh doanh lành mạnh.
Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Chi cục QLTT TP. Hà Nội, trong đợt kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh tại phường Hoàn Kiếm và Ba Đình, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.
![]() |
Lực lượng chức năng Hà Nội kiểm tra các điểm kinh doanh, phát hiện hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: QLTT Hà Nội |
Tại hộ kinh doanh "Made in Việt Nam" ở số 9 phố Bát Đàn, phường Hoàn Kiếm, Đội QLTT số 2 đã tạm giữ 350 chiếc áo khoác mang nhãn hiệu The North Face có dấu hiệu giả mạo. Toàn bộ số hàng này có trị giá niêm yết khoảng 63 triệu đồng và đã bị lập biên bản, niêm phong để chờ giám định.
Tiếp tục kiểm tra cơ sở kinh doanh giày dép tại số 3, ngõ 3 Phúc Tân, phường Hồng Hà, tại đây, một số lượng lớn sản phẩm vi phạm đã được phát hiện. Cơ sở này không có giấy phép đăng ký kinh doanh và đang bày bán 1.050 đôi dép gắn nhãn hiệu Adidas và Crocs có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trị giá ước tính của lô hàng này lên tới hơn 65,5 triệu đồng.
Các vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam để giám định, làm rõ nguồn gốc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là bước đi cần thiết để củng cố lòng tin của người tiêu dùng, tạo lập một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.