Quỹ Tầm nhìn của SoftBank tiếp tục báo lỗ do sự sụt giảm định giá công nghệ

23:19 07/02/2023

Một số khoản đầu tư kém hiệu quả nhất của SoftBank bao gồm công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc SenseTime, giảm 57% trong năm qua và tập đoàn công nghệ Indonesia GoTo, cổ phiếu của họ giảm mạnh hơn 65%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

SoftBank Vision Fund (Quỹ Tầm nhìn SoftBank), quỹ đầu tư hàng đầu thuộc tập đoàn SoftBank, đã báo lỗ hàng quý lần thứ tư liên tiếp vào hôm nay (7/2) khi sự sụt giảm định giá công nghệ tiếp tục ảnh hưởng đến gã khổng lồ Nhật Bản này.

SoftBank cho biết một số khoản lỗ lớn trong quý vừa qua là do "sự sụt giảm tổng thể về giá trị hợp lý của các công ty trong danh mục đầu tư, chủ yếu phản ánh sự giảm giá của các công ty hoạt động yếu hơn và sự sụt giảm giá cổ phiếu của các công ty tương đương trên thị trường".

Một số khoản đầu tư kém hiệu quả nhất của SoftBank bao gồm công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc SenseTime, giảm 57% trong năm qua và tập đoàn công nghệ Indonesia GoTo, cổ phiếu của họ giảm mạnh hơn 65%.

Cũng trong năm 2022, SoftBank đã bán lại nhiều khoản đầu tư cũ của mình để huy động tiền mặt. Cụ thể, vào tháng 8/2022, công ty này thông báo đã bán toàn bộ số cổ phiếu Uber mà mình đang nắm giữ. Trước đó, SoftBank cũng bán phần lớn cổ phiếu Alibaba thông qua hợp đồng phái sinh.

Định hướng về hoạt động năm 2023, tỷ phú Masayoshi Son - nhà sáng lập SoftBank và cả Vision Fund - cho biết quỹ này sẽ chuyển sang chế độ "phòng thủ và thận trọng hơn" sau khi phải chịu khoản lỗ 3.500 tỷ yen trong năm 2022. Tuy nhiên, chính nhà sáng lập này lại vắng mặt trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh mà công ty vừa tổ chức vào ngày 7/2.

khẩu vị rủi ro của Son phải chịu trách nhiệm với Softbank trong thời kỳ suy thoái
Khẩu vị rủi ro của Son phải chịu trách nhiệm với Softbank trong thời kỳ suy thoái.

Nhà sáng lập và CEO Softbank đã nói lời tạm biệt vào tháng 11 với những slide thuyết trình trong buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh mà ông vốn là người chủ trì trong nhiều thập kỷ. Khi ấy, Son nói rằng ông sẽ tập trung vào việc đưa nhà thiết kế chip Arm IPO.

Đây rõ ràng là nhiệm vụ không dễ dàng đối với bất kỳ ai khi phải giải quyết các mối lo của các nhà đầu tư về tình hình kinh doanh của công ty. Và lần này, nhiệm vụ sẽ được giao cho phụ tá top đầu của Son là Giám đốc tài chính (CFO) Yoshimitsu Goto.

Ngoài việc cải thiện tình hình kinh doanh, Giám đốc tài chính của SoftBank - ông Yoshimitsu Goto - cho biết công ty còn có kế hoạch đưa nhà thiết kế chip Arm lên sàn chứng khoán vào năm nay.

Một vài chuyên gia phân tích nói rằng khẩu vị rủi ro của Son phải chịu trách nhiệm với Softbank trong thời kỳ suy thoái. Họ ghi nhận việc CFO Goto đang hỗ trợ ổn định và giữ an toàn cho tập đoàn trong khoảng thời gian không ổn định này.

Thu Trà