Hà Nội: Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Thanh Xuân tài trợ các hạng mục tại trường Mầm non Thủy Thanh 2, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế

23:45 13/05/2022

Chiều ngày 13/5/2022, Đoàn công tác Đảng ủy Khối doanh nghiệp Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Minh, quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn đã đi nghiệm thu và trao tặng quà tại trường Mầm non Thanh Thủy 2, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Tham dự có đồng chí: Nguyễn Văn Minh, quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân, đồng chí Trần Quốc Huy, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cùng các đồng chí BTV, BCH Đảng ủy khối và đại diện các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo BGH, PHHS và giáo viên trường Mầm non Thanh Thủy 2, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

đồng chí: Nguyễn Văn Minh, quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân phát biểu ý kiến tại trường MN Thanh Thủy 2
Đồng chí Nguyễn Văn Minh- Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân phát biểu ý kiến tại trường MN Thanh Thủy 2.

Thời gian qua, Trường Mầm non Thanh Thủy 2, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt lớn kéo dài, đặc biệt là cơn bão số 5 và đợt lũ lụt lịch sử tháng 10/2020 đã khiến cho cơ sở vật chất bị hư hỏng nhiều và xuống cấp nghiêm trọng, nhất là ở cơ sở Thanh Thủy Chánh. Nhiều phòng học, mái hiên bị thấm dột, vỡ ngói, hệ thống hầm rút, mương thoát nước bị tắc nghẽn, nhà vệ sinh không sử dụng được, khu vui chơi bị hư hỏng…

Chia sẻ những khó khăn của Trường Mầm non Mầm non Thanh Thủy 2, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Thanh Xuân cùng các đơn vị trực thuộc đã ủng hộ với tổng số tiền là 181.739.000 đồng và qua giới thiệu Ban phụ huynh học sinh của nhà trường đã phối hợp với nhà trường tiếp tục kêu gọi sự hảo tâm của Công ty CP ĐT Lạc Hồng hỗ trợ thêm cổng và thiết bị vui chơi với tổng số tiền là 64.784.000 đồng. Đây là những phần quà thiết thực góp phần chăm lo, động viên tinh thần và chia sẻ phần nào khó khăn của nhà trường mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội. Qua đó, góp phần giúp nhà trường có thêm điều kiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trong việc nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với nhà trường và gửi lời sức khỏe đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Mặc dù giá trị tài trợ không lớn nhưng là sự quan tâm, động viên, chia sẻ những khó khăn đến BGH nhà trường là nguồn động lực để giáo viên cũng như phụ huynh học sinh, người dân hiện đang sinh sống trên địa bàn yên tâm hơn khi đưa con đến trường với cơ sở hạ tầng được nâng cấp, đầu tư mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Đoàn công tác
Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Đoàn công tác.

Đáp lại tình cảm và những chia sẻ của Lãnh đạo Đảng ủy Khối, lời chúc sức khoẻ cùng mong muốn được tiếp tục đồng hành với Đảng bộ Khối được quan tâm hơn nữa trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo dành cho các gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đầu tư các hạng mục cũng như trang thiết bị dạy học cho nhà trường. Tạo động lực giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi dạy, chăm sóc cho học sinh; giúp phụ huynh học sinh yên tâm hơn khi đưa con đến trường khi cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư khang trang hơn.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với BLĐ nhà trường
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với BLĐ nhà trường.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Thanh Xuân và các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng nhà trường không chỉ trong việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất mà còn tiến tới kêu gọi tài trợ trang thiết bị dạy học ở các lớp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước đáp ứng đủ nhu cầu của cô và trò theo tiêu chuẩn quốc gia.

Đoàn công tác nghiệm thu cổng và thiết bị vui chơi do Công ty CP ĐT Lạc Hồng tài trợ
Đoàn công tác nghiệm thu cổng và thiết bị vui chơi do Công ty CP ĐT Lạc Hồng tài trợ.

Hạnh Nguyễn