Đồng Nai bàn giao gần 5.000 ha đất cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

15:54 25/08/2023

Sáng nay (25/8), UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ bàn giao gần 5.000 ha đất cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hai tuyến đường kết nối T1, T2.

Đây là kết quả của công tác giải phóng mặt bằng được triển khai từ năm 2018, với sự tham gia của hơn 7.000 hộ dân và 18 tổ chức.

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, được quy hoạch từ hơn 10 năm trước. Dự án có tổng diện tích thu hồi đất hơn 5.300 ha, trong đó có hơn 5.000 ha để xây dựng sân bay và hơn 360 ha để xây dựng hai khu tái định cư cho người dân vùng dự án.

ại diện UBND tỉnh Đồng Nai ký biên bản bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành cho lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam
Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai ký biên bản bàn giao mặt bằng sân bay Long Thành cho lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam. (Ảnh: internet)

Đến thời điểm này, Đồng Nai đã thu hồi được hơn 98% diện tích đất cần thiết và bàn giao cho chủ đầu tư toàn bộ phần diện tích hơn 2.500 ha của giai đoạn 1 của dự án sân bay. Phần diện tích còn lại cũng sẽ được hoàn thành trong tháng 8 này.

Đồng Nai cũng đã khởi công xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn với diện tích hơn 280 ha, là một trong những khu tái định cư hiện đại và đồng bộ nhất của tỉnh. Hiện nay, dự án đã hoàn thành xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đang tiến hành xây dựng các công trình hạ tầng xã hội. Hàng ngàn hộ dân đã chuyển về sinh sống tại khu tái định cư này.

Một phần mặt bằng dự án sân bay Long Thành đã được san lấp
Một phần mặt bằng dự án sân bay Long Thành đã được san lấp.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành. Ông cũng kiến nghị chủ đầu tư xây bao toàn bộ diện tích đất dự án để bảo vệ an ninh, trật tự và tránh ô nhiễm bụi khi sân bay đi vào hoạt động. Ông cũng kiến nghị Chính phủ cho phép chủ đầu tư san lấp mặt bằng giai đoạn 2 của dự án sân bay.

Quang Duy – Vân Nguyễn