Bài liên quan |
Đảng bộ Khối doanh nghiệp Đồng Nai chuyển giao 49 tổ chức đảng về địa phương |
Đồng Nai đảm bảo điều kiện cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia qua địa bàn |
Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua TP Biên Hòa với chiều dài 6,2 km, hiện đang trong giai đoạn nước rút của công tác giải phóng mặt bằng. Dự án đi qua hai phường Phước Tân và Tam Phước, ảnh hưởng đến 1.885 hộ dân, trong đó có 1.073 hộ bị giải tỏa trắng. Tính đến nay, gần 44,5 ha mặt bằng đã được bàn giao, đạt gần 75% tổng diện tích cần thu hồi. Tuy nhiên, phần diện tích còn lại vẫn gặp vướng mắc do 666 hộ dân chưa bàn giao đất, chủ yếu do mua bán giấy tay và xây dựng trái phép không đủ điều kiện tái định cư.
![]() |
Đồng Nai quyết bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu trong tháng 3 |
Xác định giải phóng mặt bằng là yếu tố then chốt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác đặc biệt cho dự án. Nhóm công tác được phân công rõ ràng nhiệm vụ nhằm rà soát, kiểm tra năng lực các nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ thi công.
Trong thời gian qua, Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cũng trực tiếp kiểm tra hiện trường, lắng nghe ý kiến của người dân về giá đất, chính sách tái định cư và các hỗ trợ liên quan.
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ TP Biên Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn đánh giá cao những nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng nhưng cũng chỉ ra một số tồn tại, bao gồm sự chưa đồng bộ trong triển khai và tình trạng né tránh trách nhiệm của một số cán bộ, gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Nhằm tháo gỡ các vướng mắc còn lại, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP Biên Hòa cùng các sở, ngành liên quan phải dứt điểm giải quyết toàn bộ phần diện tích chưa bàn giao trong tháng 3. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cũng yêu cầu TP Biên Hòa sớm xây dựng phương án tái định cư, đồng thời tiến hành cưỡng chế các thửa đất không có nhà ngay trong tháng 2 và cưỡng chế các hộ có công trình nhà ở từ đầu tháng 3.
Trước quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, TP Biên Hòa cam kết huy động toàn bộ nguồn lực để đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ. Việc đẩy nhanh tiến độ này không chỉ giúp dự án trọng điểm quốc gia sớm đi vào thực hiện mà còn tạo động lực phát triển hạ tầng, kinh tế khu vực trong thời gian tới.