Thị trường lúa mì lo ngại về nhu cầu giảm trong tương lai khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế lên các quốc gia như Trung Quốc và Mexico – hai trong các quốc gia xuất khẩu nông sản chủ yếu của Mỹ.
Tuy nhiên, báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy doanh số xuất khẩu lúa mì của Mỹ có dấu hiệu tích cực. Trong tuần tính đến ngày 23/1, lượng lúa mì xuất khẩu đạt 456.100 tấn, tăng mạnh so với mức 164.800 tấn của tuần trước. Tính từ ngày 1/6, tổng doanh số xuất khẩu lúa mì Mỹ cho niên vụ 2024/2025 đã đạt 18,3 triệu tấn, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, Ấn Độ – một trong những quốc gia sản xuất lúa mì lớn – đang đối mặt với nguy cơ thời tiết bất lợi. Dự báo nhiệt độ tháng 2 cao hơn mức trung bình, sau khi tháng 1 cũng ấm hơn bình thường. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cây trồng, đặc biệt tại các khu vực sản xuất chính như Punjab, Haryana, Uttar Pradesh và Madhya Pradesh, làm tăng rủi ro về nguồn cung lúa mì toàn cầu.
Trong ngắn hạn, giá lúa mì có thể chịu áp lực do lo ngại về thuế quan nhưng nhu cầu cao, cùng với rủi ro về nguồn cung từ Ấn Độ có thể tạo đà tăng giá trong tương lai.