Du xuân: Một điểm đến cho mọi sở thích

11:10 05/02/2022

Với hệ thống núi đá vôi được hình thành cách đây hàng trăm triệu năm còn lưu giữ nhiều hệ sinh thái đất ngập nước và các di tích lịch sử văn hóa, quần thể danh thắng Tràng An - Bái Đính là điểm du lịch lý tưởng vào mùa xuân năm 2022.

Điểm đến an toàn và hấp dẫn

Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình, gần rìa phía Nam của Đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội khoảng 90 km về phía Đông Nam. Tài sản có diện tích 6.172 ha trong quần thể núi đá vôi Tràng An, bao gồm khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư và quần thể văn hóa tâm linh chùa Bái Đính. 

Ngày 25/6/2014, Ủy ban Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, là Di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Với những dãy núi đá vôi có tuổi đời khoảng 250 triệu năm, Tràng An còn lưu giữ nhiều hệ sinh thái đất ngập nước, rừng rậm, các di chỉ khảo cổ và di tích lịch sử văn hóa. Toàn cảnh khu sinh thái là một vùng núi non hùng vĩ, tráng lệ được tạo nên bởi các thế núi đa dạng phản chiếu trên dòng nước uốn khúc nối các hang động, thung lũng hoang sơ, kỳ bí. Tại khu vực đã phát hiện hơn 30 hồ, đầm được kết nối bởi 48 hang động, trong đó có các hang nước dài 2km như Địa Linh, Sinh Dược và hang Mây. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cầu nguyện cho sự may mắn

Lễ hội truyền thống Tràng An thường được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 Âm lịch nhằm tôn vinh các vị thần Quý Minh, Cao Sơn huyền thoại và các vị vua đầu tiên của nhà Trần đã có công dựng nước và bảo vệ đất nước, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa. hoa màu.

Chùa Bái Đính nằm về phía Bắc của quần thể danh thắng Tràng An, cách thành phố Ninh Bình khoảng 18km và cách Hà Nội khoảng 100km. Nơi đây đã lập nhiều kỷ lục ở châu Á và Việt Nam như có tượng Phật bằng đồng mạ vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp xá lợi Phật cao nhất châu Á và tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á.

Chùa Bái Đính cổ có từ năm 1136 do Thiền sư Nguyễn Minh Không sáng lập, bao gồm các hang động thờ Phật, các vị thần Việt Nam Thánh Mẫu và Cao Sơn.

Từ năm 2003, trên nền tảng của ngôi chùa cổ, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã trùng tu, mở rộng chùa với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Các công trình kiến ​​trúc tiêu biểu của chùa mới hiện nay gồm cổng Tam quan, lầu chuông, điện Quan Âm, điện Giao Chủ, điện Tam Thế, tháp Báo Thiên, trung tâm hội nghị quốc tế, tháp Từ Ân, hành lang La Hán. Nhiều công trình vẫn đang được xây dựng, trong đó có công viên văn hóa và Phật viện, khu vực hồ Đầm Thị, công viên cây xanh.

Lễ hội chùa Bái Đính được tổ chức từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 Âm lịch hàng năm để tưởng nhớ các anh hùng, ghi công đóng góp cho đất nước, tưởng nhớ các bậc tiền nhân khai thiên lập địa, cầu cho quốc thái dân an.

Ba tháng đầu âm lịch, tiết trời xuân ấm áp khiến quần thể trở thành điểm du lịch lý tưởng, đồng thời cũng là dịp để cầu may, tham gia các lễ hội lớn. Tràng An- Bái Đính mở cửa quanh năm, nhưng những ngày mưa kéo dài làm ngập các hang động và cản trở việc tham quan.

Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, khu du lịch sẽ mở cửa đón du khách từ 7 giờ đến 5 giờ mỗi ngày kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2022. Ban quản lý sẽ thực hiện đúng các khuyến nghị của Bộ Y tế và các hướng dẫn của Chính phủ về phòng ngừa và kiểm soát Covid-19.

Mai Anh