Thứ hai 05/01/2026 16:32
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đức Gyalwang Drukpa: “Đánh thức tình yêu thương” lan toả

12/10/2020 00:00
Trong Đại lễ quán đỉnh cộng đồng Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara Yuldog (khóa lễ khiển trừ chướng ngại, hộ quốc an dân), Đức Gyalwang Drukpa đã chia lộc Phật là hàng ngàn phần bánh gato đến từng Phật tử dự lễ. Điều đặc biệt, khoảng 7.000 phần bánh nhỏ này đ

Khóa lễ nằm trong khuôn khổ Pháp hội Đại Bi Quan Thế Âm 2019 diễn ra tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)

Trong bài giảng, Đức Gyalwang Drukpa chia sẻ: “Hòa bình có nghĩa là con người sống với nhau một cách thân thiện, cởi mở, đoàn kết trong tình tương thân tương ái, hiểu biết lẫn nhau và thân thiện với chính môi trường tự nhiên.” Vâng theo lời chỉ dạy của thượng sư tới các đệ tử, trong pháp hội lần này, mọi vật dụng đều được tối đa sử dụng làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường.

Cũng cùng thông điệp thân thiện với môi trường tự nhiên, Ngài muốn truyền đi thông điệp yêu thương. “Love in action” - Hãy biến yêu thương thành hành động thiện hạnh để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và mang đến hạnh phúc cho mọi người". Biến yêu thương thành hành động thiết thực, để không phải sử dụng hàng nghìn thìa đĩa nhựa, những phần bánh sinh nhật chia cho Phật tử đã được đặt trên những chiếc lá mít. Một sư ni cho biết: “Để gom số lượng lên tới hàng ngàn lá mít, các Phật tử đã tỏa đi đến nhiều nhà dân xin lá và cẩn thận rửa sạch đảm bảo vệ sinh khi sử dụng”.

Chiếc lá mít xanh tươi đã giúp giảm tải 1 lượng nhựa lớn ra môi trường

“Con người vốn là loài ăn rau chứ không ăn thịt…”

Trong pháp hội lần này,3 bức tượng động vật là voi, tê tê, tê giác với thân thể bị thương tích (tê giác bị cắt sừng, tê tê bị lột vảy, voi bị cưa ngà) đã được chuyển từ Tu viện Khánh An, tp Hồ Chí Minh đến Đại Bảo tháp Mandala, Vĩnh Phúc nhằm kêu gọi mọi người bảo tồn các loài hoang dã.

Các bức tượng trong tư thế quỳ gối đặt trước Bảo Tháp mang ý nghĩa sâu sắc - mong được Đức Phật bảo hộ, che chở. Hình ảnh này đã truyền đi thông điệp của dự án “Đánh thức tình yêu thương” đến mọi người đặc biệt là tác động đến những người săn bắn, mua bán hoặc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật.

Dự án “Đánh thức tình yêu thương” là hoạt động thiện hạnh trong Pháp hội Cầu an Đại bi Quan Âm 2019 do Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên phối hợp Change và WildAid tổ chức

Từ đây, Ngài cũng khuyên các Phật tử nên phát nguyện ăn chay trường để không vay nợ phần máu thịt của chúng sinh. Việc ăn thịt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống trường thọ mà còn khiến tâm bạn căng thẳng bất an. Bạn có xu hướng trở nên giống như con vật bị giết. Khi con vật bị giết hại, tất cả tâm sợ hãi, căng thẳng thù hận ngấm vào máu thịt của con vật khiến tiết ra những độc tố. Bạn ăn chúng thì những máu thịt đó cũng ngấm sâu vào trong bạn đến những phần vi tế, tâm bạn cũng dần trở nên căng thẳng giận dữ bất an. Bạn dần chuyển mình trở thành loài chúng ta đang ăn thịt và những năng lượng tiêu cực ngấm dần vào thân tâm ta.

Khoa học chỉ ra khởi thủy con người vốn là loài ăn rau chứ không ăn thịt. Ăn chay chính là cách đem lại sức khỏe cho cả thân lẫn tâm. Những người ăn chay sống tử tế, có trách nhiệm, biết trân trọng yêu thương đồng loại và môi trường hơn. Đây cũng chính là yếu tố tâm linh của đời sống con người.

“Mọi người đi trước, tôi sẽ là người ở lại cuối cùng.”

Đức Pháp Vương trên Pháp toà chủ trì buổi lễ

Đó là câu nói của Đức Gyalwang Drukpa trong khóa lễ Quan Âm Độ Mẫu Tara Uy Mãnh. Câu nói chạm đến tâm can, khiến hàng nghìn Phật tử lặng người xúc động. Quan Âm Độ Mẫu Tara Uy Mãnh là Nghi quỹ thuộc về Tantra Mật thừa cao cấp chuyên để khiển trừ chướng ngại, hộ quốc an dân.

Trong không gian linh thiêng của buổi lễ, những người tham gia lễ cùng hồi hướng công đức cho ốm đau, bệnh tật và rồi chướng ngại của mọi chúng sinh đều được tiêu trừ. Một Phật tử bộc bạch: “Tôi ứa nước mắt lúc Ngài nói: “Mọi người đi trước, tôi sẽ là người ở lại cuối cùng”.

Sau khi kết thúc phần lễ chính Đức Pháp vương, chư tăng chư Ni và Phật tử cùng nhau vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới

Theo truyền thống Phật giáo vùng Himalaya, một bậc Thầy chứng ngộ - sẽ hội đủ phẩm hạnh từ bi, trí tuệ cùng năng lực cứu độ. Là bậc hoá thân chân thật của Bồ tát Quán Thế Âm, Ngài nguyện nhận gánh chịu mọi khổ đau, chướng ngại cho pháp giới chúng sinh.

Tọa đàm “Vấn đáp tâm linh thời hiện đại”

Thứ 6 ngày 1/3/2019, tại Khách sạn Sheraton Hà Nội, Đức Gyalwang Drukpa sẽ có cuộc tọa đàm với trí thức, doanh nhân, Phật tử Thủ đô về chủ đề: “Vấn đáp tâm linh thời hiện đại”. Cuộc tọa đàm sẽ đi thẳng vào trao đổi, kiến giải những vướng mắc, trong đời sống hiện đại như: giải pháp đối trị đổ vỡ, khủng hoảng tinh thần; áp lực việc làm; con cái hư hỏng, làm sao vượt qua những ám ảnh cái chết và bệnh tật?... Đây không chỉ là suy vấn dành cho Phật tử hay những người thực hành tâm linh, mà còn cần cho tất cả những ai muốn gỡ bỏ căng thẳng, vợi bớt khổ đau để sống hạnh phúc.

PV

Tin bài khác
Bộ Y tế đề xuất miễn viện phí toàn dân từ 2030, triển khai theo 3 giai đoạn

Bộ Y tế đề xuất miễn viện phí toàn dân từ 2030, triển khai theo 3 giai đoạn

Bộ Y tế đang xây dựng đề án miễn viện phí toàn dân theo lộ trình ba giai đoạn, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 người dân được miễn chi phí khám chữa bệnh cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế.
Xử phạt lái xe vượt ẩu trên Quốc lộ 26

Xử phạt lái xe vượt ẩu trên Quốc lộ 26

Theo tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Đắk Lắk vào sáng ngày 05/01/2026, đơn vị vừa ra quyết xử phạt tài xế Hoàng Văn Hiếu, sinh năm 2001, trú tại thôn 14, xã Ea K’Nốp, tỉnh Đắk Lắk 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe vì đã có hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực Giao thông đường bộ.
Tổ chức xếp hạng đại học QS: BUV là điển hình tiêu biểu trong đảm bảo chất lượng giáo dục tại  Châu Á – Thái Bình Dương

Tổ chức xếp hạng đại học QS: BUV là điển hình tiêu biểu trong đảm bảo chất lượng giáo dục tại Châu Á – Thái Bình Dương

Việc chủ động “đối chuẩn” với các thước đo toàn cầu đã giúp Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) từng bước xây dựng uy tín, tăng trưởng quy mô và khẳng định vị thế tại châu Á, QS nhận định.
Đà Nẵng đón hơn 600.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 2.445 tỷ đồng

Đà Nẵng đón hơn 600.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 2.445 tỷ đồng

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, thành phố Đà Nẵng đón gần 630.000 lượt khách, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 345 ngàn lượt, tăng 23%. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 2.445 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025.
Thời tiết hôm nay 5/1: Bắc Bộ trời rét, nhiều nơi có mưa nhỏ

Thời tiết hôm nay 5/1: Bắc Bộ trời rét, nhiều nơi có mưa nhỏ

Thời tiết hôm nay 5/1, đêm nay không khí lạnh tăng cường; Hà Tĩnh – Gia Lai mưa to cục bộ, Trung Bộ nhiều nơi trời ấm; cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi.
Thời tiết ngày mai 5/1/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Thời tiết ngày mai 5/1/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Thời tiết ngày mai 5/1/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời duy trì trạng thái rét, trong đó vùng núi và trung du bước vào đợt rét đậm, có nơi rét hại.
Du thuyền Costa Serena mở đầu năm 2026, đưa gần 4.000 khách quốc tế đến Nha Trang

Du thuyền Costa Serena mở đầu năm 2026, đưa gần 4.000 khách quốc tế đến Nha Trang

Du thuyền Costa Serena đưa gần 4.000 khách quốc tế cập bến Nha Trang ngày 4/1/2026, mở đầu năm mới đầy sôi động cho ngành du lịch biển Khánh Hòa.
Thời tiết hôm nay 4/1: Vùng núi cao Bắc Bộ rét hại kéo dài

Thời tiết hôm nay 4/1: Vùng núi cao Bắc Bộ rét hại kéo dài

Thời tiết hôm nay 4/1, Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ; Hà Tĩnh – phía Đông tỉnh Gia Lai trời mưa nhỏ; cao nguyên Trung Bộ trời nắng; Nam Bộ nắng nhiều, trưa chiều trời nóng dần lên.
40 “cô bò sữa” tranh tài Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2026

40 “cô bò sữa” tranh tài Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2026

Hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu 2026 không chỉ tôn vinh người chăn nuôi mà còn đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thương hiệu Mộc Châu Creamery trong chiến lược phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế và du lịch.
Thời tiết ngày mai 4/1/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An rét, vùng núi cao có nguy cơ băng giá

Thời tiết ngày mai 4/1/2026: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An rét, vùng núi cao có nguy cơ băng giá

Thời tiết ngày mai 4/1/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.
Thời tiết hôm nay 3/1: Vùng núi Bắc Bộ rét kéo dài

Thời tiết hôm nay 3/1: Vùng núi Bắc Bộ rét kéo dài

Thời tiết hôm nay 3/1, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Nghệ An – Đắk Lắk có mưa; cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ trời nắng, triều cường ở Nam Bộ không quá cao.
Thời tiết ngày mai 3/1/2026: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 9-15 độ

Thời tiết ngày mai 3/1/2026: Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 9-15 độ

Thời tiết ngày mai 3/1/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi rét đậm đến rét hại, nhiệt độ thấp nhất 9-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, cao nhất phổ biến 18-22 độ.
Thời tiết hôm nay 2/1: Miền Bắc rét kéo dài

Thời tiết hôm nay 2/1: Miền Bắc rét kéo dài

Thời tiết hôm nay 2/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc sáng sớm giảm nhiệt mạnh, trời rét đậm; miền Trung nhiều nơi có mưa dông; cao nguyên Trung Bộ trời nắng ráo; Nam Bộ nắng mạnh.
Thời tiết ngày mai 2/1/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét hại

Thời tiết ngày mai 2/1/2026: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét hại

Thời tiết ngày mai 2/1/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, cần đề phòng băng giá ở núi cao.
Lâm Đồng rực rỡ đêm giao thừa chào năm mới 2026

Lâm Đồng rực rỡ đêm giao thừa chào năm mới 2026

Tối 31/12/2025, trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, tỉnh Lâm Đồng đã ghi dấu ấn lịch sử bằng Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Chào Năm mới 2026". Đây là lần đầu tiên một sự kiện văn hóa được kết nối trực tiếp tại 3 điểm cầu: Đà Lạt (Trung tâm) – Phan Thiết (Phía Đông) – Gia Nghĩa (Phía Tây), thể hiện sự thống nhất, đoàn kết của tỉnh Lâm Đồng trong kỷ nguyên phát triển mới.