Hà Nội: Mục tiêu GRDP bình quân từ 45.000-46.000 USD/người

22:06 09/01/2024

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu về GRDP bình quân từ 45.000-46.000 USD/người và tỷ lệ đô thị hóa từ 80-85% đến năm 2050.

Tại hội thảo tham vấn ý kiến về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đánh giá cao nội dung của quy hoạch này, cho rằng nó phản ánh tư duy và tầm nhìn mới, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Quy hoạch Hà Nội được xem là cực tăng trưởng, động lực phát triển cho các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Mặc dù tiến độ triển khai quy hoạch có gấp, thời gian thực tế chỉ là 12 tháng so với quy định là 24 tháng, nhưng Bộ trưởng đánh giá cao việc triển khai công phu, bài bản, nghiêm túc và tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hà Nội đặt mục tiêu GRDP bình quân từ 45.000-46.000 USD/người
Hà Nội đặt mục tiêu GRDP bình quân từ 45.000-46.000 USD/người.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, cho biết hồ sơ quy hoạch Hà Nội đang trong quá trình xin ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, với hệ thống báo cáo gần 1.200 trang tích hợp từ 39 nội dung đề xuất của các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, có 30 nội dung đề xuất từ các quận, huyện, thị xã, kèm theo các báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, báo cáo tóm tắt, phụ lục và sơ đồ xây dựng trên hệ thống thông tin địa lý (GIS).

GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, đại diện đơn vị tư vấn, trình bày tóm tắt quy hoạch Hà Nội, với 5 quan điểm phát triển chung và 3 quan điểm về tổ chức không gian. Trong đó, quy hoạch nhấn mạnh vào việc phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, sáng tạo, trở thành cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt vùng đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc, đồng thời là mô hình phát triển mẫu mực cho cả nước.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu cho Hà Nội trở thành đại diện cho vị thế hùng cường và thịnh vượng của Việt Nam trong khu vực, ngang tầm với thủ đô của các nước tiên tiến châu Á. Nói riêng, mục tiêu về GRDP bình quân từ 45.000-46.000 USD/người và tỷ lệ đô thị hóa từ 80-85% đến năm 2050.

Quy hoạch cũng đưa ra 3 kịch bản kinh tế với mức tăng trưởng GRDP khác nhau, từ kịch bản thuận lợi, nỗ lực đến kịch bản cơ sở. Những mục tiêu và kịch bản này nhằm đảm bảo phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

PV (t/h)