Hà Nội nâng hạng trên TOP 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới

21:42 15/10/2023

Hà Nội vẫn có rất nhiều hoạt động và điểm tham quan hấp dẫn, từ các khu chợ địa phương sầm uất cho đến các công trình di sản đầy cảm hứng như Hoàng thành - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Hà Nội đã vươn lên một bậc so với năm trước, lọt vào vị trí thứ 96 trong danh sách "100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới" do Công ty tư vấn du lịch hàng đầu Resonance Consultancy (Canada) tổng hợp. Bên cạnh Hà Nội, Singapore (thứ 5) và Bangkok (thứ 39) là hai đại diện khác của Đông Nam Á cũng có mặt trong top 100.

Danh sách này vinh danh thủ đô của Vương quốc Anh - London với ngôi vị quán quân, tiếp theo là Paris và New York.

Để xây dựng bảng xếp hạng, Resonance Consultancy đã phân tích hơn 270 thành phố trên toàn cầu với dân số trên một triệu người, dựa trên nhiều tiêu chí như điểm tham quan và thắng cảnh, kết nối sân bay, công viên và giải trí, cuộc sống về đêm, nhà hàng, khu mua sắm và GDP bình quân đầu người, được nhóm thành ba trụ cột chính.

Hà Nội nâng hạng trên TOP 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới
Hà Nội nâng hạng trên TOP 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới.

"Bất chấp việc không có quy mô lớn hay sự nhộn nhịp như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vẫn có rất nhiều hoạt động và điểm tham quan hấp dẫn, từ các khu chợ địa phương sầm uất cho đến các công trình di sản đầy cảm hứng như Hoàng thành - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, và một cuộc sống về đêm sôi động có sức hấp dẫn riêng", báo cáo của công ty tư vấn du lịch nhấn mạnh.

Các hoạt động ngoài trời và mua sắm được nhấn mạnh như những điểm nổi bật lớn nhất ở thủ đô của Việt Nam.

Với dân số 7,5 triệu người, Hà Nội là nơi tập trung đầy đủ các chợ truyền thống cũng như các cơ sở mua sắm cao cấp. Các khu đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố trong khu phố cổ mở cửa vào cuối tuần luôn là địa điểm thu hút người dân địa phương và du khách.

Theo Sở Du lịch thành phố, Hà Nội đã đón 18,9 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, lượng khách du lịch quốc tế đạt 3,2 triệu, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt xa mục tiêu 3 triệu du khách quốc tế đề ra cho năm nay.

P.V (t/h)