Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ngày 14/8/2025, giá heo hơi tiếp đà giảm tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong phiên sáng nay. Hiện, mức thu mua heo hơi của thương lái dao động từ 56.000 - 64.000 đồng/kg.
![]() |
Giá heo hơi hôm nay 14/8/2025: Giá heo hơi tiếp tục giảm trên cả nước |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Sáng 14/8, giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg ở nhiều địa phương.
Khảo sát cho thấy, sau điều chỉnh giảm, các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng cùng lùi về mức 61.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Hà Nội và Phú Thọ giảm xuống 60.000 đồng/kg. Riêng Lào Cai giữ nguyên mức 60.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh còn lại trong vùng đồng loạt về 59.000 đồng/kg.
Hiện, giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 59.000 – 61.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay 14/8/2025 |
Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên
Trong phiên sáng nay, giá heo hơi miền Trung đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... Trong đó Lâm Đồng vẫn dẫn đầu với 62.000 đồng/kg, còn Quảng Trị và Gia Lai về mức 56.000 đồng/kg- thấp nhất khu vực.
Hiện, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 56.000 – 62.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Trung - Tây nguyên hôm nay 14/8/2025 |
Giá heo hơi tại miền Nam
Phiên sáng nay, giá heo hơi tại miền Nam giá heo hơi phía Nam tiếp tục giảm mạnh tại nhiều địa phương.
Cụ thể, sau điều chỉnh giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg, giá heo hơi tại các tỉnh Tây Ninh và Cà Mau giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg; Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Long xuống mức 63.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 63.000 – 64.000 đồng/kg.
![]() |
Bảng giá heo hơi tại miền Nam hôm nay 14/8/2025 |
Theo Báo Hà Tĩnh, Nhiều ngày qua, người dân thôn Trung Mỹ (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) bức xúc vì hàng chục xác heo chết bị vứt xuống kênh dẫn ra sông Vách Nam, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dòng nước đen kịt, nhiều xác mắc kẹt, người dân phải tự dùng sào đẩy đi nhưng vẫn tồn đọng.
Chính quyền xã đã thu gom về bãi tập kết để tiêu hủy, song nhiều ngày qua chưa chôn lấp, xác chất đống, chỉ rải vôi khử mùi. Lãnh đạo xã cho biết thiếu đất và kinh phí nên việc xử lý chậm.
Hà Tĩnh hiện có 43/69 xã, phường bùng phát dịch tả heo châu Phi, gần 5.000 con phải tiêu hủy. Việc vứt xác ra môi trường không chỉ gây ô nhiễm mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. UBND tỉnh đã ra công điện yêu cầu tiêu hủy đúng quy định, kiểm soát vận chuyển, buôn bán heo và xử lý nghiêm vi phạm.