Đồng Tháp: Đặt mục tiêu xây 100 cây cầu Hy vọng

21:22 15/06/2022

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) thực hiện dự án “Cầu Hy vọng”, nằm trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, do Quỹ Hy vọng thực hiện.

Lễ ký kết về công tác phối hợp xây dựng cầu Hy vọng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra vào sáng ngày 15/6, với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giao thông vận tải. 

Ông Huỳnh Minh Thức – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp,
Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp và ông Nguyễn Tiến Danh – Giám đốc Quỹ Hy vọng
ký kết công tác phối hợp, trước sự chứng kiến của lãnh đạo, đại diện các sở,
ban, ngành tỉnh, đại diện Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện
Ông Huỳnh Minh Thức – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp và ông Nguyễn Tiến Danh – Giám đốc Quỹ Hy vọng ký kết công tác phối hợp, trước sự chứng kiến của lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, đại diện Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp huyện.

Từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 48 cây cầu Hy vọng được khởi công, trong đó 33 cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng, mang đến niềm vui to lớn cho bà con nhân dân. Đến năm 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Quỹ Hy vọng đặt mục tiêu hoàn thành thêm 52 cây cầu Hy vọng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nâng tổng số cầu Hy vọng trên địa bàn tỉnh là 100 cây.

Quỹ Hy vọng sẽ tài trợ tối đa 50% tổng mức đầu tư xây dựng công trình, nhưng không quá 150 triệu đồng/công trình; phần còn lại sẽ do địa phương đối ứng. Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý thực hiện dự án là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, thành phố có dự án Cầu Hy vọng xây dựng. Việc xây dựng những cây cầu giao thông bằng bê tông cốt thép góp phần vào việc thay đổi diện mạo nông thôn, giúp các em học sinh đến trường và người dân đi lại dễ dàng hơn, cũng như kết nối giao thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. 

Ông Đoàn Tấn Bửu và ông Huỳnh Minh Thức trao quà lưu niệm, cảm ơn
Ban lãnh đạo Quỹ Hy vọng.
Ông Đoàn Tấn Bửu và ông Huỳnh Minh Thức trao quà lưu niệm, cảm ơn Ban lãnh đạo Quỹ Hy vọng.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đoàn Tấn Bửu cảm ơn nghĩa cử, tấm lòng của Quỹ Hy vọng, cũng như tình cảm của bà Trương Thanh Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hy vọng dành cho người dân Đồng Tháp. Đồng thời nhấn mạnh, với những đóng góp của Quỹ Hy vọng sẽ giúp người dân giải quyết khó khăn trong lưu thông, đi lại và cũng là nguồn lực góp phần để địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nguyệt Ánh