Từ chỗ là địa phương với lời nguyền “khuất nẻo”, trong những năm qua, nhờ quyết tâm xây dựng “chính quyền Đồng Tháp thân thiện và hiệu quả” cùng sự phát triển về hạ tầng giao thông đã giúp vùng "Đất Sen Hồng" thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đặt biệt là nhiều nhà đầu tư đến từ TP.HCM -Vùng kinh tế phát triển năng động nhất cả nước ...

Zalo
Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư.

Nhóm các nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần NestArt, Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Cổ phần đầu tư Nam Phúc, Khu Văn hóa Một Thoáng Việt Nam, thuộc các lĩnh vực: Thành phố thông minh, đầu tư hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), năng lượng mặt trời, đưa lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, khởi nghiệp, xây dựng, xăng dầu, tài chính, tiêu dùng, nông nghiệp, du lịch v.v..

Dựa trên những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhóm nhà đầu tư này mong muốn tìm hiểu, trao đổi hợp tác với tỉnh Đồng Tháp trên nhiều lĩnh vực; đồng thời nhấn mạnh, những chính sách, chủ trương cởi mở của tỉnh, lãnh đạo tỉnh thời gian qua có ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư khi tìm hiểu tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cảm ơn các nhà đầu tư đã quan tâm, tìm hiểu cơ hội hợp tác; đồng thời đề nghị trong năm 2021, nhà đầu tư có thể tập trung xúc tiến thực hiện những dự án lĩnh vực ưu tiên, có lợi thế giữa hai bên. Với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ tạo điều kiện, cơ chế chính sách thuận lợi theo quy định pháp luật để nhà đầu tư phát triển tại Đồng Tháp.

 Trần Việt Khoa (Theo Cổng TTĐT Đồng Tháp)