Dùng phương tiện có “luồng xanh” để... chở hàng lậu

15:59 02/08/2021

Lái xe xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lệ, bao gồm cả mã QR Code “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa thiết yếu nhưng trên xe chở 1.740 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Vụ lợi dụng phương tiện có "luồng xanh" để vận chuyển thuốc lá lậu này đã bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện và bắt giữ hôm 1/8 vừa qua.

Thuốc lá lậu làm thất thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng/năm

Thuốc lá lậu làm thất thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng/năm.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ, ngày 1/8, tại đường Đốc Binh Vàng, khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, Tổ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 trên đường tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô tải biển số 63K-0719 do Phan Văn B. (SN1976, ngụ ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) điều khiển chạy hướng TP. Hồng Ngự đi Thanh Bình có biểu hiện vi phạm.

Tổ tuần tra kiểm soát phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe xuất trình được đầy đủ giấy tờ hợp lệ, bao gồm cả mã QR Code “luồng xanh” vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên, nhận thấy lái xe có nhiều biểu hiện nghi vấn, Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở 1.740 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu gồm (140 bao nhãn hiệu HERO, 550 bao nhãn hiệu JET, 1.050 bao nhãn hiệu SCOTT) được cất giấu kỹ lẫn trong các hóa thiết yếu gồm rau, củ, quả và lương thực, thực phẩm. Đối tượng đã lợi dụng chủ trương “luồng xanh”, xe có mã QR không kiểm soát tại các chốt để thực hiện hành vi vi phạm.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành lập biên bản vụ việc hành chính, tạm giữ tang vật cùng phương tiện. Vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến việc tuần tra kiểm soát các lái xe nhằm bảo đảm tối đa công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại Điều 240, Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật với đối tượng liên quan.

Cụ thể, vụ án được khởi tố liên quan đến B.V.D (SN1986, trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; tạm trú Phường 9, thành phố Đà Lạt), là tài xế xe tải đường dài chạy tuyến cố định Lâm Đồng - Tây Ninh. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định trên.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, ngày 25/7/2021, sau khi chở hàng từ Tây Ninh về, B.V. D đi xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, B.V.D không đến khu lưu trú tập trung dành cho tài xế xe tải theo quy định mà ở lại phòng trọ của bạn gái là chị H. (tại đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Đến sáng 26/7, B.V.D điều khiển xe tải đi sửa chữa tại gara Chánh (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng), đến các vựa rau ở huyện Đơn Dương để bốc hàng. Sau đó, B.V.D đi qua tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh đến giao hàng tại Cửa khẩu Phước Tâm giáp với Campuchia. B.V. D chạy tới Kho vận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh lấy hàng và trở về Lâm Đồng vào sáng 28/7, bỏ hàng ở kho hàng Chung Thúy (xã Phú Hội, huyện Đức Trọng).

Khi trở về Lâm Đồng, B.V.D tiếp tục tới phòng trọ của chị H., ăn cơm cùng nhiều người khác, trong đó có cả tài xế xe tải đường dài. Đến trưa 28/7, B.V.D tới xét nghiệm tại điểm Trường Lê Hồng Phong, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được đưa đi cách ly, điều trị tại Trạm Y tế xã Liên Hiệp.

Cơ quan chức năng đã truy vết và xét nghiệm nhanh số trường hợp F1 tiếp xúc với B.V.D. Ngày 30/7, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng ghi nhận bạn gái của B.V.D là chị H. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và đã được đưa đi cách ly y tế, điều trị tập trung.

Cơ quan chức năng nhận định, B.V.D là tài xế lái xe đường dài thường xuyên đi từ vùng dịch như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… về địa phận huyện Đức Trọng, nhưng không ở khu lưu trú tập trung dành cho tài xế theo quy định mà đến sinh hoạt, ăn ở tại phòng trọ với bạn gái làm lây lan dịch COVID-19 cho chị H. Sau khi biết mình dương tính với SARS-CoV-2, B.V.D đã che giấu, không khai báo tiếp xúc trực tiếp với chị H. Mục đích để chị H. không phải đi cách ly tập trung theo quy định, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng.

H.An (T/h)