EURO 2020: Vòng 16 đội sẽ hấp dẫn bởi những cuộc đối đầu giữa các đội bóng lớn

06:34 24/06/2021

Sau những trận đấu kịch tính vào đêm qua 24-6, Euro 2020 đã xác định được 16 gương mặt lọt vào vòng 16. Cụ thể,12 đội nhất và nhì bảng giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội là: Ý, Xứ Wales, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Áo, Anh, Croatia, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp và Đức. Các đội giành vé vớt với tư cách là 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất là: Thụy Sĩ, Ukraine, CH Czech và Bồ Đào Nha.

Tại vòng 16 đội, cặp đấu Anh - Đức gây rất nhiều sự chú ý. Đây cũng sẽ là lần thứ 8 trong lịch sử mà Anh và Đức đối đầu nhau tại một giải đấu chính thức (World Cup và Euro).

Lịch thi đấu vòng 1/8 Euro 2020
Lịch thi đấu vòng 1/8 Euro 2020.

Một cặp đấu đáng chú ý khác là Bỉ - Bồ Đào Nha. Đây đều là những ứng cử viên cho chức vô địch. Bỉ đã vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Nhưng họ chỉ phải chạm trán những đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha đã phải gồng mình chiến đấu ở bảng tử thần với những đối thủ hùng mạnh là Pháp và Đức. Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thử thách ngay từ vòng bảng. Vì vậy lần này, tuyển Bỉ sẽ phải chạm trán với một đội bóng lì lợm và khó chịu.

Ba đội bóng mạnh là Ý, Pháp và Hà Lan thì đối đầu với các đội bị đánh giá thấp hơn là Áo, Thụy Sĩ và CH Czech. Họ nhiều khả năng sẽ lọt vào tứ kết. Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ gặp khó khăn khi chạm trán đương kim á quân thế giới Croatia.

Hai cặp đấu còn lại là Thụy Điển - Ukraine và Xứ Wales - Đan Mạch. Dù không có sự hiện diện của những đội bóng lớn, nhưng các trận cầu này vẫn rất đáng xem vì trình độ của các đội không quá chênh lệch.

ĐT