Google ra mắt trung tâm dữ liệu thứ ba tại Singapore

15:12 24/08/2022

Ngày 23/8, gã khổng lồ công nghệ Google đã khai trương trung tâm dữ liệu thứ ba tại Singapore, nâng tổng số tiền đầu tư vào các cơ sở này ở quốc gia Đông Nam Á này lên 850 triệu USD.

Gã khổng lồ công nghệ Google đã khai trương trung tâm dữ liệu thứ ba tại Singapore vào ngày 23/8, nâng tổng số tiền đầu tư vào các cơ sở này ở quốc gia Đông Nam Á này lên 850 triệu USD.
Gã khổng lồ công nghệ Google đã khai trương trung tâm dữ liệu thứ ba tại Singapore vào ngày 23/8, nâng tổng số tiền đầu tư vào các cơ sở này ở quốc gia Đông Nam Á này lên 850 triệu USD.

Google bắt đầu hoạt động dữ liệu tại Singapore với trung tâm dữ liệu đầu tiên vào năm 2014 do nhu cầu về dữ liệu Internet di động. Trung tâm thứ hai được thành lập vào năm 2015.

Lí do ông lớn của ngành công nghệ quyết định đầu tư thêm vào cơ sở mới này nhằm hỗ trợ 2,5 tỷ người trong khu vực truy cập đáng tin cậy vào các dịch vụ của Google. Với việc khởi động một loạt sáng kiến ​​từ chương trình đào tạo 50.000 phụ huynh và trẻ em về an toàn trực tuyến cho đến quan hệ đối tác để mở rộng việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tài chính, tính bền vững và chăm sóc sức khỏe, Google đã có kế hoạch đưa ra nhiều sáng kiến ​​hơn để tăng cam kết của mình với Singapore sau 15 năm kinh doanh trên thị trường.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lawrence Wong - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, Singapore có đủ năng lực để nắm bắt các cơ hội do nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển nhanh  của Đông Nam Á tạo ra. Đất nước sẽ nâng cao vai trò của mình như một trung tâm thương mại, con người và dòng chảy nhân tài để đạt được điều đó. 

Theo Oxford Economics, trung tâm dữ liệu của Google tại Singapore đã tạo ra các hoạt động kinh tế trị giá 216 triệu USD vào năm 2020.

T.H