Đông Á Thanh Hóa: Hào khí Lam Sơn sẽ dậy sóng

21:49 26/04/2021

Dấu ấn mà HLV Ptrovic để lại với Đông Á Thanh Hóa kể từ khi lên nắm quyền thuyền trưởng là rất ấn tượng. Điều này đã được khẳng định bằng chiến tích 3 thắng, 2 hòa và 4 trận thua, từ vị trí áp chót đã vươn lên thứ 7 trên bản xếp hạng, chỉ kém nhóm 6 đội dẫn đầu 1 điểm. Đây là thành tích mà CĐV xứ Thanh phải ngạc nhiên, thán phục ông “già gân”.

Mặc  dù trời mưa tầm tã nhưng người hâm mộ xứ Thanh vẫn xếp hàng để có tấn vé vào sân cổ vũ cho cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai

Mặc dù trời mưa tầm tã nhưng người hâm mộ xứ Thanh vẫn xếp hàng để có tấm vé vào sân cổ vũ cho cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai.

Trở về sân nhà, tiếp đón đội đầu bảng Hoành Anh Gia Lai (HAGL), đội bóng phố Núi của ‘Bầu Đức”. Với những trận thi đấu ấn tượng, họ đang đứng trên đỉnh V.League với chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp và là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Trên bảng xếp hạng hiện tại, HAGL đã có 25 điểm và bỏ xa 12 điểm so với Đông Á Thanh Hóa.

Nhìn vào điểm số, thành tích, tiếng vọng quá khứ lẫn tương quan lực lượng có vẻ như HLV Kiatisak và các học trò sẽ hạ gọn đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa, nhưng đây chỉ là tham khảo. Trên thực tế “bố già” Ptrovic và các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa cũng không phải dạng dễ bắt nạt. Hơn nữa, cuộc đối đầu trên sân Thanh Hóa còn có sự cỗ vũ máu lửa, cuồng nhiệt của hơn 10 ngàn CĐV xứ Thanh nên chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Đông Á Thanh Hóa đang đặt quyết tâm và chiến đấu với tất cả những gì có thể giành một kết quả có lợi. Đây là trận cầu tâm điểm, sức hút mãnh liệt, cơn sốt HAGL đang lên đến đỉnh điểm được người hâm mộ bóng đá xứ Thanh đặc biệt quan tâm.

Trước trận cầu lịch sử, lường trước được cơn sốt mà HAGL tạo nên, BTC sân Thanh Hóa đã quyết định mở bán vé ở trận đấu với HAGL vào 17h ngày 28/4 tới đây. Sức chứa của sân Thanh Hóa chỉ hơn 1 vạn chỗ ngồi với 2 khán đài A và B nên được dự báo trận đấu tới sẽ đón lượng CĐV kéo đến sân rất đông.

Được biết BTC sân Thanh Hóa sẽ bán ra khoảng 10 vạn vé chia làm 3 đợt, số tiền bán vé sẽ được CLB làm từ thiện. Một việc làm rất nhân văn nữa là tiền vệ CLB HAGL Lương Xuân Trường đã quyết định đấu giá chiếc áo số 10 cầu thủ này đã mặc và ghi bàn thắng vào lưới Hà Nội FC ở vòng đấu trước tặng cho Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, sáng 27/4 HLV và đội bóng CLB HAGL cùng với lãnh đạo các cầu thủ, HLV Đông Á Thanh Hóa trước trận đấu sẽ tổ chức chung tay tặng quà Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. 

Ông “bầu” Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa
Ông “bầu” Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Ông “bầu” Cao tiến Đoan, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa chia sẻ: Khi tôi tiếp quản đội bóng, các cầu thủ chất lượng đã dứt áo ra đi. Khó khăn về lực lượng lẫn tài chính đã được dự báo trước. HLV Ptrovic đã nói Đông Á Thanh Hóa chỉ có 3 cầu thủ đủ sức đá V.Luague dẫn đến bước khởi đầu mùa giải CLB gặp không ít khó khăn, chệch choạc. Hiện tại Đông Á Thanh Hóa đã ổn định, phấn đấu có vị trí thứ 7 là cả một chặng đường vất vả, căng thẳng. Trận đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và HAGL chuẩn bị diễn ra khi đội bóng “phố Núi” đang có phong độ cao bất bại 9 trận liên tiếp, trong đó có 8 trận chiến thắng. Hơn nữa họ có 8 tuyển thủ Quốc gia. Nếu so với Đông Á Thanh Hóa có sự chênh lệch rất rõ.

Đối đầu với HAGL là không dễ chút nào, nếu Thanh Hóa thắng là rất đỉnh, nếu hòa là tuyệt vời còn nếu để thua là chuyện bình thường, nhưng theo tôi không được thua. Các đội bóng mạnh như Hà Nội, Viettel, Đà Nẵng… còn thua là khác. Mục tiêu của Đông Á Thanh Hóa rất khiêm tốn là trụ hạng. Cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và HAGL là trận cầu tâm điểm, hấp dẫn, sôi động nhất của vòng đấu thứ 11 này.

Quang Thắng