Với niềm say mê bất tận nghề nặn gốm cha ông truyền lại, bà Hà Thị Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh đã dùng đôi bàn tay tỉ mẩn của mình "thổi hồn" vào những cục đất sét, biến chúng thành những sản phẩm đẹp lạ.
Các nghệ nhân đang làm gốm sứ.
Kể lại hành trình gắn bó với nghề gốm, bà Vinh cho hay, năm 1989, sau khi không còn làm việc ở Xí nghiệp sứ Bát Tràng, bà mạnh dạn dồn vốn liếng tích cóp được xây dựng tổ hợp gốm sứ xuất khẩu Mỹ Hạnh. "Tôi đặt tên Mỹ Hạnh là bởi ngay từ đầu, chúng tôi đã mong muốn sản phẩm của mình có tính thẩm mỹ cao, đồng thời có một hạnh kiểm tốt - tức là sản phẩm đẹp từ trong tâm hồn". Vừa qua, sản phẩm gốm sứ Vinh Quang không ngừng nỗ lực và được đền đáp xứng đáng xếp hạng OCOP 5 sao, tiến tới là sản phẩm phát triển chủ lực.
Bà Vinh đưa khách thăm quan giới thiệu sản phẩm.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuyên ngành số 2 cho biết, việc đánh giá sản phẩm OCOP trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp bám sát các yêu cầu của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg và Quyết định số 781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các thành viên hội đồng cũng đã trao đổi những vấn đề còn chưa rõ, cần tìm hiểu thêm với các chủ thể, đại diện các địa phương để có sự đánh giá chính xác, bám sát thực tế của từng sản phẩm và từng địa phương.
Kết quả sản phẩm nổi bật của Hà Nội được các thành viên Hội đồng thống nhất kiến nghị xếp hạng sản phẩm OCOP 5 sao và tập trung phát triển thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực là sản phẩm gốm sứ Quang Vinh (Bát Tràng, Hà Nội)
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với 43 sản phẩm của 29 chủ thể.
Vũ Văn Tiến