Du khác chen chân tại bãi tắm Sầm Sơn trong các ngày nghỉ lễ |
Mặc dù thời tiết chưa thật sự nắng nóng, nhưng các điểm, khu du lịch biển của tỉnh như Sầm Sơn, Bãi Đông, Hải Tiến, Hải Hòa … lượng khách du lịch đổ về tắm biển, nghỉ ngơi vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, dẫn đầu là thành phố biển Sầm Sơn với khoảng gần 920.000 lượt khách.
Ngoài các khu du lịch biển. Các khu, điểm du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử như Khu Du lịch sinh thái Pù Luông, Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền Nưa Am Tiên … cũng ghi nhận số lượng du khách tăng cao hơn cùng thời gian các năm trước.
![]() |
nhiều du khách đến tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ |
So với cùng kỳ năm 2024, tổng lượt du khách đến Thanh Hóa tăng 5,3%. Trong đó, đáng chú ý lượng khách lưu trú đạt gần 1 triệu lượt (bằng 62,5% tổng số khách), tại các khu du lịch trọng điểm, công suất sử dụng buồng, phòng đạt gần 70%. Theo đó, tổng doanh thu du lịch (4.170 tỷ đồng) cũng tăng 9,6% so với cùng kỳ 2024. Nhờ làm tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cứu hộ cứu nạn, quản lý chặt chẽ các loại hình dịch vụ … đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh chưa ghi nhận sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong 5 ngày nghỉ lễ.
Năm 2025, ngành du lịch Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 16 triệu lượt du khách, tổng doanh thu đạt 45.500 tỷ đồng.